Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/8), tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2017); trao tặng Huân chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào nói riêng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Cùng dự có Tham tán Công sứ Viêng Say Đa La Phén và các thành viên đoàn Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Say Sổng Kham; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet - Khăm Phun Tủ Phay Thun; đại diện lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Khăm Muộn và một số sở, ban ngành, địa phương nước bạn Lào.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chuyên gia - quân tình nguyện Việt Nam tại Lào...

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Bước vào buổi lễ, các đại biểu đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc với những khúc ca, điệu múa đặc sắc về mối tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Lào anh em, về mảnh đất Hà Tĩnh kiên cường, anh dũng.

Diễn văn buổi lễ do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn trình bày đã ôn lại lịch sử cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, đặc biệt là dấu mốc quan trọng 5/9/1962 - ngày Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau giải phóng, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển tới các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí chuyên gia, quân tình nguyện, TNXP, dân công hỏa tuyến của hai dân tộc Việt Nam - Lào đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tình đoàn kết hai nước, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng khẳng định: Tiếp nối truyền thống lịch sử, những năm qua, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng phát triển. Hà Tĩnh luôn chủ động, tạo điều kiện và cùng phối hợp với các tỉnh bạn Lào để đưa mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu. Đây không chỉ là sức mạnh to lớn của hai dân tộc mà còn là yếu tố góp phần quan trọng trong việc tạo dựng môi trường hoà bình, hợp tác, hữu nghị ở khu vực Đông Nam Á.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống quý báu mối quan hệ Việt Nam - Lào; vận động nhân dân khu vực biên giới tích cực tham gia xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thường xuyên duy trì quan hệ hợp tác; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giải quyết tốt các vấn đề thách thức về an ninh. Giáo dục thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước biết nâng niu, quý trọng, giữ gìn, phát huy hơn nữa mối quan hệ thuỷ chung, trong sáng, mẫu mực của hai nước mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng, vun đắp...

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn, Savanakhet và các địa phương của Lào tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện hơn, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Kong Kẹo Say Sông Kham - Ủy viên BCH Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay nhấn mạnh: Nói về tình đoàn kết gắn bó giữa 2 nước chúng ta, Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản đã từng khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết trong 4 câu thơ bất hủ: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào, hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Hà Tĩnh là hai tỉnh kết nghĩa. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã hỗ trợ Bôlykhămxay rất đắc lực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng, trồng cây cao su, khai thác và chế biến nông nghiệp... Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay nguyện hứa tiếp tục đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh anh em thắt chặt, nâng tầm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trở thành điển hình trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào bền vững hơn núi, hơn sông.

Thay mặt thế hệ trẻ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty CP sách và thiết bị Hà Tĩnh Trương Thị Quỳnh Hoa chia sẻ: "Từ đáy lòng mình, thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của nhân dân hai nước và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào đã được các thế hệ lãnh đạo cùng Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Trước những vận hội và thách thức mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh xin hứa, sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường, điều kiện để tuổi trẻ được cống hiến sức trẻ, cống hiến bầu nhiệt huyết, góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, thủy chung".

Ghi nhận những kết quả của sự hợp tác tốt đẹp và ý nghĩa trong thời gian qua, tại buổi lễ trang trọng này, nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; trao Huân chương Tự do hạng Ba cho các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay - Kong Kẹo Say Sổng Kham trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình...

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

... và trao Huân chương Tự do hạng Ba cho các đồng chí: Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh

Cũng trong dịp này, tỉnh Bôlykhămxay trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân; tỉnh Khăm Muộn trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong việc góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân thuộc tỉnh Bôlykhămxay; 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Khăm Muộn có thành tích xuất sắc trong việc gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và Hà Tĩnh – Bôlykhămxay, Hà Tĩnh – Khăm Muộn nói riêng.

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao
ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao
ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao
ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao bằng khen của Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân 2 tỉnh: Bôlykhămxay và Khăm Muộn

Thêm hình ảnh đặc sắc chương trình nghệ thuật "Tình hữu nghị Việt - Lào":

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Hát múa: Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Tình Việt - Lào

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Anh lính tình nguyện và khúc hát Lăm tơi

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Đường anh làm qua bản

ha tinh long trong ky niem 55 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam lao

Bài ca tình hữu nghị Việt – Lào

Chủ đề 55 năm quan hệ VIỆT - LÀO

Đọc thêm

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra sáng 21/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 500 đại biểu trong, ngoài tỉnh.
Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 9h30 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.