Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Bạn có thể dễ dàng gặp các cây hoa gạo trên đường đến Đồng Văn hoặc dọc triền sông Nho Quế, đường từ Mèo Vạc về Quản Bạ.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Hà Giang lâu nay được biết đến là vùng đất với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, với các loài hoa trở thành thương hiệu như tam giác mạch, đào... mà không biết rằng nơi đây còn có một loại hoa rất đẹp nở rộ vào tháng 3, đó là cây hoa gạo, hay còn gọi là mộc miên.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Hoa gạo ở Hà Giang mọc chủ yếu trên các triền núi, khi vào mùa, hoa nở đỏ rực một góc trời.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Giữa khung cảnh thiên nhiên, những cây gạo vươn lên trong nắng, gió của đất trời, nở những bông đỏ thắm báo hiệu một mùa hè sắp về.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Hoa gạo to và thường nở cùng lúc nên du khách có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Hoa gạo rụng xuống mái của ngôi nhà khiến khung cảnh trở nên đẹp và bình yên, ẩn chứa hình ảnh rõ nét về làng quê việt.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Hoa của cây gạo khá to, có màu đỏ rực rỡ, gồm 5 cánh xòe, cánh hoa dày và to.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Sau khi hoa tàn, quả xuất hiện, mang theo bông, sợi nhỏ, mềm, êm. Loại bông gạo này ta có thể sử dụng để làm gối, chăn.

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ cực Bắc Tổ quốc

Bạn có thể dễ dàng gặp các cây gạo trên đường đến Đồng Văn, dọc triền sông Nho Quế hay đường từ Mèo Vạc về Quản Bạ.

Theo ngoisao.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast