Chiều 13/8/2025, trong lúc sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn do Nhà máy Nước Cu Lây (đóng tại xã Tùng Lộc) cung cấp, bà Cù Thị Huệ (thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc) phát hiện 1 con đỉa sống, dài khoảng 2cm.
Theo bà Huệ, con đỉa chui ra từ ống nước khi bà xả vào chậu để rửa mặt. Sự việc khiến bà và các thành viên trong gia đình vô cùng hoang mang.


Để làm bằng chứng, bà Huệ đã phát trực tiếp hình ảnh về con đỉa lên mạng xã hội. Nhận được thông tin, cán bộ thôn, xã đã đến nhà bà Huệ nắm bắt tình hình, đồng thời thông báo cho đại diện Nhà máy Nước Cu Lây và Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) Hà Tĩnh.
Trước đó, ngày 7/8/2025, chị Trần Thị Hà (trú thôn Thượng Phú) cũng phát hiện 1 con đỉa sống có kích thước khoảng 2cm chui ra từ vòi nước của gia đình. Chị Hà cho biết: “Trước đó, vào ngày 1/7/2025, trong lúc mở nước ra chậu, tôi đã phát hiện 1 con đỉa sống. Tuy nhiên, tôi vẫn nghi ngờ, cho rằng không thể nào có đỉa trong nước sạch. Nhưng, sự việc vào chiều 7/8 vừa đây thì không còn nghi ngờ nữa, bởi hôm đó tôi cẩn thận lấy nước rửa trái cây để thắp hương. Khi tôi vặn vòi nước chảy trực tiếp ra chậu thì con đỉa cũng chui ra từ đó”.
Chị Hà đã giữ nguyên hiện trạng và yêu cầu chính quyền địa phương cùng bà con trong thôn đến chứng kiến để kiến nghị với lực lượng chức năng xử lý.

Điều đáng nói, không chỉ bà Cù Thị Huệ, chị Trần Thị Hà, từ tháng 7/2025 đến nay, một số hộ dân khác ở các thôn Đông Thịnh, Thượng Phú (xã Hồng Lộc) cũng phát hiện trường hợp tương tự, trong đó gia đình bà Dương Thị Xuân (thôn Thượng Phú) phát hiện 2 con đỉa sống trong nước sạch. Sự việc được nhiều người dân phát sóng trực tiếp hoặc quay video đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.
Nhiều người dân lo lắng ảnh hưởng sức khỏe từ nguồn nước đang sử dụng nên đã đi kiểm tra sức khỏe. “Vì quá lo lắng, tôi đã đưa chồng và 2 con vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, xét nghiệm” - chị Trần Thị Hà cho hay.
Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương xã Hồng Lộc đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc.
Ông Lê Viết Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc xác nhận: “Sự việc nhiều người dân tại một số thôn trên địa bàn phát hiện có đỉa từ nguồn nước sạch do Nhà máy Nước Cu Lây trong những ngày qua là có thật. Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan chức năng tìm hiểu rõ nguyên nhân để sớm có hướng khắc phục, đảm bảo nguồn nước cấp đến từng hộ dân phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, đúng quy định”.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chủ quản đã cử cán bộ, nhân viên về nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân. Chiều 13/8, Nhà máy Nước Cu Lây có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sạch để kiểm tra khắc phục sự cố này.
Hiện nay, một số hộ dân ở các thôn Trung Sơn, Thượng Phú, thuộc xã Hồng Lộc có phản ánh về chất lượng nước sạch từ Nhà máy Nước Cu Lây cấp cho các hộ dân trên địa bàn xã Hồng Lộc. Nhà máy Nước Cu Lây sẽ tiến hành phối hợp các bên liên quan, tập trung kiểm tra khắc phục sự cố và tiến hành súc xả đường ống trên toàn bộ hệ thống cấp nước thuộc xã Hồng Lộc. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, khắc phục xong sự cố, Nhà máy nước Cu Lây sẽ cấp nước ổn định trở lại và có thông báo cho chính quyền địa phương và khách hàng được biết. Nhà máy Nước Cu Lây rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý khách hàng về tình hình cấp nước trong thời gian vừa qua và cam kết đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp trong thời gian tới...
Trích văn bản Nhà máy Nước Cu Lây gửi UBND xã Hồng Lộc và khách hàng
Nhà máy Nước Cu Lây được xây dựng trên diện tích 12.058m2, là công trình nằm trong Gói thầu HT01.2: Xây dựng nhà máy xử lý tại hồ chứa Cu Lây và mạng lưới 2 thuộc Tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, Can Lộc cũ, nay thuộc các xã: Tùng Lộc, Đông Kinh, Hồng Lộc, Mai Phụ, Lộc Hà.
Công trình (bao gồm nhà máy xử lý nước và mạng lưới tuyến ống) có vốn đầu tư hơn 112 tỷ đồng, công suất 7.100m3/ngày đêm, 296m3/h, hoàn thành và đi vào vận hành cấp nước từ tháng 1/2025.