(Baohatinh.vn) - Tính đến thời điểm này, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh đã thẩm định cho 187 lượt dự án vay vốn với doanh số cho vay là 60,153 tỷ đồng, dư nợ hiện tại đạt 22,6 tỷ đồng.
Tính riêng trong năm 2018, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh đã cho 5 dự án ở lĩnh vực vận tải, môi trường vay với tổng nguồn vốn 2,150 tỷ đồng
Đến nay, tổng nguồn vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh đạt 23,714 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh cấp 22 tỷ đồng, vốn góp của thành viên 336 triệu đồng, vốn trích lập từ hoạt động của quỹ 1,378 tỷ đồng.
Suốt quá trình hoạt động, quỹ đã xem xét, thẩm định cho 187 lượt dự án vay vốn với doanh số cho vay là 60,153 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 22,6 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 37,553 tỷ đồng.
Riêng trong năm 2018, doanh số cho vay của quỹ đạt 11,480 tỷ đồng, doanh số thu hồi đạt 8,690 tỷ đồng, với số lượt dự án vay là 24 dự án.
Nhờ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh, HTX Phú Khương (xã Kỳ Xuân - Kỳ Anh) đã có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao nguồn thu
Nhờ sự tiếp sức của quỹ, nhiều HTX trên địa bàn đã có thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi, chuồng trại chăn nuôi, ao hồ nuôi trồng thủy sản, mua sắm máy móc thiết bị, chế biến nông sản, thủy sản, vệ sinh môi trường...
Năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở KH&ĐT bố trí nguồn vốn 5 tỷ đồng để cho các HTX vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh (theo Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ít nhất 2 tỷ đồng/năm). Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, Liên minh HTX tỉnh sẽ chủ động rà soát, xem xét, tạo điều kiện cho các HTX tiếp tục vay vốn, vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.
Sau gần một năm “án binh bất động”, khối ngân hàng quốc doanh chính thức gia nhập “cuộc đua” tăng lãi suất huy động, tạo lực đẩy “hút vốn” phục vụ cho vay nền kinh tế cuối năm.
Bộ Công thương đề xuất, từ năm 2027, khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện sẽ được lựa chọn mua điện từ các đơn vị bán lẻ điện, với giá do hai bên thỏa thuận. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
8,78% là con số tăng trưởng kinh tế mà Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2025. Đâu là những động lực thúc đẩy tăng trưởng? Dư địa nào để tỉnh tiếp tục bứt phá? Nội dung này được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Năm nay, cả diện tích lẫn sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ở Hà Tĩnh đều tăng mạnh nhưng không mang đến những dấu hiệu tích cực trong sản xuất và niềm vui cho các chủ rừng.
Hiện nay, nguồn giống, vật tư nông nghiệp được cung ứng số lượng lớn tại các doanh nghiệp, đại lý. Ngành chuyên môn Hà Tĩnh đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vụ mùa thắng lợi.
Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp chủ lực, xây dựng thương hiệu sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị và đời sống người dân.
51 hộ dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) chính thức nhận tiền bồi thường GPMB được xem là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án đường Hàm Nghi kéo dài.
Các doanh nghiệp phân phối và bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh đã bước vào mùa kinh doanh cao điểm, chủ động chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường cuối năm và dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Lớp tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ sinh kế, giúp người dân xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển chăn nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập.
Sau gần một năm “đứng yên”, Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank cùng điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đến nay, các phần việc chuẩn bị cho lễ khởi công, khởi động đồng loạt 6 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho "ngày hội lớn".
Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) không có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế. Thế nhưng, những năm qua, cây chè nguyên liệu đã giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu bền vững.
Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công, khởi động 6 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng được chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan ở Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, đảm bảo kế hoạch.
Tăm chỉ nha khoa là một trong những giải pháp bảo vệ sức khỏe răng miệng, tuy nhiên nếu sử dụng sản phẩm kém chất lượng lại là mối họa cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Giai đoạn 2026–2030, Hội Nông dân Hà Tĩnh đổi mới phong trào, phát triển nông nghiệp hàng hóa, liên kết chuỗi, chuyển đổi số, phấn đấu trên 50% hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi.
Sau chuỗi ngày nằm bờ vì biển động, những ngày này ngư dân đánh bắt hải sản ven bờ ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) phấn khởi vì những chuyến biển cập bờ với đầy ắp nhiều loại cá tôm.
Khu đô thị mới Xuân Thành - giai đoạn 1 sẽ định vị diện mạo đô thị phía Bắc của Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo dư địa phát triển dài hạn cho địa phương.
Nhiều nền tảng thương mại điện tử đồng loạt tăng phí gây không ít khó khăn cho các hộ kinh doanh, đặc biệt ngay trước mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sở NN&MT Hà Tĩnh tăng cường quản lý giá và tổ chức cung ứng giống lúa trên địa bàn nhằm giảm chi phí sản xuất, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con nông dân.
Đẩy mạnh số hóa dữ liệu, định danh điện tử và quản lý trên nền tảng số, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong lĩnh vực thu ngân sách...
100% diện tích sắn cao sản tại thôn Thị Hòa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị hư hỏng do ngập lụt, người dân mong sớm có chính sách hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại, tái sản xuất.
Xã Phúc Trạch được coi là vùng đất được thiên nhiên ưu ái. Địa phương đã phát huy, biến lợi thế thành sản phẩm OCOP, giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và xử lý 39 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác hải sản, xử phạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu năm 2026 và các năm tiếp theo là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép, gắn xanh hóa với số hóa; phấn đấu tăng trưởng 2 con số.