HLV Shin muốn thay đổi lịch sử đối đầu với ông Park

Theo HLV Shin Tae-yong, với chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, Indonesia của ông có thể đánh bại Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

“Đừng nói về quá khứ”, HLV Indonesia bày tỏ trong cuộc họp báo trên sân Gelora Bung Karno trưa 5/1. “Bây giờ, tôi nắm trong tay một tập thể mới với cầu thủ mới và được chuẩn bị tốt hơn. Do đó, lần đối đầu này sẽ khác. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi”.

HLV Shin từng dẫn dắt Hàn Quốc dự vòng chung kết World Cup 2018 - nơi ông và học trò dừng bước ở vòng bảng nhưng gây chấn động bằng chiến thắng 2-0 trước Đức. Tuy nhiên, ông chưa tái hiện được kỳ tích cùng bóng đá Indonesia. Thậm chí, từ khi đến với bóng đá xứ vạn đảo, ông chưa thể thắng khi đối đầu đồng hương Park Hang-seo. Bên cạnh trận hòa 0-0 trong thế tử thủ ở vòng bảng AFF Cup 2020, ông và học trò thua 0-4 ở vòng loại World Cup 2022 và 0-3 tại SEA Games 31.

HLV Shin muốn thay đổi lịch sử đối đầu với ông Park

Ông Shin trong buổi họp báo sáng 5/1. Ảnh: Lâm Thỏa

Indonesia cũng vô duyên ở AFF Cup, khi sáu lần lọt vào chung kết nhưng chưa một lần đăng quang. Họ hy vọng chấm dứt điều này tại kỳ giải năm nay, nhưng đụng chướng ngại lớn ở bán kết là Việt Nam - đội tuyển đang bất bại tại vòng bảng, ghi 12 bàn và không thủng lưới lần nào. Suốt năm năm qua, tính trên mọi đấu trường, Indonesia cũng chưa một lần thắng Việt Nam (thua sáu và hòa một).

Dù vậy, HLV Shin vẫn khẳng định: “Indonesia đã chơi tốt ở vòng bảng và sẽ phát huy điều đó. Chúng tôi đá lượt đi trên sân nhà và tự tin sẽ có màn trình diễn tốt để đánh bại Việt Nam”.

Về việc Việt Nam chưa thủng lưới ở vòng bảng, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng phân tích rằng chủ yếu do các đối thủ của thầy trò HLV Park yếu, đồng thời tự tin khẳng định Indonesia sẽ buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng ở trận sắp tới. “Việt Nam mạnh, có tổ chức và hệ thống phòng thủ tốt. Nhưng không chỉ họ mà ba đội tuyển còn lại ở bán kết: Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều mạnh”, ông nói thêm.

Ở vòng bảng, HLV Shin từng than vãn về khả năng dứt điểm của các học trò, đặc biệt sau trận thắng Campuchia 2-1 và trận hòa Thái Lan 1-1. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đã cùng cộng sự phân tích những pha bỏ lỡ này, qua đó đề ra phương án tập luyện để cải thiện cho cầu thủ.

Trong đội hình chính Indonesia có hai trụ cột là cầu thủ nhập tịch - tiền vệ Marc Klok và trung vệ Jordi Amat. Trong đó, Amat được xem là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự. Nhận xét về cầu thủ từng chơi ở La Liga và Ngoại hạng Anh, Shin nói: “Đó là cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm. Cậu ấy có khả năng dẫn dắt toàn đội. Hy vọng Amat có thể tạo ra khác biệt vào ngày mai”.

Sau trận lượt đi, Indonesia và Việt Nam sẽ tái đấu ở lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 9/1.

Theo Lâm Thỏa (VNE)

Đọc thêm

Talkshow: Gặp gỡ cô gái vàng Pencak Silat Hà Tĩnh

Talkshow: Gặp gỡ cô gái vàng Pencak Silat Hà Tĩnh

Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lần đầu tiên ghi danh vị trí số 1 thế giới khi giành HCV tại Giải vô địch thế giới môn Pencak Silat năm 2024 ở hạng cân 80kg.
Những Gen Z đầy triển vọng của thể thao Hà Tĩnh

Những Gen Z đầy triển vọng của thể thao Hà Tĩnh

Năm 2024, thể thao Hà Tĩnh đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Trong thành quả ấy, ngoài nỗ lực tỏa sáng của các gương mặt quen thuộc còn có sự đóng góp của nhiều người trẻ - những vận động viên kế cận đầy triển vọng.
Võ Vovinam thu hút giới trẻ ở Hà Tĩnh

Võ Vovinam thu hút giới trẻ ở Hà Tĩnh

Có mặt tại Hà Tĩnh từ năm 2015, đến nay, môn võ Vovinam đã thu hút hàng ngàn người tập luyện, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển.
“Cô gái vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

“Cô gái vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

7 năm gắn bó với đua thuyền, vận động viên Lê Thị Phương (SN 2003, xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) đã mang về gần 40 huy chương, trở thành trụ cột đội đua thuyền tỉnh nhà và đội tuyển quốc gia.
Ấn tượng giải chạy Hà Tĩnh Half Marathon 2024

Ấn tượng giải chạy Hà Tĩnh Half Marathon 2024

Với quy mô hơn 1.100 VĐV, Hà Tĩnh Half Marathon 2024 không chỉ là một sân chơi thể thao bổ ích, mà còn là một cơ hội quảng bá hình ảnh về con người, văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế của TP Hà Tĩnh.