Những cây hoa "quái vật" có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

Đối với con người, những bông hoa khổng lồ luôn tỏa ra một mùi cực khó ngửi khiến không ai dám lại gần, nhưng đây chính là đặc điểm thu hút các loài côn trùng đến thụ phấn.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

1. Hoa vua (Rafflesia arnoldii ): Hoa vua là loài hoa lớn nhất thế giới với những cánh hoa khổng lồ và có màu đỏ như nhung. Loài cây hiếm này chỉ được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới ở Borneo (Malaysia) hoặc Sumatra (Indonesia).

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

Cây có thể mọc dài hơn 91,5 cm và nặng tới 6,8 kg. Khi ra hoa, cây phát ra mùi khó chịu như thịt thối rữa. Mùi hương này thu hút côn trùng để thụ phấn cho cây.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

2. Hoa xác thối (Corpse flower): Còn được gọi là Titan Arum, loài hoa này được tìm thấy ở sườn đồi dốc tại các khu rừng mưa nhiệt đới phía tây Sumatra. Cấu trúc cây hoa bao gồm một nhụy màu vàng khổng lồ mọc lên ở trung tâm, bao quanh bởi những lớp cánh hoa xù xì. Mỗi bông hoa xác thối cao 2,4 m và các lần nở cách nhau từ 7-10 năm.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

3. Hoa chân voi (Amorphophallus paeoniifolius): Còn được gọi là cây "nưa chuông", thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đới ở Ấn Độ, Papua New Guinea và Australia. Khi hoa tàn sẽ cho ra một loại củ tinh bột, được sử dụng phổ biến trong các món ăn.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

Đây cũng là một loại cây tạo ra mùi khó chịu để thu hút ruồi và bọ cánh cứng thụ phấn. Cây nở hoa mỗi năm một lần vào khoảng đầu mùa mưa. Những bông hoa chỉ sống trong khoảng 5 ngày, có thể đạt chiều cao hơn 1,8 m sau khi được thụ phấn thành công. Ảnh: Aroidsthailand.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

4. Nấm răng chảy máu (Rusty bleeding tooth fungus): Được biết đến với tên khoa học là hydnellum peckii, cây được đặt tên bởi có chất lỏng màu đỏ chảy qua bề mặt tạo thành những đốm như máu. Mặc dù có vẻ ngoài khủng khiếp nhưng loại nấm này vẫn có thể ăn được. Tuy vậy các chuyên gia khuyên bạn không nên thử vì nó có vị cực kỳ đắng và cay.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

5. Hoa bồ nông: Đây là một loại hoa có hình kèn khổng lồ mọc trên cây nho. Mặc dù trông giống như hoa huệ, nhưng chúng không có mùi thơm ngọt ngào mà chỉ có mùi thịt thối rữa để thu hút bọ và côn trùng. May mắn là mùi hôi thối không kéo dài quá lâu bởi hoa chỉ tồn tại trong hai ngày. Ảnh: Realmonstrosities.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giớiNhững cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

6. Cây ký sinh (Hydnora Africana): Hydnora Africana là một loại cây ký sinh được tìm thấy ở miền nam châu Phi. Cây mọc dưới lòng đất, hoa của chúng là thứ duy nhất nổi lên bề mặt. Tuy sở hữu mùi hôi, Hydnora vẫn phảng phất hương trái cây. Loài hoa này được sử dụng để điều trị tiêu chảy, kiết lỵ, một số bệnh về thận và mụn trứng cá.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

7. Thạch thảo (Living stones): Cây thạch thảo là một chi mọng nước khác thường ở Nam Phi. Nó cũng có biệt danh là đá cuội do bề ngoài giống y hệt những viên sỏi. Lý do cho hình dạng khác thường của loại cây này là để có thể hòa trộn với các viên sỏi xung quanh và tránh bị ăn.

Những cây hoa “quái vật” có vẻ ngoài kỳ dị nhất thế giới

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast