Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 4.513 ha đất lâm nghiệp đã bị xâm lấn để trồng các loại cây ăn quả có múi. Điều này không chỉ gây phá vỡ các loại quy hoạch mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và chiến lược bảo vệ, phát triển rừng...

Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Nhiều diện tích đất rừng được giao theo Đề án giao đất gắn với giao rừng của tỉnh đã bị người dân thôn 6, xã Hương Thọ (Vũ Quang) "cạo trắng" để trồng cam, chanh

Cách đây hơn 4 năm, người dân thôn 6, xã Hương Thọ (Vũ Quang) chỉ trồng cam trong vườn nhà và ở khu đồi thấp với chỉ khoảng hơn 13 ha. Gần đây, khi cây cam cho hiệu quả kinh tế cao, người dân đã đồng loạt phá bỏ keo và các loại cây lâm nghiệp khác trên diện tích đất lâm nghiệp để trồng cam mà không chuyển đổi mục đích sử dụng...

Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Cây cam, bưởi đang khiến diện tích trồng cây lâm nghiệp trên đất rừng sản xuất ở thôn 6, xã Hương Thọ bị thu hẹp, gây ảnh hưởng đến quy hoạch chung, công tác BV&PTR, môi trường sinh thái rừng...

Ông Phan Văn Lành - Trưởng thôn 6 Hương Thọ cho biết: “Do thu nhập từ cam không ngừng tăng lên (nhiều hộ thu trên 100 triệu đồng/năm từ loại cây có múi này) nên khoảng 3 năm gần đây, người dân trong thôn đã thu hoạch keo để chuyển sang trồng mới hơn 20 ha cam. Riêng năm nay, các hộ đang gấp rút thu hoạch keo, đào hố, làm mặt bằng để trồng thêm khoảng 5.000 gốc cam nữa (tương đương 10-13 ha).

Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Nhiều ngọn đồi ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) cũng bị người dân cải tạo để trồng cam đường...

Tình hình ở thôn 6, xã Hương Thọ cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương miền núi hiện nay. Theo số liệu thống kê tại thời điểm đầu năm nay, toàn tỉnh có 5.093 ha cam chanh thì đã có tới 3.096 ha trồng trên đất lâm nghiệp.

Tình trạng “xé rào” nhiều nhất là Vũ Quang 1.791 ha, Hương Khê 408 ha, Hương Sơn 484 ha, Can Lộc 300 ha và nhiều nơi khác.

Cùng với cam chanh, cam bù cũng đang ồ ạt “tấn công” đất lâm nghiệp với tổng diện tích xâm lấn lên đến 705 ha, trong đó nhiều nhất là Hương Sơn 310 ha và Vũ Quang 395 ha...

Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Rừng thông hàng chục năm tuổi trồng theo Dự án 661 trước đây đã bị người dân thôn 6, xã Sơn Trường phá bỏ để trồng cam bù...

Tương tự, khi bưởi Phúc Trạch đem về năng suất và hiệu quả kinh tế cao, ổn định thì người dân Hương Khê và nhiều huyện khác đã ồ ạt trồng loại cây đặc sản này. Đến nay toàn tỉnh đã có khoảng 2.180 ha bưởi Phúc Trạch và đang có xu hướng tăng nhanh. Trong số này thì có đến 712 ha được trồng trên đất lâm nghiệp, trong đó nhiều nhất là ở Hương Khê 408 ha, Can Lộc 155 ha, Vũ Quang 141 ha, Thạch Hà 13 ha...

Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Ở một số đồi núi thấp, người dân Hương Thủy đã phá bỏ keo để trồng bưởi Phúc Trạch với hi vọng có thu nhập tốt hơn...

Theo Mục b, Khoản 3, Điều 19 của Quyết định số 49 ngày 1/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng sản xuất thì chủ rừng được sử dụng không quá 30% diện tích được giao, thuê để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp.

Tuy nhiên, hiện đang có rất nhiều vùng đồi bị "cạo trắng", nhiều gia đình sử dụng hết diện tích đất rừng được giao để trồng cây ăn quả, trồng chè, trồng cỏ, xây dựng trang trại chăn nuôi..., gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái, độ che phủ đất rừng. Tình trạng này đang được tiếp diễn khá rầm rộ ở nhiều địa phương, nhưng nhiều nhất là ở Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên...

Nói về vấn đề này, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê Lê Quang Vinh cho biết thêm: “Hiện nay, nhiều diện tích đất lâm nghiệp được người dân trồng cây ăn quả nhưng chưa chuyển đổi mục đích. Điều này là không đúng nhưng khó ngăn chặn vì đất rừng đã được giao cho người dân và họ luôn có tâm lý xem đây là tư liệu sản xuất của mình nên có quyền định đoạt phương thức canh tác, lựa chọn cây trồng. Khi chặt bỏ các loại cây lâm nghiệp để trồng cam, bưởi họ đều làm theo ý thích, không báo cáo chính quyền địa phương và các ngành có liên quan, không ý thức được việc làm của mình là sai quy định...”

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Làng mộc Thái Yên sôi động dịp cuối năm

Làng mộc Thái Yên sôi động dịp cuối năm

Những ngày này, không khí sản xuất, giao thương tại làng mộc Thái Yên (thuộc cụm tiểu thủ công nghiệp Thanh Bình Thịnh, xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đang diễn ra sôi động.
Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Hàng nghìn mét bờ sông ở Hà Tĩnh bị khoét sâu, đất sản xuất bị cuốn trôi, nhiều đoạn lấn sát nhà dân và công trình hạ tầng đe dọa an toàn và sinh kế của người dân.
Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh

Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh

Tình trạng ô nhiễm sông, hồ đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều địa phương. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đánh giá khả năng chịu tải của sông – tức giới hạn ô nhiễm mà dòng nước có thể tiếp nhận mà vẫn duy trì tự làm sạch – được coi là giải pháp quan trọng để phát triển đô thị xanh và bền vững.
Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cuối năm, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt, hoạt động lễ hội tăng cao. Ngành điện Hà Tĩnh tiếp tục phát đi khuyến cáo đảm bảo an toàn điện đến người dân và khách hàng.
GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

Trong bối cảnh các đô thị nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch hành động đô thị xanh được coi là kim chỉ nam, định hướng quan trọng, đảm bảo sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Gỡ thẻ vàng IUU vì hình ảnh và lợi ích quốc gia

Gỡ thẻ vàng IUU vì hình ảnh và lợi ích quốc gia

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, gỡ thẻ vàng IUU là trách nhiệm chung, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao nhất từ Trung ương đến địa phương vì liên quan trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và lợi ích quốc gia.
Bổ sung quy định riêng về giá điện cho xe sạc điện

Bổ sung quy định riêng về giá điện cho xe sạc điện

Một điểm đáng chú ý là thông tư đã bổ sung quy định riêng đối với giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện. Theo đó, các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc.