"Món quà" trước Tết của hàng ngàn hộ dân ở Can Lộc và Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây (xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) bắt đầu đi vào hoạt động, mang lại niềm phấn khởi cho hơn 4.500 hộ dân 2 xã hạ Can Lộc và 4 xã phía Bắc Thạch Hà.

a1-3892.jpg
Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc)

Hơn 1 tuần nay, Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) có công suất 7.100m3/ngày đêm đã bắt đầu đi vào vận hành, cấp nước sạch cho người dân 6 xã vùng hạ Can Lộc và Bắc Thạch Hà. Sự kiện này khiến người dân trên các địa bàn vô cùng phấn khởi.

Ông Nguyễn Xuân Canh (72 tuổi, ở thôn Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc, Can Lộc) bày tỏ: "Không chỉ gia đình tôi mà người dân toàn xã đều cảm thấy rất phấn khởi khi nước sạch đã về đến tận nhà. Niềm mơ ước từ lâu của bà con nay đã thành hiện thực, điều này thật ý nghĩa khi tết Nguyên đán Ất Tỵ đang cận kề".

bqbht_br_a1-6636.jpg
Ông Nguyễn Xuân Canh và gia đình ở thôn Đông Quang Trung (Tùng Lộc, Can Lộc) phấn khởi khi có nước sạch để sinh hoạt.

Nằm kế cận sông Nghèn, từ bao đời nay, nguồn nước ngầm của thôn Đông Quang Trung (xã Tùng Lộc) bị nhiễm mặn và phèn rất nặng. Cả thôn có hơn 100 hộ dân thì chỉ có vài chục hộ khoan được giếng có nước dùng được. Tuy nhiên, gần đây nguồn nước này cũng dần bị ô nhiễm. Hằng năm, vào mùa hè, hầu hết các hộ phải đi mua nước để sinh hoạt. Việc Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây tiến hành cấp nước đã giải quyết nhu cầu bức thiết về nước sạch trong đời sống sinh hoạt của bà con.

Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: "Đến thời điểm này, 10/10 thôn của xã đã có hệ thống nước sạch đến tận các gia đình. Hiện có hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn xã đã được cấp nước sạch, đạt tỷ lệ 65%. Nguồn nước sạch không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe, môi trường, ổn định đời sống mà còn đảm bảo tiêu chí quan trọng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới".

bqbht_br_a2.jpg
Những dòng nước sạch từ nay sẽ thay thế nguồn nước nhiễm phèn, mặn... mang lại niềm phấn khởi cho người dân các xã vùng hạ Can Lộc và Bắc Thạch Hà.

Những ngày này, tại các xã Hồng Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Bình An (huyện Thạch Hà), hàng ngàn hộ dân cũng vui mừng khi nước sạch về làng. Tại Nhà văn hóa thôn Trung Sơn (xã Hồng Lộc), sau khi chính quyền thôn thông báo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh về làm thủ tục cấp nước sạch, hàng trăm hộ dân đã nhanh chóng có mặt.

Ông Đậu Văn Thái (thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc) bày tỏ: "Nhiều năm nay để có nước sạch, gia đình tôi phải dùng hệ thống đường ống dài hơn 400m, khoan giếng từ chân núi dẫn về nhà. Việc có nước để sinh hoạt rất vất vả, nhất là mùa hè, nguồn nước cạn kiệt, mạch nước bị nhiễm phèn. Vì vậy, khi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh và các đơn vị thông báo làm thủ tục cấp nước cho các hộ dân, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt để hoàn thành các bước".

bqbht_br_a3-7861.jpg
Người dân thôn Trung Sơn (xã Hồng Lộc) làm thủ tục được cấp nước sạch tại Nhà văn hóa thôn chiều 14/1/2025.

Tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc 2 huyện Can Lộc, Lộc Hà (nay là Thạch Hà) có số vốn đầu tư hơn 215 tỷ đồng, thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2), do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tiểu dự án chia làm hai gói thầu. Gói thầu 1 (HT01.1): xây dựng trạm bơm tăng áp Thạch Hạ và mạng lưới 1 (mạng lưới phía Nam) cung cấp nước sạch cho 3 xã: Thạch Châu, Mai Phụ, Thạch Mỹ (Thạch Hà); thời gian thực hiện từ 6/5/2020 đến 6/11/2021. Gói thầu 2 (HT01.2): xây dựng nhà máy xử lý tại hồ chứa nước Cu Lây và mạng lưới 2 cung cấp nước sạch cho 6 xã: Thuần Thiện, Tùng Lộc (Can Lộc) và Hồng Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Bình An (Thạch Hà); thời gian thực hiện từ 20/12/2020 đến 20/6/2022.

bqbht_br_133d2221655t39839l0.jpg
bqbht_br_a4-9789.jpg
Nguồn nước gia đình một hộ dân ở thôn Đông Thịnh (Hồng Lộc, Thạch Hà) trước và sau khi có nước sạch.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các dự án giao thông nên các gói thầu bị chậm tiến độ. Đến tháng 8/2023, gói thầu 1 (HT01.1) đã hoàn thành đưa vào vận hành. Riêng gói thầu 2 (HT01.2), do tiếp tục vướng dự án nâng cấp đường liên huyện Hồng – Hậu nên tháng 6/2024 mới hoàn thành toàn bộ hệ thống mạng lưới tuyến ống và vận hành thử nghiệm thành công. Đến nay, công trình đã được các cấp, ngành liên quan nghiệm thu. Hiện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh, các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục bàn giao. Trong quá trình này, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đã bắt đầu phối hợp tiến hành cấp nước cho các hộ dân thuộc 6 xã được hưởng lợi của dự án.

Ông Phạm Xuân Lương - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: "Hiện nay, chúng tôi đã phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh tiến hành bước đầu cấp nước cho hơn 4.500 hộ dân trên mạng lưới hệ thống của dự án. Để hệ thống cấp nước đi vào vận hành ổn định trong thời gian lâu dài, song song với tiến hành cấp nước cho bà con, chúng tôi đang phối hợp tiếp tục khắc phục những điểm nghẽn, tuyến ống bị hư hỏng do người dân xây dựng tại các tuyến đường trên địa bàn, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao chính thức cho đơn vị quản lý. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các bước để sớm đưa mạng lưới cấp nước sạch cho 6 xã vùng hạ Can Lộc và Thạch Hà đi vào hoạt động ổn định, bền vững. Qua đó, giúp người dân được hưởng lợi, ổn định cuộc sống".

Video: Người dân Can Lộc phấn khởi khi nước sạch về làng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.