Thông tin được Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nêu trên chương trình "Meet the Press" của NBC News hôm 6/4.
Trước đó, ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại. Ông Bessent cho rằng thuế đối ứng đã đưa Trump vào vị thế nắm quyền. "Ông ấy (Trump) đã tạo ra đòn bẩy tối đa cho chính mình", ông bình luận.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và các quan chức Nhà Trắng khác đều không nêu tên cụ thể các nền kinh tế đã đề xuất đàm phán với ông Trump.
Hôm chủ nhật, người đứng đầu Đài Loan cũng đề xuất tiến hành đàm phán với Mỹ dựa trên nền tảng "thuế quan bằng 0", cam kết gỡ bỏ các rào cản thương mại và cho biết các công ty Đài Loan sẽ tăng đầu tư vào Mỹ.
Reuters cho rằng việc tổ chức đồng thời quá nhiều cuộc đàm phán song phương cùng lúc có thể đặt ra thách thức hậu cần rất lớn cho chính quyền Trump. Cũng chưa rõ các cuộc đàm phán này sẽ kéo dài bao lâu.

Tổng thống Trump tuần qua đã làm rung chuyển toàn thế giới sau khi tuyên bố áp thuế rộng rãi đối với hàng nhập khẩu. Trung Quốc công bố thuế trả đũa ngay sau đó, khiến chứng khoán Mỹ bốc hơi gần 6.000 tỷ USD. Nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất và suy thoái toàn cầu.
Các nhà kinh tế của JPMorgan ước tính thuế quan sẽ khiến GDP Mỹ năm nay giảm 0,3%, so với ước tính trước đó là tăng trưởng 1,3%. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 5,3%, từ mức 4,2% hiện tại.
Trong chương trình trên NBC News, ông Bessent nói không lo lắng về thị trường chứng khoán và cho biết phủ nhận nguy cơ suy thoái. "Số liệu việc làm hôm 4/4 cao hơn nhiều so với kỳ vọng, có nghĩa rằng chúng ta đang tiến lên", ông nói.
Khi được hỏi về việc người Mỹ sẽ phải sống chung với tình hình kinh tế bất ổn đến bao giờ, ông Bessent nói chính quyền Trump "sẽ giữ vững lập trường" áp thuế và hạ lạm phát nhưng không nói rõ mất bao lâu. "Đây là một quá trình điều chỉnh", ông cho biết.
Về tranh luận liệu thuế đối ứng sẽ thành chính sách dài hạn hay chỉ là chiến thuật nhằm đạt được nhượng bộ, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết trên chương trình "Face the Nation" của CBS News rằng khả năng thứ hai là hoàn toàn có thể. Ông nói các mức thuế hiện tại có thể chỉ duy trì "vài ngày hoặc vài tuần".
Quy trình xác định các mức thuế này đã bị đặt dấu hỏi tuần trước, sau khi chúng được áp dụng cả với những nơi không có người ở mà chỉ có chim cánh cụt. Ông Lutnick giải thích đó là cách tiếp cận toàn diện để các quốc gia nhỏ không bị lợi dụng làm nơi trung chuyển tránh thuế của các nước lớn.
Cũng trong ngày 6/4, tỷ phú Elon Musk, cố vấn cho ông Trump, tỏ hy vọng sẽ có thương mại tự do hoàn toàn giữa Mỹ và châu Âu. Cố vấn thương mại Peter Navarro của ông Trump bác bỏ suy đoán rằng có bất đồng giữa Musk và chính quyền Trump về chính sách thuế. "Không có mâu thuẫn nào ở đây cả", ông nói trong chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News.