Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II

(Baohatinh.vn) - Các đại biểu đã thông qua nội quy Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2024 gồm 3 ủy viên.

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II

Chiều 10/12, Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2021 - 2024.

Hội Công chứng viên tỉnh hiện có 20 hội viên đang hoạt động trong 10 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn. So với trước thì số lượng tăng thêm 7 hội viên và 3 tổ chức hành nghề công chứng.

Thời gian qua, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể, từng bước ổn định, đi vào nề nếp, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao; cơ bản đúng nghiệp vụ, tuân thủ pháp luật, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II

Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Bùi Minh Thu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2024.

Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 135.000 việc, chứng thực 286.000 bản sao và chữ ký, thu phí công chứng, chứng thực 53 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4,8 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 70 lao động.

Hằng năm, Hội Công chứng viên tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ hiệp hội, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng và hội viên.

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Hội chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hội viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật để làm tốt vai trò của công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng đối với xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2024, Hội Công chứng viên tỉnh tiếp tục hoàn thiện bộ máy; xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ hằng năm cho công chứng viên, thư ký nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng; vận động hội viên thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật và trau dồi kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức hành nghề công chứng; tổ chức tọa đàm, hội nghị trao đổi với các cơ quan, tổ chức liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề...

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2024.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua nội quy Hội Công chứng viên tỉnh; bầu Ban chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2024 gồm 3 ủy viên và bầu Hội đồng khen thưởng – kỷ luật gồm 3 ủy viên.

Các đại biểu cũng bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Công chứng viên toàn quốc lần thứ II.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast