Quản lý chặt chẽ thông tin mạng xã hội, tuyên truyền sâu rộng tình trạng vi phạm chủ quyền biển, đảo

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (7/10), tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lộc Hà trước Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Quản lý chặt chẽ thông tin mạng xã hội, tuyên truyền sâu rộng tình trạng vi phạm chủ quyền biển, đảo

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri huyện Lộc Hà tại xã Tân Lộc.

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Anh Tuấn – Uỷ viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sắp diễn ra; trong đó, sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật và cho ý kiến nhiều dự án luật khác. Đồng thời, báo cáo dự kiến một số hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Quản lý chặt chẽ thông tin mạng xã hội, tuyên truyền sâu rộng tình trạng vi phạm chủ quyền biển, đảo

Đại biểu Lê Anh Tuấn thông báo dự kiến chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Lộc Hà thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị, đề xuất như: Tệ nạn tham nhũng đang diễn ra ở nhiều cấp, ngành; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân; cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho người có công; cần có chính sách hỗ trợ phù hợp cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Nhiều cử tri cho rằng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp, ngành, địa phương cần có chính sách để duy trì đàn lợn trước sự hoành hành của dịch tả lợn châu Phi; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đưa lại nhiều khởi sắc song cần thực chất hơn, nhất là thu nhập của người dân; tình trạng người dân ly hương đến các thành phố để làm ăn làm cho đồng ruộng ở nông thôn ngày càng bỏ hoang, thiếu người sản xuất…

Quản lý chặt chẽ thông tin mạng xã hội, tuyên truyền sâu rộng tình trạng vi phạm chủ quyền biển, đảo

Cử tri Lê Xuân Hường (xã Tân Lộc): Tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành..., vấn đề thu hồi tại sản tham nhũng.

Đặc biệt, cử tri Lộc Hà cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội cần quản lý chặt chẽ thông tin mạng xã hội; tuyên truyền sâu rộng, đi thẳng vào bản chất tình trạng vi phạm chủ quyền biển đảo; có phương án giải quyết một số công trình thủy điện kém hiệu quả, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Tình trạng thiếu nước sạch tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện đang gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; nhiều công trình giao thông xuống cấp chậm được sửa chữa; quan tâm đến việc tích tụ ruộng đất...

Quản lý chặt chẽ thông tin mạng xã hội, tuyên truyền sâu rộng tình trạng vi phạm chủ quyền biển, đảo

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia - tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Trần Đình Gia - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của cử tri huyện Lộc Hà để tổng hợp, đưa vào chương trình nghị sự của kỳ hợp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và đến chuyển đến các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết, xử lý.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast