Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã bố trí đầy đủ lực lượng, thiết bị để đảm bảo việc khám và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng chống, dịch bệnh, khám, chữa bệnh.

z5386163321571_0e98bf6cfbc2cbbccc08737c1f4cdeacA.jpg
Các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho các ca bệnh.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã, phân công cán bộ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ; theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát cộng đồng, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước…; cảnh báo tai nạn tại các địa điểm du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người.

Các cơ sở khám chữa, bệnh cần đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực; cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân, sẵn sàng cho mọi tình huống diễn biến dịch; bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào...

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, tất cả các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, bố trí đầy đủ cán bộ, y bác sỹ và vật tư, hóa chất để phục vụ cho việc thăm khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh, ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

z5386163310776_075059dcd711a85defd7f3ac59dd8fd6A.jpg
Các khoa cấp cứu BVĐK tỉnh đều bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư để tiếp nhận, điều trị cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ.

Tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh, có khoảng hơn 1.000 bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú trong 5 ngày nghỉ lễ. Để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh, bệnh viện đã bố trí đầy đủ y, bác sỹ đảm nhiệm việc trực nội trú ở các khoa, nhất là các khoa có đông bệnh nhân như: nhi khoa, nội tổng hợp, tim mạch, cấp cứu, chấn thương… đều được tăng cường y bác sỹ trong dịp này.

Các cá nhân BVĐK tỉnh được phân công trực ngoại viện và trực thường trú không được đi chơi xa, không uống rượu bia, không tắt điện thoại vào những ngày trực; khi có lệnh điều động phải có mặt tại địa điểm tập kết trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được lệnh.

Khu chạy thận nhân tạo cũng được BVĐK tỉnh duy trì hoạt động với tần suất 3 ca/ngày nhằm đảm bảo nhu cầu chạy thận cho trên 200 bệnh nhân.

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: "Ban Giám đốc đã chỉ đạo các khoa, phòng, đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân, sẵn sàng cho mọi tình huống diễn biến trong khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, yêu cầu Phòng Kế hoạch Tổng hợp rà soát, kiểm tra công tác trực trong toàn bệnh viện, sắp xếp lịch trực rõ ràng, chính xác, đặc biệt là các tổ cấp cứu ngoại viện, các cán bộ, viên chức được phân công trực thường trú chịu trách nhiệm trước Giám đốc khi có sự điều động và thay đổi cần thiết".

z5386163321686_9952782f9e1f911fbc08042f2d50fb03A.jpg
Các cơ sở y tế có đơn nguyên thận nhân tạo duy trì hoạt động để đảm bảo nhu cầu cho bệnh nhân.

Tại BVĐK thị xã Kỳ Anh, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện đã yêu cầu các thành viên tổ cấp cứu lưu động thường xuyên mở máy điện thoại di động để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động. Các cán bộ được phân công trong kíp mổ cấp cứu, thường trú chuyên môn như: phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, phụ mổ, phụ mê, lái xe, thợ điện, trực hộ tống… các trưởng, phó các khoa phòng, điều dưỡng trưởng các khoa thường xuyên mở máy điện thoại di động để liên lạc, khi cần thiết phải có mặt ngay tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc BVĐK TX Kỳ Anh cho biết: “Là địa bàn đông dân cư, trọng điểm về kinh tế nên trong những ngày lễ, các nhà máy, xí nghiệp vẫn thay ca, duy trì hoạt động nên chúng tôi luôn duy trì nghiêm việc trực sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Các điều kiện về thuốc, vật tư y tế đều được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu cho việc chăm sóc, điều trị trong những ngày nghỉ lễ”.

Theo đánh giá từ các cơ sở y tế, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, nhiệt độ tăng cao nên người dân tìm về các địa điểm du lịch như: các bãi biển, các khu sinh thái... sẽ gia tăng; nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông và vệ sinh thực phẩm là rất lớn. Việc sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, vật tư y tế để đảm bảo việc tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời cho người bệnh là hết sức cần thiết.

Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế trong toàn tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Trong đó, chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi di chuyển cơ sở y tế khác. Đồng thời, yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp tốt với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị y tế dự phòng trong công tác điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi có sự cố an toàn thực phẩm xảy ra.

Bác sỹ Lê Chánh Thành

Phó Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Không có triệu chứng rõ ràng, nhiều người ở Hà Tĩnh đã “bàng hoàng” khi biết mình bị dị dạng mạch máu não sau thăm khám bởi các chứng đau đầu, mờ mắt…
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Trong quá trình mang thai, người phụ nữ phải đối diện với nhiều thay đổi, do hệ miễn dịch yếu đi và sức đề kháng bị suy giảm. Rất nhiều vấn đề trong quá trình mang thai cần được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán kịp thời. Vậy làm gì để có một thai kì khỏe mạnh? Bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.