Tuổi trẻ Cẩm Xuyên ra mắt công trình chào mừng 180 năm danh xưng huyện

(Baohatinh.vn) - Hệ thống mã QR code các địa chủ đỏ, di tích văn hóa – lịch sử, danh lam thắng cảnh là công trình Huyện đoàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên.

Chiều 19/11, Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức lễ ra mắt công trình “Hệ thống mã QR code các địa chỉ đỏ, di tích văn hóa – lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện” và trao quyết định hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho ĐVTN nhân kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên (1841 – 2021) và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuổi trẻ Cẩm Xuyên ra mắt công trình chào mừng 180 năm danh xưng huyện

Công trình với tổng mức đầu tư 35 triệu đồng bao gồm 28 mã QR code của 28 địa chỉ đỏ, di tích văn hóa – lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; trong đó có 5 di tích cấp quốc gia gồm: Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng), Tháp đá xã Cẩm Duệ, Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ), chùa Yên Lạc (xã Cẩm Nhượng), Đền thờ Thượng tướng Nguyễn Biên (thị trấn Cẩm Xuyên). Trong ảnh: Đại biểu cắt băng khánh thành công trình hệ thống mã QR code các địa chỉ đỏ, di tích văn hóa – lịch sử trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ Cẩm Xuyên ra mắt công trình chào mừng 180 năm danh xưng huyện

Trong mỗi mã QR code, các thông tin, hình ảnh, tài liệu về địa chỉ đỏ, di tích văn hóa – lịch sử, danh lam thắng cảnh được tích hợp đầy đủ. Người dân hoặc du khách khi đến các địa chỉ này tra cứu bằng điện thoại là có thể tìm hiểu nhanh chóng, trực quan và sinh động về thông tin các địa chỉ này.

Tuổi trẻ Cẩm Xuyên ra mắt công trình chào mừng 180 năm danh xưng huyện

Sau lễ ra mắt, các mã QR code sẽ được bàn giao cho ban quản lý các địa chỉ để khi người dân, khách du lịch đến tham quan dễ dàng tra cứu thông tin. Công trình nhằm góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, qua đó quảng bá thông tin du lịch của huyện Cẩm Xuyên đến người dân địa phương và du khách thập phương.

Tuổi trẻ Cẩm Xuyên ra mắt công trình chào mừng 180 năm danh xưng huyện

Dịp này, Huyện đoàn Cẩm Xuyên cũng trao quyết định hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho 5 mô hình kinh tế với tổng nguồn vốn 250 triệu đồng, gồm: mô hình trồng cây dược liệu chè vằng của anh Nguyễn Văn Thọ (xã Cẩm Mỹ); mô hình đại lý tôn ngói nhựa Santigo của anh Nguyễn Hữu Hoàng (xã Cẩm Thành); mô hình kinh doanh vật tư nông nghiệp của anh Phạm Văn Tài (xã Cẩm Lộc); mô hình kinh doanh nhôm kính của anh Lê Ngọc Thành (xã Cẩm Minh); mô hình gia công cơ khí, sơn tĩnh điện, làm sàn gỗ, vách ngăn của anh Nguyễn Quốc Luân (xã Yên Hòa).

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên và đón nhận huyện nông thôn mới, từ tháng 10/2021 đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện triển khai nhiều phần việc như: ra quân chỉnh trang 28 vườn hộ, xây dựng 23 tuyến đường thanh niên “sáng – xanh – sạch - đẹp – an toàn”; cắt tỉa và trồng 6 km hàng rào xanh; hỗ trợ Nhân dân trồng cây vụ đông; huy động 1.000 lượt ĐVTN hỗ trợ trạm y tế trong công tác tiêm phòng COVID-19; kết nạp 180 ĐVTN ưu tú; vận động trao tặng 300 áo phao cho người dân xã Cẩm Nhượng...

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast