Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hướng tới đại hội phụ nữ cấp cơ sở, Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV và bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phóng viên Báo Hà Tĩnh có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Hằng - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh các vấn đề trên.

Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 1

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng nói chuyện với các cán bộ nữ lãnh đạo cốt cán cấp tỉnh, huyện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2016.

- Thưa bà, kỷ niệm 8/3 năm nay là thời điểm các cấp hội tập trung chuẩn bị cho đại hội phụ nữ cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh đã có những hoạt động gì?

- 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đối với Hội LHPN Hà Tĩnh, là năm các cấp hội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra, tổ chức đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV.

Chuẩn bị cho đại hội phụ nữ cấp cơ sở và kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016” với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các cấp hội tổ chức ký cam kết thực hiện đến 100% chi hội và hội viên.

Bên cạnh đó là tập trung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các tầng lớp phụ nữ; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ, động viên chị em phụ nữ tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Hội đã phát động 100% các cấp hội đăng ký xây dựng các công trình chào mừng đại hội và 100% hội viên tham gia các hoạt động; tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc chỉ đạo xây dựng các mô hình “5 không, 3 sạch” trong phạm vi toàn tỉnh để nhân ra diện rộng; chỉ đạo phát động và tổ chức sâu rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co... tạo không khí thi đua sôi nổi.

Tiếp tục xây dựng và khẳng định mô hình trên các lĩnh vực, trong đó, chú trọng mô hình phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, phát triển doanh nghiệp nữ, giáo dục gia đình, nâng cao chất lượng cơ sở hội; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Thống nhất lựa chọn đơn vị, hướng dẫn công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị, tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở toàn tỉnh tại xã Sơn Trường (Hương Sơn) vào ngày 24/3/2016.

Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 2

- Hội LHPN có vai trò rất quan trọng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xin bà cho biết các hoạt động mà hội tham gia?

- Chúng tôi đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Các cấp hội sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ chính: tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn ứng cử viên nữ; tham gia và có ý kiến về tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền, bồi dưỡng phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử; tham gia các tổ chức bầu cử theo quy định; tham gia các hội nghị hiệp thương; giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử; giới thiệu phụ nữ ứng cử viên theo luật; vận động phụ nữ tham gia các hoạt động bầu cử.

Để kịp thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công tác bầu cử, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 15/HD-BTV ngày 18/2/2016 về “hướng dẫn tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực và triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí giảng viên đã trao đổi, giới thiệu về Quốc hội, HĐND; vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của đại biểu dân cử, đồng thời, thảo luận và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của hội phụ nữ các cấp trong tham gia bầu cử.

Dự kiến trong thời gian tới, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chính tham gia công tác bầu cử theo quy định, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho các nữ ứng viên như: xây dựng chương trình hành động, tiếp xúc cử tri, tiếp xúc truyền thông…

- Xin cảm ơn bà!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast