Bản lĩnh, trí tuệ, là điểm tựa vững chắc cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn

Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục đánh giá tình hình, thảo luận về các giải pháp trước mắt và lâu dài sau khi phía Hoa Kỳ vừa công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị báo cáo, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau khi Hoa Kỳ áp thuế đối ứng đối với Việt Nam, chúng ta vẫn bình tĩnh, thể hiện bản lĩnh kiên cường, nỗ lực vượt khó.

Theo Thủ tướng, suốt chiều dài lịch sử đất nước đã cho thấy, chúng ta liên tục gặp những khó khăn, thách thức to lớn. Nhiệm kỳ này cũng liên tục có những cú sốc khách quan từ bên ngoài (đại dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraine, đứt gãy chuỗi cung ứng...). Tuy nhiên, những điều này càng làm tăng thêm bản lĩnh, tự tin vượt qua khó khăn, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội vươn lên, vượt qua giới hạn chính bản thân.

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành tham dự cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).
Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành tham dự cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng khẳng định, các phản ứng chính sách của Việt Nam cho đến nay cơ bản phù hợp; Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị vấn đề này, trong đó đề ra các giải pháp để ứng phó tình hình, được Bộ Chính trị cơ bản đồng tình. Theo đó, Việt Nam đã giải quyết cơ bản những vấn đề Hoa Kỳ quan tâm, đặc biệt là chủ động giảm thuế một số mặt hàng bằng Nghị định 73/2025/NĐ-CP; điều này cho thấy chúng ta đã phản ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp tình hình bên ngoài; chính điều này làm yên lòng dân; những lúc khó khăn này cần có điểm tựa là sự đoàn kết toàn dân tộc, là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

thue-quan-05042025-01.jpg
Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hết sức đặc biệt, quan hệ thương mại hai nước là lớn nhất trong ASEAN, quan hệ thương mại Việt Nam với Hoa Kỳ đứng trong top đầu thế giới, điều này có lợi cho Việt Nam và có lợi cho nền kinh tế, người tiêu dùng Hoa Kỳ. Các mặt hàng trong quan hệ thương mại hai nước có tính bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải cạnh tranh, triệt tiêu nhau; quan hệ này đều đem lại lợi ích cho hai bên.

Quán triệt mục tiêu lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ trong quan hệ với các nước liên quan đầu tư, thương mại, kinh tế trong đó có Hoa Kỳ. Thủ tướng khẳng định, việc dự kiến áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ làm ảnh hưởng lớn xuất khẩu của Việt Nam, làm ảnh hưởng các thị trường khác của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, ASEAN, đồng thời làm ảnh hưởng chính người tiêu dùng Mỹ.

thu-tuong-0504125-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng yêu cầu phải nắm chắc tình hình, giữ vững bản lĩnh, sáng suốt, sáng tạo, khôn khéo, linh hoạt trong điều hành, quản lý, kiên định, kiên trì những nguyên tắc cơ bản như bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; vừa tiếp cận xử lý vấn đề, vừa có tính trước mắt, vừa lâu dài; vừa có trực tiếp, vừa gián tiếp; vừa có tổng thể, vừa có cụ thể; có cả vấn đề liên quan trọng điểm và cả liên quan diện rộng; cả phi thuế quan và thuế quan; có tính cân đối tổng thể chung của quan hệ kinh tế đối ngoại với Việt Nam.

Tiến hành cả biện pháp chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư, thương mại; tranh thủ doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, doanh nghiệp Hoa Kỳ, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; vừa thoả hiệp, đàm phán, nhân nhượng và đấu tranh phù hợp tình hình. Dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nghiên cứu kỹ các chính sách của Hoa Kỳ, tập hợp thêm các tư liệu cần thiết.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu chiến lược là vẫn phải ổn định đất nước, khu vực, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển của đất nước; ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, đây vừa là mục tiêu vừa là quan điểm; nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc, tự do kinh doanh; phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tới.

dsc-0714-4837-9020jpg.jpg
Các đồng chí Phó Thủ tướng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành tham dự cuộc họp.

