
Sáng 14/7, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 (khoá XIII) đối với công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tại xã Hương Xuân.
Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Xã Hương Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Hương Lâm, Hương Vĩnh và Hương Xuân; có diện tích tự nhiên 263,14km², quy mô dân số 17.422 người. Sau sáp nhập, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,61%, hộ cận nghèo còn 3,59%; công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chưa phát triển.
Sau sắp xếp, xã Hương Xuân có tổng 60 cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội xã. Qua nắm bắt, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đều đồng thuận, ủng hộ cao chủ trương của Đảng và Nhà nước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Kế hoạch 367-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy xã đã ban hành quyết định thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban phục vụ và tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 do các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã làm thường trực các tiểu ban theo quy định.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hương Xuân Nguyễn Kim Tú chủ trì buổi làm việc.
Đến nay, các tiểu ban đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ các thành viên, ban hành quy định chế độ, nguyên tắc làm việc, kế hoạch hoạt động theo đúng quy định. Tiểu ban văn kiện đã rà soát, bổ sung, cơ bản hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã theo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đăng ký lịch duyệt đại hội và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất vào ngày 29/7/2025, dự kiến tổ chức đại hội trước ngày 15/8/2025 theo đúng kế hoạch.
Kiến nghị, đề xuất một số nội dung trọng tâm tới đoàn công tác, lãnh đạo xã Hương Xuân bày tỏ mong muốn, các cấp cần quan tâm hỗ trợ xây mới trụ sở tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Về lâu dài, cần quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới trụ sở làm việc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Quan tâm bố trí kế hoạch để đầu tư hệ thống cầu, đường giao thông nhằm kết nối giao thông thuận lợi để phục vụ tốt cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và sinh hoạt của người dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác Trung ương cũng đã có những trao đổi sâu sắc, mang tính định hướng chiến lược cho xã Hương Xuân. Trọng tâm là những gợi mở cụ thể nhằm giúp địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất.
Đoàn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy hoạch xã mới và xây dựng bản đồ địa chính chính xác, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Hương Xuân trong tương lai.

Qua buổi làm việc với xã Hương Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương trong công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, ghi nhận tinh thần nỗ lực và sự đồng thuận cao của BCH Đảng bộ cùng toàn thể đội ngũ cán bộ địa phương, đặc biệt trong việc sắp xếp bộ máy và phân công nhiệm vụ phù hợp. Đây là yếu tố then chốt giúp Hương Xuân vượt qua những thách thức ban đầu, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp là một quá trình cấp bách và đầy nỗ lực. Trung ương đã làm việc khẩn trương, làm ngày, làm đêm để bộ máy đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7 đúng theo lộ trình. Kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh ở các địa phương, đảm bảo sự ổn định và thông suốt trong hoạt động quản lý, điều hành.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị địa phương tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, đảm bảo hoạt động thông suốt, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Ngô Đông Hải đặc biệt lưu ý, bộ máy chính quyền mới sau sáp nhập phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của người dân; phải kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn mà người dân và doanh nghiệp đang gặp phải, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
“Dù đã đạt được những kết quả ban đầu nhưng chặng đường sắp tới của Hương Xuân vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn. Do đó, địa phương cần tiếp tục nỗ lực với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ để vượt qua mọi trở ngại, hướng tới sự phát triển bền vững” - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp và nghiên cứu kỹ lưỡng để báo cáo lên cấp có thẩm quyền, nhằm xem xét và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
Dịp này, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trao 10 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Hương Xuân.

