Tình trạng nước sạch chuyển màu ở Cẩm Xuyên đã được khắc phục

(Baohatinh.vn) - Sau khi phát hiện nguồn nước từ Nhà máy nước Cẩm Xuyên bị đục bẩn, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục sự cố để người dân yên tâm sử dụng.

Vừa qua, nhiều hộ dân tại thị trấn Cẩm Xuyên và xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) phản ánh tình trạng nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Cẩm Xuyên (thuộc Chi nhánh Cấp nước TP Hà Tĩnh, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh) cấp về hộ dân bị đục, có mùi tanh, không thể sử dụng.

12qă.jpg
Nước xả ra chậu và qua bình lọc nước có màu đục bẩn vào ngày 19/6

Chị Hoàng Thị Dung (thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan) cho biết: “5h30 phút sáng ngày 19/6, tôi mở nước để tắm thì phát hiện nước bị đổi màu, không thể sử dụng được. Khi đó tôi phải đóng hết van, chấp nhận không có nước sinh hoạt. Đến cuối chiều 20/6, nước bắt đầu hết đục nên tôi tiến hành vệ sinh bồn để lấy nước”.

Theo người dân, trước đó, ngày 18/6, Nhà máy nước Cẩm Xuyên có thông báo tạm ngừng cấp nước từ 6h – 18h do Điện lực Cẩm Xuyên tạm ngừng cấp điện ở khu vực nhà máy vận hành.

z5554092906682_2de6ae56df430a69048116b9356743ed.jpg
Chi nhánh Cấp nước TP Hà Tĩnh huy động nhân lực ở các khu vực khác để xử lý sự cố tại địa bàn Cẩm Xuyên.

Ông Nguyễn Bá Hải - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TP Hà Tĩnh cho biết: “Khi có lịch cắt điện tại khu vực Nhà máy nước Cẩm Xuyên, chúng tôi đã tập trung súc xả đường ống nhưng vẫn còn lượng nước tồn dư trong hệ thống đường ống dẫn. Vì vậy, sau khi có điện, đơn vị cấp nước trở lại thì xảy ra hiện tượng xung áp làm sục mạ từ thành ống nên xảy ra hiện tượng nước chuyển màu. Chúng tôi đã huy động nhân lực tập trung xả cặn, đồng thời thông báo đến người dân, mong người dân thông cảm”.

Được biết, hệ thống mạng lưới cấp nước sạch của Nhà máy nước Cẩm Xuyên được đầu tư từ năm 1998 với công suất 4.000 m3/ngày đêm. Nhà máy hiện đang cấp nước cho hơn 5.000 khách hàng khu vực thị trấn Cẩm Xuyên, xã Cẩm Quan và 1 thôn của xã Nam Phúc Thăng. Qua thời gian dài sử dụng, đường ống cấp nước đã xuống cấp nên khi xảy ra sự cố làm gián đoạn quá trình cấp nước thì sẽ xảy ra hiện tượng nước bẩn ở một số điểm cuối mạng lưới.

z5554092888076_7cc928c69c005bb5b60b9a5026280486.jpg
Nhà máy nước Cẩm Xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng nguồn nước thường xuyên, liên tục.

Để tập trung xử lý sự cố, trong 2 ngày qua, Chi nhánh Cấp nước TP Hà Tĩnh đã điều động thêm 20 công nhân từ TP Hà Tĩnh vào địa bàn Cẩm Xuyên để hỗ trợ súc xả đường ống. Đến nay, nước cấp về đến các hộ dân đã bình thường trở lại.

Tại thời điểm sáng 20/6, kiểm tra chất lượng nguồn nước tại Nhà máy nước Cẩm Xuyên bằng máy đo độ trong đạt mức 0,29 NTU (theo quy định độ trong từ 2 NTU trở xuống thì đạt mức cho phép) nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng nước sạch.

Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TP Hà Tĩnh chia sẻ về nguyên nhân khiến nước cấp về cho người dân bị bẩn đục.

Đọc thêm

Khởi công dự án hơn 13 ngàn tỷ đồng của Vingroup tại KKT Vũng Áng

Khởi công dự án hơn 13 ngàn tỷ đồng của Vingroup tại KKT Vũng Áng

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô CN4 và CN5, thuộc KKT Vũng Áng có quy mô sử dụng đất gần 965ha, tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng.
Hơn 550 tỷ đồng xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh

Hơn 550 tỷ đồng xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh

Với việc khởi công Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) giai đoạn II, Hà Tĩnh quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo chỗ ở cho cán bộ, viên chức, người lao động và người thu nhập thấp.
Những giọt nhựa thông và nỗi lo cơm áo

Những giọt nhựa thông và nỗi lo cơm áo

Nhựa thông, thứ "vàng trắng" từng giúp nhiều gia đình ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) thoát nghèo, vươn lên có của ăn của để. Thế nhưng, giá nhựa thông hiện xuống thấp kỷ lục khiến sinh kế từ rừng thông gặp khó.
Bến số 3, cảng Quốc tế Lào - Việt nhìn từ trên cao.

Vũng Áng - Bến cảng mới, sức bật mới!

Sau 3 tháng đi vào vận hành thương mại, Bến số 3 Cảng Vũng Áng đã tiếp nhận 41 lượt tàu vào "ăn hàng", với sản lượng thông qua gần 500.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra.