(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ tổ chức thí điểm chợ đêm gắn với phố đi bộ tại thành phố trong năm 2020 với quy mô 80 gian hàng, đa dạng từ các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến dịch vụ vui chơi, giải trí...
Phiên chợ đêm có quy mô 80 gian hàng, đa dạng từ các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến dịch vụ vui chơi, giải trí... Trong ảnh: Phiên chợ đêm tại TP Hà Tĩnh năm 2019 (Ảnh tư liệu)
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc tổ chức phiên chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ tổ chức thí điểm chợ đêm gắn với phố đi bộ tại TP Hà Tĩnh trong năm 2020.
Sau đó, phiên chợ đêm cuối tuần sẽ bắt đầu được tổ chức từ năm 2021 trên các huyện, thị xã, thành phố; dự kiến 2 phiên/năm. Thời gian hoạt động của phiên chợ đêm cuối tuần từ 18h30 đến 23h ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.
Quy mô mỗi phiên chợ đêm gồm 80 gian hàng, được chia thành 4 khu vực: các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh; các gian hàng trưng bày thời trang tổng hợp, đồ lưu niệm, mỹ nghệ; các gian hàng ẩm thực; khu vực dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí.
Đến với phiên chợ đêm, người dân có thể mua được nhiều mặt hàng khác nhau từ quần áo, đồ chơi, đồ lưu niệm đến đồ thủ công mỹ nghệ, đồ ăn uống… với giá tương đối bình dân. (Ảnh tư liệu)
Đối tượng tham gia là các tổ chức, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh như siêu thị, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đoàn thể; tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp của các địa phương khác trong và ngoài nước.
Phiên chợ đêm cuối tuần được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá, giới thiệu các thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của tỉnh; tạo địa điểm vui chơi, mua sắm cho người dân và khách du lịch đến Hà Tĩnh. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ có điểm kinh doanh vào ban đêm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Trước diễn biến phụ tải tăng mạnh dịp cận Tết, các nhà máy điện tại Hà Tĩnh linh hoạt phương án phát điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng giai đoạn cao điểm.
Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) là một trong những giải pháp được Hà Tĩnh triển khai quyết liệt để minh bạch nguồn gốc hải sản, phòng, chống khai thác IUU.
Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, người chăn nuôi Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch, bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần ổn định nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng cao.
Việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ không chỉ giúp nông dân Hà Tĩnh nâng cao giá trị, thương hiệu nông sản địa phương mà còn góp phần ổn định thu nhập, đầu ra cho bà con.
Thành công của Đại hội XIV đã lan tỏa luồng sinh khí mới, tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất và phát triển bền vững.
Từ 2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ khai lệ phí này cho năm nay và các năm tiếp theo. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Từ chỗ gắn với tâm lý tiết kiệm bất đắc dĩ, đồ đã qua sử dụng đang dần được người trẻ Hà Tĩnh nhìn nhận như một lựa chọn tiêu dùng có tính toán, hướng tới sự cân đối chi tiêu và giá trị sử dụng lâu dài của sản phẩm.
Ngành ngân hàng Hà Tĩnh đang tăng tốc “bơm vốn” để hàng ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đầu tư cho mùa cao điểm Tết, kỳ vọng bứt phá doanh thu ngay từ quý I/2026.
Những vườn dừa xanh mát do người dân Hà Tĩnh vun trồng không chỉ gợi không gian miệt vườn miền Tây, tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn mở hướng phát triển kinh tế, du lịch trải nghiệm.
Giá lợn hơi liên tục "leo thang", tiệm cận mốc 80.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh đang gây sức ép lớn lên giá bán thịt thành phẩm và các mặt hàng chủ lực phục vụ tết Nguyên đán như giò chả, bánh chưng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các rủi ro trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, lành mạnh.
Đây là dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và chung cư đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh, đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng lưu trú, nhà ở chất lượng cao tại KKT Vũng Áng.
Những chậu lan hồ điệp có giá từ vài triệu đến hơn 100 triệu đồng đang được các cửa hàng hoa tại Hà Tĩnh kỳ công chăm chút, sẵn sàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh, kéo thị trường vàng sôi động trở lại. Nhiều nhà đầu tư tại Hà Tĩnh đã tranh thủ chốt lời, không ít người thở phào nhẹ nhõm khi chính thức “về bờ” sau nhiều tháng “ôm vàng” ở vùng giá cao.
Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để sớm thống nhất thẩm quyền quyết định đầu tư các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Hà Tĩnh.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa cho hay, đơn vị đã ban hành công văn về việc đề nghị các thuế địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế nhằm thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026.
Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thắp lên niềm tin và kỳ vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh, từ đó tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương, đơn vị bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Sáng 24/1, tại khu đô thị D’ Metropole Hà Tĩnh, Công ty CP ThaiLand tổ chức Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời chính thức chào đón các cư dân đầu tiên về sinh sống trước thềm Tết Nguyên đán 2026.
Khu đô thị Golden Gateway xuất hiện, mở ra cơ hội mới cho bất động sản trung tâm Hà Tĩnh nhờ pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và dư địa tăng trưởng dài hạn.
Việc nâng hạn mức vốn vay giải quyết việc làm kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” về vốn, tiếp sức cho người dân Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, kinh doanh giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán.
Hơn 850 gốc mai vàng, mộc hương đang bắt đầu khoe sắc của lão nông Hoàng Đình Tải ở thôn Xuân Sơn (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) chuẩn bị cung ứng ra thị trường dịp tết Nguyên đán.
Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang là xu thế được nhiều doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh lựa chọn, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.