Hà Tĩnh kết nối với nhiều đối tác tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020”

(Baohatinh.vn) - Tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” ở Hà Nội, do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối, làm việc với nhiều đối tác Hàn Quốc.

Hà Tĩnh kết nối với nhiều đối tác tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020”

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” được tổ chức vào ngày 30/6, tham dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh có đại diện các sở, ngành, đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn lũy kế gần 70 tỷ USD, hơn 8.000 dự án tạo công ăn việc làm cho khoảng 700.000 lao động ở nhiều địa phương trong nước, đóng góp khoảng 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam”

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan phát biểu nhận định “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp, giúp thiết lập kênh đối thoại quan trọng này, giúp mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các địa phương của Việt Nam thêm hiệu quả, sâu sắc hơn. Đại sứ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc cần chú trọng hợp tác với chính quyền sở tại ở nơi đầu tư sản xuất, kinh doanh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Trong khuôn khổ sự kiện, ba phiên thảo luận chính đã giải đáp nhiều vấn đề doanh nghiệp Hàn Quốc và các địa phương của Việt Nam quan tâm. Đồng thời, Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và KORCHAM đã được ký kết. Đây là bản ghi nhớ kế thừa những thành quả của Bản ghi nhớ trước đó về hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với địa phương Việt Nam, với những điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

Hà Tĩnh kết nối với nhiều đối tác tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020”

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh trao đổi, chụp hình lưu niệm với tổ chức KOICA

Bên lề Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020”, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối và tổ chức các cuộc làm việc song phương với các đối tác: Cơ quan hợp tác quốc tế KOICA, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, Công ty LS Electric Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu vị trí địa lý, kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tiềm năng lợi thế và cơ hội thu hút đầu tư, đồng thời mong muốn có cơ hội hợp tác 2 dự án cụ thể: (1) Dự án nâng cao năng lực và thể chế để quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với dự kiến quy mô khoảng 10.000.000 đô la Mỹ (vốn viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc); (2) Phát triển đô thị tổng hợp theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh với quy mô dự kiến 64.000.000 đô la Mỹ (vay ưu đãi Hàn quốc).

Phía tổ chức KOICA chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh là một trong các địa phương có tốc độ khá phát triển và thời gian tới mong muốn tỉnh tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển kinh tế; đối với 2 dự án phía tỉnh đề xuất, tổ chức sẽ xem xét, thẩm định và hy vọng sẽ có chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Hà Tĩnh kết nối với nhiều đối tác tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020”

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc

Tại cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, hai bên đã trao đổi và tìm kiếm chương trình hợp tác trong lĩnh vực điện năng. Đoàn công tác tỉnh đã chia sẻ về tiềm năng lợi thế về phát triển các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh cũng như các chính sách thu hút đầu tư, chủ trương, chương trình, dự án về điện năng đã và đang triển khai trên địa bàn.

Bà Kim Soo Yeon, trưởng Đại diện Văn phòng tại Việt Nam của Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc nhấn mạnh phía Tập đoàn sẽ nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để đề xuất lên lãnh đạo, đồng thời mong muốn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ về thủ tục cần thiết để hợp tác giữa hai bên trong thời gian sớm nhất.

Hà Tĩnh kết nối với nhiều đối tác tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020”

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Công ty LS Electric Việt Nam

​Chia sẻ tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, Tổng giám đốc Kwak Soo Hyuk, Giám đốc Công ty LS Electric Việt Nam - công ty chuyên về Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện đã giới thiệu về tiềm năng, quy mô của công ty và bày tỏ ý định được đến Hà Tĩnh tìm hiểu địa phương và tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp lĩnh vực ngành của Công ty.

Kết thúc các cuộc tiếp xúc, ông Kim Eui Joong - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh và các đối tác của Hàn Quốc trong thời gian qua, cũng như kết quả của cuộc gặp gỡ song phương hôm nay, đồng thời nhấn mạnh: với vai trò của đại sứ quán sẽ tiếp tục kết nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào Hà Tĩnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!