Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 4 triệu lượt khách trong năm 2024

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị, bên cạnh xây dựng các sản phẩm tốt, các cấp, ngành cần có cách làm sáng tạo trong quảng bá, lan tỏa hiệu quả tiềm năng, vẻ đẹp, các giá trị văn hóa, con người, để Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách.

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Hà Tĩnh tổ chức họp tổng kết các nhiệm vụ về phát triển du lịch năm 2023 và giải pháp, phát triển du lịch trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp.

a1.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2023, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành du lịch, dịch vụ Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, toàn tỉnh đón hơn 3,36 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 110% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 34% kế hoạch cả năm 2023). Trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 897.651 lượt, khách lưu trú quốc tế là 14.661 lượt.

Toàn tỉnh hiện có 294 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 7.000 phòng; trong đó: 2 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, 3 cơ sở đạt tiêu chuẩn 4 sao, 8 cơ sở đạt tiêu chuẩn 3 sao; có 1.553 nhà hàng ăn uống. Có 40 khu, điểm du lịch, trong đó có 15 khu, điểm du lịch đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là khu, điểm du lịch cấp tỉnh.

a4.jpg
Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2023.

Các dịch vụ vui chơi giải trí và phục vụ du lịch trên địa bàn được đầu tư phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ phụ trợ như: tổ hợp giải trí sân golf, khách sạn đẳng cấp ven biển đầu tiên tại Hà Tĩnh của Tập đoàn Mường Thanh; trường đua chó, đua ngựa Xuân Thành; Công viên nước Vinpearl waterpark Cửa Sót; khu nhà nghỉ container Xuân Thành; khách sạn Hải Âu Thiên Cầm....

a3.jpg
Ông Phan Thành Biển - Phó Giám Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về công tác thu hút đầu tư và các dự án du lịch đang triển khai trên toàn tỉnh.

Năm 2023, có 3 dự án du lịch, dịch vụ được bố trí vốn đầu tư công với tổng 84,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 74,6 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 10 tỷ đồng

Có 10 dự án thuộc lĩnh vực du lịch đang có nhà đầu tư quan tâm như: Tập đoàn T&T với Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí vùng ven sông Lam xã Xuân Giang (tổng mức đầu tư dự kiến 50.000 tỷ đồng); Công ty Cổ phần GS Holding với dự án Tổ hợp dự án nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế Thịnh Lộc (tổng mức đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Tập đoàn TH với dự án Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại khu vực Hồ Ngàn Trươi; Sungroup với dự án Khu tổ hợp dịch vụ du lịch Bắc Thiên Cầm…

a2.jpg
Ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê: Phát triển du lịch cộng đồng cần kết nối các điểm đến giữa các huyện trong tỉnh tạo nên tour, tuyến thu hút du khách.

Năm 2024, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 4 triệu lượt khách khách tham quan, 1,3 triệu lượt khách lưu trú nội địa và 20.000 lượt khách lưu trú quốc tế.

Ngành du lịch Hà Tĩnh đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục phục hồi và phát triển du lịch thời gian tới. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã ban hành; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch; bồi dưỡng, tập huấn nhân lực du lịch...

a6.jpg
Bà Trương Mai Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh: Báo Hà Tĩnh đã lên kế hoạch bài bản, cụ thể để tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch trên nhiều nền tảng một cách hiệu quả.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ về những cách làm, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch. Đồng thời có những kiến nghị lên Ban Chỉ đạo tìm hướng tháo gỡ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao kết quả tích cực mà ngành du lịch đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là trong hoạt động đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, tuyên truyền quảng bá du lịch.

a7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các thành viên trong Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, phát huy vai trò, trách nhiệm tập trung cao cho các nhiệm vụ, phần việc được giao.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Cùng với đó, quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực. Có những cách làm sáng tạo, lan tỏa một cách hiệu quả tiềm năng, vẻ đẹp, các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh. Qua đó xây dựng Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách.

Trước mắt, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung cao cho hoạt động khai trương du lịch biển; tăng cường công tác quản lý, tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, lành mạnh; chuẩn bị tốt cho các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2024.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!