Về giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị liên quan tình hình thế giới, hội nhập quốc tế, đặc biệt là Nghị quyết 59-NQ/TW, quán triệt quan điểm chỉ đạo trong bài viết “Vươn mình trong hội nhập quốc tế” của Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây.

Thủ tướng lưu ý phải biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, càng áp lực thì càng có động lực vượt qua khó khăn vươn lên; tìm ra các sáng kiến cân bằng thương mại hai nước, phục vụ lợi ích hai nước; tìm kiếm thêm các mặt hàng mà Việt Nam có nhu cầu để tăng cường nhập khẩu từ Hoa Kỳ; nêu rõ những nỗ lực của Việt Nam giải quyết các dự án đầu tư cụ thể của Hoa Kỳ tại Việt Nam; tiếp tục giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Bộ Tài chính rà soát ngay các sắc thuế mà chúng ta hướng đến thực hiện theo thỏa thuận tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tối 4/4 gồm những nhóm nào và có các phương án thực hiện; tiếp tục mở rộng diện giảm thuế theo tinh thần Nghị định 73/2025/NĐ-CP để tiệm cận thỏa thuận cấp cao này.

Theo Thủ tướng, hướng giải quyết là cần có danh mục thỏa thuận giữa hai bên; bảo đảm cân bằng, quyền và lợi ích hợp pháp hai bên, cân đối với các nước khác, không ảnh hưởng các cam kết quốc tế. Các bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp khẩn trương, xem xét lại, tập hợp danh mục những mặt hàng có thể nhập khẩu được từ Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng nêu rõ, để phục vụ đàm phán với Hoa Kỳ cần có kịch bản, kế hoạch, đề án cụ thể; phối hợp chặt chẽ giữa đoàn đàm phán với nhóm công tác ở trong nước…

Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tiếp tục giao thiệp bằng nhiều cách khác nhau để đề nghị phía Hoa Kỳ hoãn việc áp dụng thuế đối ứng với Việt Nam trong lúc đang chờ đàm phán. Quá trình đàm phán phải lưu ý các quan hệ khác, nhất là Quy chế tối huệ quốc (MFN) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tránh việc gây phức tạp tình hình; phải khôn khéo, mềm dẻo.

Thực hiện tốt nhóm giải pháp về thuế, phí, lệ phí, thuế VAT để hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước; kết hợp hài hoà giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá; yêu cầu Bộ Tài chính chú trọng thúc đẩy số hoá trong thu thuế, tích cực thu thuế bằng hoá đơn khởi tạo bằng máy tính tiền; kiên quyết xử lý hình sự các trường hợp cố tình trốn thuế, găm hàng, đội giá; kiểm soát tốt xuất xứ của hàng hoá, thương hiệu, các vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ.

Về các nhiệm vụ giải pháp lâu dài, cần tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nhanh, bền vững, xanh, số hoá, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn. Tái cơ cấu lại thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hoá hơn, không phụ thuộc một thị trường; khai thác những thị trường tiềm năng các thị trường như Trung Đông, Trung Á… Chúng ta phải khẳng định, đây cũng là cơ hội để đất nước, doanh nghiệp vươn mình, càng khó khăn thì càng nỗ lực, đổi mới, bứt phá, vươn lên phát triển; tái cơ cấu nền kinh tế. Vấn đề là phải có giải pháp hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Bộ Tài chính cũng phải có phương án chuẩn bị hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp khó khăn.

Thủ tướng lưu ý cần xúc tiến đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA). Về truyền thông, cần bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị với tinh thần kịp thời phù hợp, hiệu quả để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, không gây căng thẳng, đối đầu. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Công thương xây dựng kế hoạch tuyên truyền vấn đề này cũng như các lĩnh vực khác. Các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng kế hoạch, bố trí thời lượng tuyên truyền thích hợp để tạo khí thế, sức mạnh cho đất nước, dân tộc; đánh giá khách quan những thành tựu của đất nước, nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị để từ đó tạo niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bộ Ngoại giao gặp gỡ các đối tác để trao đổi, tìm hiểu tình hình, kinh nghiệm, sáng kiến…

nhandan.vn

Đọc thêm

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!