Thảm lá vàng đẹp đến nao lòng dưới gốc cây bạch quả hơn 3.000 năm tuổi

(Baohatinh.vn) - Cây bạch quả hơn 3.000 tuổi tại huyện Đàm Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trở thành điểm đến thu hút du khách mỗi khi mùa thu đến.

Được mệnh danh là “cây cổ thụ bất tử”, cây bạch quả hơn 3.000 năm tuổi ở huyện Đàm Thành, tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc có chiều cao 41,9 m và đường kính lớn nhất ở thân cây là 2,6 m.

Cây bạch quả (còn có tên gọi khác là ngân hạnh) là loại cây thân gỗ, có xuất xứ từ Trung Quốc. Bạch quả thay màu lá, từ sắc xanh mướt làm dịu nắng hè chuyển sang sắc vàng tươi rực rỡ, từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12 hàng năm. Khi cây bạch quả bắt đầu trút lá, khoảng không gian bên dưới gốc cây sẽ biến thành một thảm vàng tuyệt đẹp, đầy lãng mạn và thơ mộng.

Thảm lá vàng đẹp đến nao lòng dưới gốc cây bạch quả hơn 3.000 năm tuổi
(Video: Xinhua)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast