Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương" và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 được tổ chức ở Hà Tĩnh nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, chung sức xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng ngày 22/5, tại xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà), Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Việt Nam), Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương" và phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Tham dự lễ phát động có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương; Trưởng ban Thanh niên Quân đội - Thượng tá Trần Viết Năng; Phó Chính ủy Quân khu 4 - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa.

Về phía Hà Tĩnh có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương" là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” hằng năm, do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị trong quân đội và địa phương trên địa bàn cả nước tổ chức thực hiện, trọng điểm vào những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN về nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần đối với đồng bào nơi biên giới - biển đảo.

Thông qua đó thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và địa phương; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

ĐVTN, cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân xã Thạch Kim (Lộc Hà) tham dự chương trình.

Tại chương trình đã diễn ra lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Chiến dịch được triển khai từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8/2022 với phương châm “Linh hoạt - Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”; gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.

Chiến dịch tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo ĐVTN và các lực lượng xã hội cùng tham gia, chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Thượng tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 trong thanh niên quân đội và tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh.

Phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 trong thanh niên quân đội và tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội đề nghị tổ chức đoàn các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, sự chỉ đạo của cấp trên, để triển khai các hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy tinh thần tình nguyện, hăng hái, nhiệt huyết, sáng tạo của cán bộ, ĐVTN.

Các hoạt động tình nguyện phải bảo đảm hiệu quả, không hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN hăng hái tình nguyện, tích cực tham gia; kết quả thực hiện phong trào phải được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể, xây dựng được các công trình, phần việc thanh niên, mô hình hoạt động hiệu quả.

Trong triển khai thực hiện, tổ chức đoàn các cấp, ĐVTN phải thường xuyên bổ sung nội dung, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn; tranh thủ các nguồn lực hợp pháp trong tổ chức hoạt động; thực hiện chiến dịch tình nguyện hè đáp ứng yêu cầu: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; rèn luyện ĐVTN; xây dựng và củng cố tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Tại chương trình, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Phó Chính ủy Quân khu 4 - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa trao cờ thi đua quyết tâm cho tuổi trẻ các đơn vị.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Chương trình đã trao tặng 16 phần quà ý nghĩa cho cựu chiến binh đoàn tàu không số, các gia đình có cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư...

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Thượng tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu trao quà cho 20 ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Ban Tổ chức trao quà và 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Bệnh viện TTH Hà Tĩnh trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng cho đồng chí Thiếu tá Trương Công An (trợ lý thanh niên Lữ đoàn 414, Quân khu 4), có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bị bệnh hiểm nghèo, hai con còn nhỏ.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Ban tổ chức chương trình cũng đã huy động được hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc, 100 phao cứu hộ, 100 áo phao cứu sinh để tặng các gia đình ngư dân vươn khơi bám biển. Tổng trị giá các phần quà tại chương trình hơn 500 triệu đồng.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng như: Triển lãm “Biển đảo - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”...

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

...Ra quân vệ sinh môi trường biển tại bãi biển Thạch Kim.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Tổ chức cuộc thi rung chuông vàng “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Thịnh Lộc, Lộc Hà.

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt người trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast