Tuổi trẻ Can Lộc “Đoàn kết - xung kích - sáng tạo - phát triển”

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/6, Huyện đoàn Can Lộc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và 130 đại biểu đại diện cho hơn 44.800 đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn huyện tham dự.

tuoi tre can loc doan ket xung kich sang tao phat trien

Nhiệm kỳ qua, nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật, tuổi trẻ Can Lộc đã tổ chức hơn 200 đợt học tập quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn cho hơn 30 nghìn lượt ĐVTN.

tuoi tre can loc doan ket xung kich sang tao phat trien

Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, tuổi trẻ huyện đã thành lập mới 119 mô hình kinh tế, HTX, THT thanh niên; phối hợp với Ngân hàng CSXH phát huy nguồn vốn ủy thác đồng hành, tư vấn giúp hội viên vay vốn. Hiện nay, Đoàn quản lý tổng nguồn vốn hơn 51,6 tỷ đồng thuộc 58 tổ giúp đỡ 2.168 hộ.

tuoi tre can loc doan ket xung kich sang tao phat trien

Bí thư Đoàn Trường THPT Can Lộc trình bày tham luận “Giải pháp tuyên truyền và nâng cao ý thức cho ĐVTN trong tìm hiểu, bảo tồn các di sản truyền thống của quê hương, đất nước”

Các phong trào: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện”... được tổ chức sôi nổi thu hút gần 20 nghìn lượt ĐVTN tham gia.

Các cơ sở Đoàn đảm nhận giúp đỡ 45 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo; kêu gọi xây dựng 17 nhà nhân ái trị giá gần 400 triệu đồng; huy động hơn 800 ngày công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, 128 đợt tình nguyện chi viện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Trong nhiệm kỳ, hơn 11.500 suất quà với trị giá trên 10,3 tỷ đồng đã được tuổi trẻ toàn huyện trao tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

tuoi tre can loc doan ket xung kich sang tao phat trien

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phan Kỳ: Tuổi trẻ Can Lộc cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đặc biệt là chất lượng đoàn viên; đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng được quan tâm. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được đẩy mạnh. Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong 5 năm đã giới thiệu 1.050 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và kết nạp được 975 đồng chí.

tuoi tre can loc doan ket xung kich sang tao phat trien

Biểu quyết danh sách BCH Huyện đoàn khóa mới

tuoi tre can loc doan ket xung kich sang tao phat trien

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Tại Đại hội, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội thẳng thắn nhìn nhận hạn chế trong nhiệm kỳ qua và quyết tâm thực hiện chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022: 100% cán bộ Đoàn, 90% ĐVTN học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Đoàn và chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở Đoàn duy trì đội thanh niên tình nguyện tích cực tham gia phong trào Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị; hàng năm, các cấp bộ Đoàn phối hợp mở 10 lớp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 3.500 ĐVTN; hỗ trợ xây dựng ít nhất 25 mô hình kinh tế thanh niên; phấn đấu tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt từ 84% trở lên; giới thiệu 1.100 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét và kết nạp...

tuoi tre can loc doan ket xung kich sang tao phat trien

Ra mắt BCH Huyện đoàn Can Lộc nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 29 ủy viên, trong đó đồng chí Mai Khắc Sáng được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Huyện đoàn Can Lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast