Trình UBND tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trong tháng 9

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên địa bàn Hà Tĩnh chưa được triển khai.

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh có buổi làm việc với Sở Công thương về các nội dung, công việc đã thực hiện trong thời gian qua; những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thời gian tới.

Trình UBND tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trong tháng 9

Thực hiện 7 đầu việc được giao tại khung nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2020 ban hành kèm Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh, Sở Công thương đã làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để lựa chọn tình huống sự cố, phối hợp tổ chức diễn tập và thống nhất kịch bản ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

Dự kiến, thời gian tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh vào tháng 8/2020 theo đúng tiến độ được giao.

Trình UBND tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trong tháng 9

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng trình bày tiến độ thực hiện nhiệm vụ thời gian qua

Về xây dựng chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đã khảo sát, đánh giá hiệu quả các cơ sở được hỗ trợ kinh phí khuyến công giai đoạn 2016 - 2019 và đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành báo cáo tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020. Sở sẽ xây dựng dự thảo Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 và trình UBND tỉnh trước tháng 8/2020.

Sở Công thương cũng đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên địa bàn, đầu năm 2020, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhiệm vụ này hiện chưa triển khai. Kế hoạch sẽ được xây dựng và trình UBND tỉnh vào tháng 9/2020.

Trình UBND tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trong tháng 9

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Về xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 nên Sở chưa tham mưu thực hiện.

Sở đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, sẽ trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 5/2020.

Về tổ chức Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 4 - năm 2020, Sở sẽ xây dựng dự thảo Kế hoạch và trình UBND tỉnh trước tháng 10/2020.

Bên cạnh đó, Sở Công thương đã và đang thực hiện các nội dung phát sinh UBND tỉnh giao như: xây dựng mô hình phát triển công nghiệp nông thôn điển hình; thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Đồng thời, đề xuất giải pháp chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động của đại dịch Covid-19.

Trình UBND tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trong tháng 9

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Xuân Từ góp ý về những khó khăn và giải pháp phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trong quý 2/2020, ngành Công thương xác định tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất, thị trường hàng hóa thiết yếu và hoạt động kinh doanh trước tác động của dịch Covid-19; kiểm tra công tác thực hiện giá bán điện, thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện do tác động của dịch bệnh; khảo sát tình hình đầu tư, hiệu quả hoạt động cụm công nghiệp để đề nghị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngành Công thương cần chủ động trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

Trình UBND tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trong tháng 9

Về hạ tầng điện, Sở cần phối hợp với ngành điện lực, trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, phải xác định được nhu cầu cụ thể để thấy được cần phải thay đổi những gì phù hợp với thực tế.

Với lĩnh vực công nghiệp, trước mắt còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp là rất lớn. Vì vậy, Sở cần rà soát lại, tiếp tục có tham mưu ngắn hạn, dài hạn để khẳng định được những lợi thế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, yêu cầu đặt ra cho ngành Công thương thời gian tới là rất cao, từ các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp, quản lý năng lượng, dịch vụ cảng Logistics... Vì vậy, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Sở Công thương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện mới. Đặc biệt, nâng cao chất lượng trong việc tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp trong thực hiện, phát triển các lĩnh vực ngành phụ trách.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!