Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống 90 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn các cấp hội, hội viên nông dân Hà Tĩnh nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác

Chiều 9/10, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm đã ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam song hành, lớn mạnh cùng cách mạng Việt Nam.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm của Hội Nông dân Việt Nam

Trải qua các giai đoạn lịch sử, đến nay Hội Nông dân Việt Nam có hơn 10 triệu hội viên. Tổ chức hội xứng đáng là cầu nối giữa nông dân với Đảng, góp phần tăng cường khối liên minh vững chắc công - nông - trí thức và khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại Hà Tĩnh, Hội Nông dân tỉnh hiện có hơn 237.700 hội viên. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tổ chức các lớp đào tạo nghề cho hội viên; tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tuyên truyền, tư vấn chính sách việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho hàng nghìn hội viên; hỗ trợ xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh và các tổ hợp tác, hợp tác xã…

Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phan Văn Quý: Hội Nông dân các cấp cần phải góp sức tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Bởi vậy, đòi hỏi mỗi người cán bộ hội phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, ý chí, nhiệt tình tương xứng với nhiệm vụ chính trị, yêu cầu giai đoạn mới.

Sự vào cuộc của hội viên nông dân đã góp phần cùng tỉnh nhà nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020 lên 155 xã; 4 huyện đạt chuẩn NTM; 431 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 5.244 vườn mẫu đạt chuẩn...

“Phát huy truyền thống vẻ vang trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập và Phát triển”, Hội Nông dân các cấp ở Hà Tĩnh sẽ tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh NTM, phát triển nhanh và bền vững hơn” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm khẳng định.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Nông dân Hà Tĩnh thời gian qua. Bằng sự sáng tạo, quyết tâm của các hội viên, ở các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Các cấp hội, hội viên cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, có nhiều hiến kế để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QPAN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cấp hội, hội viên trong toàn tỉnh cần mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác; nỗ lực phát huy lợi thế của địa phương, biến tiềm năng thành thuận lợi thúc đẩy lao động sản xuất.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp cần nỗ lực tham mưu nhằm tạo tính liên kết trong sản xuất, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình trong nông dân...

“Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp hội cần cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể, thiết thực” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast