Hà Tĩnh hiện đại hóa công tác phòng chống thiên tai

(Baohatinh.vn) - Đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư ứng dụng các phần mềm hiện đại đã giúp ngành chuyên môn Hà Tĩnh nâng cao năng lực dự báo thiên tai, qua đó giúp chính quyền và người dân chủ động phòng, chống và giảm thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Huy động nguồn lực lắp đặt thiết bị cảnh báo sớm thiên tai

Xã Quang Vĩnh (Đức Thọ) là địa phương ngoài đê La Giang, thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi thiên tai, mưa lũ. Địa phương đã ghi nhận những trận lũ lịch sử, nước dâng cao đến 2 mét, gây ngập lụt trên diện rộng và thiệt hại tài sản của người dân.

Trước bối cảnh đó, ngoài trang bị cho chính quyền và người dân kỹ năng ứng phó thiên tai, Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh còn ưu tiên lắp đặt tháp báo lũ thông minh tại công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh.

Hà Tĩnh hiện đại hóa công tác phòng chống thiên tai

Các đơn vị lắp đặt tháp báo lũ thông minh tại xã Quang Vĩnh (Đức Thọ).

Ông Nguyễn Quang Việt - Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh cho hay: “Địa phương vừa được tài trợ 1 tháp báo lũ thông minh giúp quan trắc mực nước ngập lụt theo thời gian thực và truyền dữ liệu mực nước về nền tảng quản lý thông qua mạng 3G/4G/SMS. Ngoài ra, hệ thống còn giúp cảnh báo ngập lụt vượt ngưỡng. Khi ghi nhận bất thường, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS cảnh báo đến cộng đồng và kích hoạt đèn báo xoay. Nhờ hệ thống này, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) từ tỉnh đến huyện, xã, thôn đều nắm được tình hình mực nước khi bão, lũ xảy ra. Nhờ vậy, công tác điều hành PCTT diễn ra thông suốt hơn, việc xử lý các tình huống trong bão lụt thuận lợi hơn, nhất là công tác sơ tán dân”.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết: “Đơn vị vừa hoàn thành lắp đặt 3 tháp báo lũ thông minh tại các xã Quang Vĩnh (Đức Thọ), Điền Mỹ (Hương Khê) và Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên). Đồng thời, lắp đặt 3 trạm đo mực nước tự động tại cống Đức Xá - đê La Giang (thuộc xã Bùi La Nhân, Đức Thọ), cống Đò Điệm (xã Thạch Sơn, Thạch Hà) và cống số 4, đê Hữu Phủ (xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà).

Bên cạnh đó, nhiều khu vực, công trình trọng điểm hiện đã được lắp đặt camera theo dõi giám sát thiên tai như: cống Đức xá, cống Trung Lương thuộc đê La Giang; các hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Ngàn Trươi; các âu trú bão... Đây là cơ sở để ngành chuyên môn và chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thiên tai tại khu vực nhằm sớm có các giải pháp tham mưu, chỉ đạo cũng như triển khai các phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời”.

Được biết, giai đoạn 2017 - 2022, Hà Tĩnh đã lắp đặt 66 trạm đo mưa tự động từ nhiều nguồn. Các trạm đo mưa tự động được lắp đặt ở vùng núi, đầu mối hồ chứa và khu vực chưa có trạm đo chuyên ngành. Các trạm đo cập nhật lượng mưa một cách tự động thông qua website, tin nhắn di động, app; từ đó, chính quyền và người dân nhận biết được lượng mưa nhằm chủ động phòng tránh ứng phó mưa lũ có hiệu quả.

Hà Tĩnh hiện đại hóa công tác phòng chống thiên tai

Trạm đo mực nước tự động được lắp đặt tại cống số 4, đê Hữu Phủ (xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà)

Hà Tĩnh là địa phương có thế mạnh về kinh tế biển với số lượng tàu, thuyền tương đối lớn. Thời gian qua, ngành chuyên môn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 104 tàu cá đánh bắt vùng khơi và 641 tàu cá đánh bắt ở vùng lộng hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là 1 trong những quy định bắt buộc của Liên minh châu Âu nhằm gỡ “thẻ vàng” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo. Cùng đó, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có ý nghĩa quan trọng nhằm quản lý tàu khai thác trên biển. Đồng thời, giúp ngư dân và các cơ quan chức năng thông suốt về thông tin liên lạc để chủ động trong cứu nạn, cứu hộ, thông tin về ngư trường, thời tiết...

Từng bước hiện đại hóa công tác dự báo thiên tai

Thực tiễn cho thấy, các loại hình thiên tai trên địa bàn đang diễn biến theo hướng cực đoan, không theo quy luật, đặt ra yêu cầu bức thiết với ngành khí tượng thủy văn (KTTV) trong công tác dự báo, cảnh báo. Dự báo sớm, chính xác các hiện tượng thiên tai là điều kiện tiên quyết để đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hà Tĩnh hiện đại hóa công tác phòng chống thiên tai

Hình ảnh một tàu cá của Hà Tĩnh hoạt động gần đường ranh giới cho phép khai thác thủy sản được ghi lại trên thiết bị giám sát hành trình.

Những năm qua, ngành KTTV Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ liên quan đến hệ thống quan trắc, thông tin dữ liệu, năng lực tính toán, công nghệ dự báo, nguồn nhân lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài KTTT Hà Tĩnh cho biết: “Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ giúp năng lực theo dõi, giám sát, cảnh báo thiên tai được nâng cao. Dữ liệu KTTV hiện đã được số hóa 100% cho phép lưu trữ và khai thác được hầu hết các dữ liệu KTTV theo yêu cầu nghiệp vụ dự báo. Ngoài việc nâng cấp trang thiết bị, công nghệ theo dõi, phân tích, dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng dụng công nghệ dự báo tiên tiến; Đài KTTV tỉnh còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả trong phòng, chống thiên tai. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động xấu của các loại hình thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn”.

Ngoài ra, Đài KTTV tỉnh đã phối hợp thường xuyên đưa thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và các thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCTT lên trên website: pctt.hatinh.gov.vn để người dân có thể tiếp cận. Hơn nữa, các thông tin về thiên tai cũng thường xuyên được cập nhật trên các nhóm zalo PCTT như: Thông tin thiên tai Hà Tĩnh, Hồ chứa Hà Tĩnh... một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Hà Tĩnh hiện đại hóa công tác phòng chống thiên tai

Hà Tĩnh thường phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thông tin: “Từ năm 2016 lại nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà mạng trên địa bàn triển khai dịch vụ nhắn tin truyền tải tình hình, diễn biến thiên tai đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; lãnh đạo huyện, xã để chủ động kịp thời chỉ đạo, ứng phó. Dịch vụ nhắn tin đã kịp thời cung cấp thông tin nhanh chóng, giúp cho công tác chỉ huy, điều hành ứng phó với thiên tai của các cấp, ngành, địa phương chủ động và hiệu quả”.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!