Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50

(Baohatinh.vn) - Các chi bộ trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đổi mới sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư, tạo động lực quan trọng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Vừa qua, Chi bộ thôn Đông Thái, xã Đức Thọ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chủ đề đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Tại đây, nhiều ý kiến của đảng viên đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào những nội dung mang tính “xương sống” như: chú trọng công tác phát triển đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; nâng cao chất lượng cán bộ thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

bqbht_br_2.jpg
Tháng 11 vừa qua, Chi bộ thôn Đông Thái, xã Đức Thọ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chủ đề đưa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, chi bộ cũng tập trung trao đổi về các nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường vệ sinh môi trường... Tại đây, thảo luận không dừng ở việc nêu thực trạng mà mỗi đảng viên đều tham gia phản biện, đề xuất và thống nhất lộ trình giải quyết.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đông Thái đã cho thấy sự đổi mới trong thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới (Chỉ thị số 50). Không chỉ chi bộ này, thời gian qua, nhiều chi bộ ở xã Đức Thọ cũng đã thay đổi cách sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 50.

Điểm chung là các cuộc sinh hoạt là đều gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tránh lối sinh hoạt nặng về báo cáo. Trong đó, chi bộ đặc biệt chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp sát với tình hình từng thôn, từng đơn vị.

Đồng chí Đường Thị Phú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Thọ chia sẻ: “Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 50, Đảng ủy xã đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 50 đến các bộ chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Báo cáo của các chi bộ được định hướng bài bản hơn, có trọng tâm, trọng điểm và có định hướng nhiệm vụ, giải pháp để đảng viên thảo luận.

Từ chỉ đạo đó, các buổi sinh hoạt đã đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động của chi bộ, phát huy tinh thần dân chủ của từng đảng viên. Đặc biệt, cách sinh hoạt mới trong thời điểm hiện nay đang góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đi vào thực tiễn cuộc sống”.

bqbht_br_4.jpg
Các buổi sinh hoạt chuyên đề tại xã Lộc Hà diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết và xây dựng.

Cùng với xã Đức Thọ, các chi bộ khác ở Hà Tĩnh cũng đang triển khai Chỉ thị 50 theo nhiều cách và cùng hướng về mục tiêu nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại xã Lộc Hà, nhiều chi bộ tổ chức song song sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 50. Đảng ủy xã cũng chủ động xây dựng các đầu mục để hướng dẫn các chi bộ thôn lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp.

Đồng chí Trần Hữu Thuần - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hà cho biết: “Qua theo dõi, các buổi họp theo tinh thần mới đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt của đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường… Đảng viên mỗi chi bộ đều tham gia thảo luận đầy đủ, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, từ củng cố đoàn kết nội bộ đến tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và Nhân dân”.

Ở xã Sơn Tây, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Chi bộ bốn tốt gắn với Chỉ thị 50”. Trong đó, từng chi bộ xây dựng kế hoạch hành động riêng phù hợp đặc thù thôn, đơn vị mình; đảng viên cam kết trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều nội dung trọng tâm của quý IV như khắc phục hậu quả bão số 10, phổ cập kiến thức chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới… được đưa vào bàn thảo trực tiếp tại các buổi sinh hoạt.

bqbht_br_bnahsghs.jpg
Sau sinh hoạt chi bộ, đảng viên cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên” nhằm đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên.

Còn tại Thạch Khê, công tác sinh hoạt chi bộ hằng tháng đã thể hiện rõ sự thay đổi rõ nét. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả theo Chỉ thị số 50. Các chi bộ ở địa phương đã tổ chức sinh hoạt định kỳ đồng loạt vào ngày 3 hằng tháng. Đảng ủy phân công các đoàn công tác tham gia sinh hoạt với các chi bộ".

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam trao đổi thêm: Tại buổi họp, các chi bộ dành phần lớn thời gian để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như: ổn định sản xuất, đời sống sau thiên tai, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương… Một số nội dung hạn chế cũng được chỉ rõ, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cán bộ, đảng viên và thời gian khắc phục. Việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp được “cụ thể hóa” thành từng việc, từng nội dung theo mốc thời gian, giúp chi bộ theo dõi tiến độ sát hơn. Sau sinh hoạt chi bộ, đảng viên cùng trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên trong tình hình mới.

Có thể thấy, điểm nổi bật trong sinh hoạt chi bộ ở Hà Tĩnh giai đoạn hiện nay là tinh thần “đổi mới để phục vụ nhiệm vụ chính trị tốt hơn”. Chỉ thị 50 đã tác động rõ rệt đến các chi bộ trong từng phần việc như: chuẩn bị nội dung, điều hành thảo luận, giao việc và kiểm tra kết quả... Ở nhiều nơi, việc thảo luận đã thực chất hơn, đảng viên chủ động hơn, nhiệm vụ sau cuộc họp được theo dõi chặt chẽ hơn. Sự đổi mới này đã thực sự nâng cao sức mạnh lãnh đạo của chi bộ, củng cố nền tảng chính trị ở cơ sở, giúp lan tỏa tinh thần đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào đời sống.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!