Nỗ lực mở rộng mạng lưới nước sạch cho vùng nông thôn

(Baohatinh.vn) - Để tăng tỷ lệ hộ nông thôn được tiếp cận với nước sạch đạt chuẩn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh không ngừng triển khai các giải pháp, mở rộng mạng lưới, cung cấp và cải thiện chất lượng nước phục vụ người dân.

Mở rộng mạng lưới nước sạch vùng nông thôn

Nhà máy Nước Bắc Cẩm Xuyên đóng ở xã Cẩm Thạch là 1 trong 7 công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) Hà Tĩnh quản lý, vận hành. Nhà máy lấy nguồn nước thô từ hồ Kẻ Gỗ, trải qua nhiều công đoạn lọc, xử lý với quy trình chặt chẽ, đang cung cấp nước sạch thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng cho 7.000 hộ dân của 5 xã ở huyện Cẩm Xuyên.

bqbht_br_nuoc-sach-5.jpg
Nhà máy Nước Bắc Cẩm Xuyên đang cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng cho 7.000 hộ dân của 5 xã huyện Cẩm Xuyên.

Xác định với công suất thiết kế 5.200 m3/ngày đêm, nếu khai thác tối đa, Nhà máy Nước Bắc Cẩm Xuyên còn có thể đáp ứng cung cấp nguồn nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn cho thêm nhiều hộ dân nên từ năm 2022 tới nay, Trung tâm NS&VSMTNT đã triển khai hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước.

bqbht_br_nuoc-sach-2.jpg
bqbht_br_nuoc-sach-3.jpg
Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh triển khai các dự án mở rộng mạng lưới nước sạch cho người dân vùng nông thôn Hà Tĩnh.

Kỹ sư Lê Viết Thân - Trưởng phòng Kỹ thuật quản lý cấp nước Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh cho hay: Đơn vị đang triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt của Nhà máy Nước Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Quang giai đoạn 2, xã Cẩm Mỹ giai đoạn 3 và xã Cẩm Vịnh với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Khi các dự án hoàn thành, đưa vào khai thác, sẽ có thêm hàng nghìn hộ dân có cơ hội tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần giúp các xã Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh củng cố tiêu chí nước sạch trong quá trình xây dựng, giữ vững xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

bqbht_br_nuoc-sach-120.jpg
Nước sạch từ công trình cấp nước tập trung góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn Hà Tĩnh.

Với mong muốn vừa giải “cơn khát” nước sạch cho người dân nông thôn, vừa thực hiện chỉ tiêu nước sạch trong xây dựng NTM, thời gian qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để cấp nước sạch, trong đó có việc rà soát và đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa, mở rộng mạng lưới các công trình cấp nước sạch.

Ông Nguyễn Mậu Đại - Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh cho hay: Để “trợ lực” cho các địa phương hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng NTM, từ năm 2022 đến nay, UBND tỉnh đã giao đơn vị làm chủ đầu tư 7 dự án cấp nước sạch nông thôn từ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025. Trong 7 dự án về nước sạch, có 4 dự án chuyển tiếp thực hiện từ năm 2022 với tổng mức đầu tư 53,9 tỷ đồng, đã nghiệm thu thanh quyết toán và giải ngân hết nguồn vốn được giao theo đúng tiến độ.

bqbht_br_nuoc-sach.jpg
Nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn ở Hà Tĩnh

Với 3 dự án giao làm chủ đầu tư năm 2023 có tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng, đến nay, dự án nâng cấp hệ thống mạng lưới cấp nước cho xã Cẩm Vịnh đã có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, còn 2 dự án mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho xã Vượng Lộc (Can Lộc) và xã Bình An, Tân Lộc (Thạch Hà) đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình thẩm định, phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Mậu Đại, hiện nay, đơn vị đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án cấp nước chuyển tiếp thực hiện từ năm 2022 và triển khai thực hiện kịp thời đúng tiến độ các dự án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình cấp nước năm 2023.

Nâng cao chất lượng nguồn nước sạch phục vụ người dân

Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh được UBND tỉnh giao quản lý, vận hành, khai thác 7 công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững với tổng công suất thiết kế 16.800 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch thường xuyên, liên tục cho hơn 27.500 hộ khách hàng vùng nông thôn.

bqbht_br_nuoc-sach-4.jpg
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra quá trình vận hành hệ thống máy móc.

Theo Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh, thời gian qua, các công trình vận hành ổn định, chất lượng nước cấp cho khách hàng đạt tiêu chuẩn, chất lượng. Tuy nhiên, phần lớn hạ tầng các công trình cấp nước do đơn vị quản lý được xây dựng từ lâu, xuống cấp nên gây ra hiện tượng rò rỉ và mô hình quản lý vận hành công trình cấp nước chưa tự chủ về tài chính, các công trình đang phụ thuộc nhiều vào ngân sách nên quá trình hoạt động gặp khá nhiều khó khăn.

bqbht_br_nuoc-sach-6.jpg
Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh đang vận hành, quản lý 7 nhà máy nước sạch cung cấp nước thường xuyên, liên tục cho hơn 27.500 hộ khách hàng vùng nông thôn.

Tuy nhiên, trung tâm đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nhiều công trình; tăng cường kiểm tra, rà soát, khắc phục sửa chữa hệ thống mạng lưới đường ống, giảm tỷ lệ thất thoát nước; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị, đảm bảo nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công trình cấp nước tập trung. Nhờ vậy, trong năm 2024 có thêm gần 2.000 hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Sản lượng nước tiêu thụ nước trong năm đạt 3,5 triệu m3, đạt kế hoạch đề ra.

bqbht_br_nuoc-sach-3277.jpg
Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh phối hợp với xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc) tuyên truyền nâng cao nhận thức về nước sạch cho người dân.

Trung tâm còn tích cực phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức 17 lớp tập huấn tại 17 xã với gần 2.000 người tham gia và in ấn gần 2.200 tờ rơi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về lĩnh vực NS&VSMTNT, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước, bảo vệ môi trường cho người dân.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí nước sạch tại các xã đăng ký thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm 2024 và quản lý vận hành, lấy mẫu xét nghiệm đánh giá chất lượng nước các công trình cấp nước nông thôn tập trung.

Thời gian tới, Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước nông thôn tập trung đảm bảo cung cấp nước thường xuyên, liên tục phục vụ cho người dân; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, duy tu bảo dưỡng chống thất thoát nước, nâng cao hiệu quả, phát huy bền vững công trình và phấn đấu tổng sản lượng nước tiêu thụ năm 2025 tăng khoảng 6% so với năm 2024.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.