Người Hà Tĩnh miệt mài làm kính chắn giọt bắn gửi các địa phương tâm điểm dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Hàng ngàn chiếc mũ ngăn giọt bắn phòng Covid-19 đang được Hội Chữ thập đỏ các cấp ở Hà Tĩnh làm, gửi tặng các địa phương đang là tâm điểm của dịch Covid-19.

Người Hà Tĩnh miệt mài làm kính chắn giọt bắn gửi các địa phương tâm điểm dịch Covid-19

Những ngày này, Hội Chữ Thập đỏ các địa phương ở Hà Tĩnh đang tất bật tự tay làm tấm kính chắn giọt bắn để sớm gửi đến vùng dịch. Đây là hoạt động do Tỉnh hội phát động từ cuối tháng 5/2021.

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc cho biết, hưởng ứng tháng nhân đạo - tháng 5/2021 và nhằm góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố đang có dịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động triển khai làm tấm chắn giọt bắn và tổ chức truyền thông dán biểu tượng thông điệp 5K đồng loạt tại các cấp Hội Chữ thập đỏ.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố triển khai vận động nguồn lực, phát động các cấp hội cơ sở, vận động hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và người dân tham gia làm kính chắn giọt bắn (theo mẫu hướng dẫn cách làm của Tỉnh hội). Đồng thời, tổ chức các buổi truyền thông dán biểu tượng thông điệp 5K trên điện thoại, xe máy, ô tô, mũ bảo hiểm....

Người Hà Tĩnh miệt mài làm kính chắn giọt bắn gửi các địa phương tâm điểm dịch Covid-19

Dịp này, các cấp Hội Chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh cũng dự kiến dán hơn 1.500 biểu tượng thông điệp 5K trên điện thoại, xe máy, ô tô, mũ bảo hiểm...

Theo kế hoạch trong đợt này, Hội Chữ Thập đỏ toàn tỉnh sẽ làm khoảng 3.500 chiếc kính chắn giọt bắn để ủng hộ các địa phương như: Bắc Ninh, Lạng Sơn phòng, chống dịch… Dự kiến, số kính chắn giọt bắn sẽ được vận chuyển cho các địa phương từ ngày 1/6.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã gửi tặng tỉnh Bắc Giang 300 tấm kính chống giọt bắn để góp phần phòng dịch Covid-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast