(Baohatinh.vn) - Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) có công suất 7.100m3/ngày đêm, dự kiến đưa vào vận hành đầu tháng 8/2024, cấp nước sạch cho người dân 6 xã vùng hạ Can Lộc và Lộc Hà.
Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây được xây dựng trên diện tích 12.058m2, là công trình nằm trong Gói thầu HT01.2: Xây dựng nhà máy xử lý tại hồ chứa Cu Lây và mạng lưới 2 thuộc Tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, Can Lộc. Công trình dự kiến sẽ cấp nước sạch cho hơn 17.000 hộ dân thuộc các xã: Thuần Thiện, Tùng Lộc (Can Lộc) và Hồng Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Bình Lộc (nay là Bình An) của Lộc Hà). Ảnh: Toàn cảnh nhà máy nước đã hoàn thành và đi vào vận hành thử nghiệm. Công trình (bao gồm nhà máy xử lý nước và mạng lưới tuyến ống) có vốn đầu tư hơn 112 tỷ đồng, từ vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), vốn đối ứng ngân sách Trung ương, tỉnh và các huyện Can Lộc, Lộc Hà. Chủ đầu tư công trình là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh. Trong ảnh: Hệ thống xi phông dẫn nước từ hồ chứa nước Cu Lây về bể lắng nhà máy trước khi xử lý. Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây có công suất 7.100m3/ngày đêm, 296m3/h. Công trình có các hạng mục chính như: Hệ thống xi phông thu nước, hồ sơ lắng, Trạm bơm cấp I, Trạm xử lý nước (bể trộn – bể phản ứng – bể lắng lamen – bể lọc – khử trùng), bể chứa nước sạch, nhà quản lý vận hành, kho xưởng, trạm bơm cấp II, trạm biến áp, hệ thống đường ống, hệ thống điện... Trong ảnh: công trình hồ sơ lắng nhận nguồn nước trực tiếp từ hồ Cu Lây. Quy trình xử lý nước diễn ra theo trình tự: nguồn nước bể lắng sẽ đi qua trạm xử lý nước, gồm: bể trộn - bể phản ứng - bể lắng lamen - bể lọc và cuối cùng là bể khử trùng. Trong ảnh: Toàn cảnh các hạng mục chính của Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây.
Thao tác cài đặt các thông số điều khiển bể trộn - khâu xử lý đầu tiên trong chuỗi xử lý nước sạch của nhà máy. Sau khi nước được xử lý loại bỏ các thành phần tạp chất thì được chuyển qua bể lắng. Trong ảnh: Kỹ sư vận hành của nhà máy (đội mũ) thông tin về quy trình xử lý nước tại bể lắng nhà máy. Tại bể lắng, nguồn nước phía trên mặt bể sau khi đã lắng các tạp chất được thu lại...
... và chuyển lọc một lần nữa qua bể cát sạch. Nguồn nước lọc này sẽ đi qua bể xử lý khử trùng. Đây là bước cuối cùng hoàn thiện quy trình, trước khi đưa về bể chứa nước sạch cung cấp đến các hộ dân. Hạng mục bể chứa nước sạch sau quy trình xử lý có dung tích 1.800m3, được kết cấu bằng bê tông cốt thép. Quy trình xử lý và cấp nước cho các địa phương của Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây được vận hành kết hợp giữa thủ công và tự động. Trong đó, quá trình tự động hoá áp dụng giải pháp SCADA để tối ưu hoá hoạt động và quản lý nhà máy. Trong ảnh: Thao tác vận hành hệ thống qua máy tính tại nhà quản lý vận hành.
Video: Toàn cảnh Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây
Nhà máy đã hoàn thiện các hạng mục và từ tháng 1/2024 tới nay đã vận hành thử nghiệm cấp nước cho các hộ dân ở 2 xã Thuần Thiện, Tùng Lộc (Can Lộc) và một phần xã Hồng Lộc (Lộc Hà). Chúng tôi cũng đã gửi mẫu nước tới các các đơn vị chức năng để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, tất cả các thông số nước sạch đều đạt tiêu chuẩn an toàn, đủ điều kiện để cấp nước đến người tiêu dùng. Đơn vị thi công đã sẵn sàng để bàn giao công trình cho chủ dự án đưa vào hoạt động chính thức trong thời gian tới.
Kỹ sư Nguyễn Trinh Quân - Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây
Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khẳng định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực.
Hội nghị góp phần mở ra định hướng và các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ, đưa nông nghiệp Hà Tĩnh phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững.
Hiện nay, có 1.395 dự án của 15 địa phương và 8 bộ, ngành chưa thực hiện việc rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý, gây ảnh hưởng đến chất lượng.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư đang nỗ lực đôn đốc các đơn vị thi công tăng ca, kíp để đưa Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) về đích đúng tiến độ.
Khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối với lưới điện quốc gia, người dân cần thông báo tới sở công Thương, đơn vị điện lực và các cơ quan quản lý xây dựng, phòng cháy chữa cháy địa phương nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và phục vụ công tác quản lý, quy hoạch năng lượng.
Sáng 10/10, tại xã Cẩm Bình, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...
Tỉnh Hà Tĩnh cam kết luôn sát cánh cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ.
Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) xác định Hà Tĩnh có 8.764ha tiềm năng trồng lúa, rau củ quả và cây ăn quả hữu cơ.
Trở về sau những chuyến vươn khơi ngắn ngày, bà con ngư dân các xã Cẩm Trung, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) phấn khởi khi trúng đậm luồng ghẹ biển, đem về nguồn lợi nhuận cao.
Vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Vì vậy, căng thẳng tại Gaza hạ nhiệt đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng với giới đầu tư.
Bộ Công thương dự báo cả năm có thể chạm mốc 900 tỷ USD nhờ đà phục hồi mạnh và mở rộng thị trường FTA mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Sau 3 tháng thi công, dự án nâng cấp sân bay Vinh đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 19/12 để kịp phục vụ dịp cao điểm cuối năm.
Gần 3 thập kỷ lăn lộn trên thương trường, bà Lê Thị Tình (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn mạnh dạn chuyển hướng, mở rộng ngành nghề, phát triển công ty trở thành doanh nghiệp đa lĩnh vực.
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thu hút nguồn lực toàn xã hội, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển thực chất, bền vững, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh thời gian tới.
Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) luôn chủ động đổi mới, sáng tạo, xây dựng những mô hình kinh doanh hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Hà Tĩnh có 13.200 doanh nghiệp hoạt động, trong đó, phần lớn là doanh nghiệp tư nhân. Tình hình doanh nghiệp tư nhân Hà Tĩnh ra sao, việc hấp thụ các chính sách lớn của Trung ương, địa phương thế nào, chi tiết có trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến quốc lộ 1 (QL1) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Sau bão số 10, các phường trong vùng KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.
Gần 750 giám đốc, kế toán doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã được phổ biến, hướng dẫn các điểm mới của một số luật lĩnh vực thuế và giải đáp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
Sau các đợt mưa lũ kéo dài, nhiều vùng sản xuất rau màu tại Hà Tĩnh bị ngập úng nặng không chỉ khiến hàng loạt diện tích rau vụ đông bị thiệt hại, mà còn kéo theo hệ lụy là giá một số loại rau xanh, nhất là rau gia vị tăng cao, nguồn cung thiếu cục bộ.
Đó là mục tiêu mà các HTX, doanh nghiệp Hà Tĩnh hướng đến khi được học cách livestream bán hàng, xây dựng gian hàng TikTok shop và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương đến người tiêu dùng cả nước.
Cơn bão số 10 cùng mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cả nước với tổng giá trị ước tính gần 1.000 tỷ đồng.
Vinamilk đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025. Đây là giải thưởng của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times khởi xướng.
Hơn 30.000 gốc đào của người dân thôn Kim Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã bị cơn bão số 10 vừa qua quật gãy, đổ ngã dẫn đến chết khô, khiến người nông dân đứng trước nguy cơ thất thu vào dịp Tết.
Hàng ngàn doanh nhân quê Hà Tĩnh tại phía Nam, đặc biệt tại TP.HCM, vừa thành đạt trên thương trường, vừa hướng về quê hương bằng tình cảm và trách nhiệm cao.
Sau 2 trận bão mạnh cùng tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ trước, các cánh rừng ngập mặn – “lá chắn xanh” ven cửa sông, cửa lạch lớn của Hà Tĩnh đang trở nên xơ xác, tiêu điều.
Hà Tĩnh đang tăng cường thực hiện các quy định pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các quy định về bảo vệ động vật có vú biển.