Gần 15 tỷ đồng xây dựng cầu và bến thả hoa đăng tại Đền Bà Hải

(Baohatinh.vn) - Sau khi hoàn thành, cầu và bến thả hoa đăng sẽ phục vụ việc thả đèn hoa đăng hằng năm tại lễ hội Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) ở xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tạo sự nghiêm trang, tâm linh trong các dịp lễ.

Gần 15 tỷ đồng xây dựng cầu và bến thả hoa đăng tại Đền Bà Hải

Cổng chính đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

Ông Phan Công Đính - Trưởng BQL di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu cho hay: UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cầu và bến thả hoa đăng tại đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) ở xã Kỳ Ninh.

Công trình cầu và bến thả hoa đăng tại đền Bà Hải do BQL di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu làm chủ đầu tư với tổng mức 14.980 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2020 – 2022.

Theo đó, cầu và bến thả hoa đăng tại đền Bà Hải sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu với 7 nhịp, chiều dài mỗi nhịp 10m, bề rộng cầu 3,6m. Lan can hai bên thành cầu làm bằng đá xanh nguyên khối cao 0,8m, có chạm khắc tứ linh “Long, Ly, Quy, Phượng” cùng các họa tiết hoa văn xen kẽ, tạo tính thẩm mỹ cho công trình. Đường đầu cầu được thiết kế cho người đi bộ, có xét đến khả năng tiếp cận của người tàn tật.

Bến thả hoa đăng có tổng diện tích 2.100 m2 (không tính phần diện tích mái taluy kè và bậc cấp), được đắp đất, cát, san nền tạo mặt bằng bến và xây dựng hệ thống tường chắn, kè mái taluy, hệ thống bậc cấp lên, xuống.

Mặt bến và bậc cấp lát đá tự nhiên, 2 bên bến lắp dựng lan can có chạm khắc tứ linh “Long, Ly, Quy, Phượng”, xen kẽ có hoa văn. Sân, đường được đổ bê tông và lát đá xanh. Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng các loại đèn chiếu hắt, trồng các loại cây cổ thụ, lâu năm nhằm tạo màu xanh và điểm nhấn cho di tích.

Gần 15 tỷ đồng xây dựng cầu và bến thả hoa đăng tại Đền Bà Hải

Mỗi dịp đầu xuân, đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đón hàng vạn lượt du khách tới thắp hương cầu an.

“Hằng năm, vào dịp lễ giỗ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, BQL phải cho người đóng cầu và bến bằng gỗ nên nhiều khi gây mất an toàn cho du khách. Việc xây dựng cầu và bến thả hoa đăng sẽ tạo sự nghiêm trang, tâm linh và an toàn trong các dịp lễ của đền. Kinh phí thực hiện công trình là từ nguồn xã hội hóa” - ông Phan Công Đính cho biết thêm.

Theo ông Phan Công Đính, trong dịp đầu xuân Canh Tý, có khoảng 4 vạn lượt du khách tới thắp hương cầu an ở đền Bà Hải.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.
“Lên đời” cho cây cầu 500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

“Lên đời” cho cây cầu 500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Cầu Cửa Nhượng và đoạn tuyến QL 15B ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được lắp hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí không chỉ giúp đảm bảo ATGT mà còn góp phần đổi thay diện mạo Khu du lịch Thiên Cầm.