Hiệu quả từ các câu lạc bộ dành cho người nghiện ma túy

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, sự ra đời của các CLB dành cho người nghiện ma túy, nhiễm HIV đã góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, giúp những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, sống vui, khỏe và có ích cho xã hội.

Hưởng ứng “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2014

Tình thương cảm hóa người lầm lỗi

Được thành lập tháng 6/2010, với gần 30 thành viên, CLB Tình thương xã Sơn Kim I (Hương Sơn) là nơi tập hợp, gắn kết những hoàn cảnh lầm lỡ để tuyên truyền, vận động con em địa phương không sa vào tệ nạn ma túy, mại dâm, giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, CLB Tình thương đã có 43 thành viên, trong đó 20 nam, 23 nữ với 17 đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS và nghiện ma túy. Ngoài CLB Tình thương, hiện ở Hương Sơn còn có các CLB như: Đồng cảm (Sơn Tây), Vì tương lai (thị trấn Tây Sơn). Ở phường Bắc Hồng, Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) có CLB Tình thương, CLB Tình thương trách nhiệm…

CLB Tình thương xã Sơn Kim thường xuyên quan tâm đến sức khỏe cũng như tiến độ cai nghiện của các thành viên.
CLB Tình thương xã Sơn Kim thường xuyên quan tâm đến sức khỏe cũng như tiến độ cai nghiện của các thành viên.

Bà Lê Thị Quế - Chủ nhiệm CLB Đồng cảm cho biết: “Những người nghiện và nhiễm HIV đều mặc cảm nên khi chúng tôi đến vận động thường bị họ xua đuổi. Nhưng bằng tình thương, trách nhiệm, chúng tôi đến thăm hỏi thường xuyên, nhất là khi họ đau ốm hay lễ tết nên đã cảm hóa được họ”.

Không chỉ vận động các đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV, các CLB còn vận động người thân của họ tham gia để tạo niềm tin, nâng cao nhận thức và tập huấn các kỹ năng cai nghiện tại nhà.

CLB là nơi các đối tượng được giao lưu, sinh hoạt và đề xuất tâm tư, nguyện vọng của mình. Quan trọng hơn là chia sẻ những kinh nghiệm trong việc cai nghiện tại nhà cho các thành viên, giúp họ tỉnh ngộ, quyết tâm làm lại cuộc đời; còn những người nhiễm HIV/AIDS thì tự tin hòa nhập cộng đồng.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Ngoài chăm lo về mặt tinh thần, giúp hội viên cai nghiện tại nhà, các CLB còn giúp đỡ họ tìm việc làm, phát triển kinh tế.

Công tác tập huấn cai nghiện tại nhà luôn được các CLB chú trọng
Công tác tập huấn cai nghiện tại nhà luôn được các CLB chú trọng

Được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng 563, nhiều thành viên trong CLB Tình thương (Sơn Kim 1) và Đồng cảm (Sơn Tây) đã chăm lo sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đồn đã tạo điều kiện cho khoảng 20 người tham gia bốc, chuyển hàng khi có hợp đồng tại cửa khẩu với thu nhập bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, đồn đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ các mảnh đời lầm lỡ làm lại cuộc đời. Từ nguồn vốn không lãi này, đồn phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện để các đối tượng phát triển kinh tế. Đến nay đã có 12 thành viên đăng ký vay với số tiền 120 triệu đồng. Đầu năm 2014, được sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy BĐBP, CLB Tình thương đã bình xét và mua 10 con bò cái giống với số tiền 200 triệu đồng cho 10 thành viên đăng ký nuôi.

Đón chú bê ra đời từ con bò hỗ trợ của ngân hàng bò, gia đình anh Phạm Quang Minh (xã Sơn Kim 1) - thành viên CLB Tình thương vui mừng: “Nhờ CLB nên kinh tế gia đình tôi ngày càng ổn định”. Với việc phát triển mô hình trồng rừng và chăn nuôi bò, bình quân mỗi năm thu nhập của gia đình anh trên 35 triệu đồng. Còn anh Trần văn Kính và Trần Văn Thiên - thành viên CLB Tình thương trách nhiệm (phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh), được CLB cho vay 95 triệu đồng đầu tư chăn nuôi, kinh doanh. Đến nay, anh Kính đã có 3 con bò, còn anh Thiên mở một quầy tạp hóa. Đời sống kinh tế gia đình các anh ngày càng ổn định. Hiện CLB Tình thương trách nhiệm đang tiếp tục cho 4 hội viên vay hơn 145 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Diệu Thúy - Chủ nhiệm CLB Tình thương trách nhiệm khẳng định, việc giúp các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống giúp họ quên đi mặc cảm tội lỗi, tránh “ngựa quen đường cũ”.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn, sự ra đời của các CLB dành cho người nghiện ma túy và nhiễm HIV đã góp phần cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy và quan trọng hơn là tạo cho họ có nơi sinh hoạt, hòa nhập để không tái nghiện. Vì vậy, việc nhân rộng các mô hình CLB là giải pháp hay để phòng chống tệ nạn ma túy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast