Tiếp tục làm tốt chính sách nhân đạo và tạo sinh kế cho người được đặc xá

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đề nghị các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan cần tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống.

bqbht_br_img-9125-copy.jpg
Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 4/12, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá dự và chỉ đạo hội nghị.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện các ban, ngành liên quan.

Năm 2025, Chủ tịch nước đã ban hành 2 quyết định về đặc xá cho hơn 20.000 người. Mặc dù số lượng hồ sơ lớn, thời gian thực hiện rất ngắn, song Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã thể hiện vai trò, trách nhiệm cao, phối hợp với các ban, bộ, ngành là thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, quy trình, thủ tục xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Hội đồng tư vấn đặc xá đã trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 22.086 người (trong đó gồm 22.079 phạm nhân và 7 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù) trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình, người thân đúng dịp kỷ niệm 30/4 và 2/9 đầy ý nghĩa.

bqbht_br_img-9091-copy.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Đến thời điểm này, tình hình ANTT liên quan công tác đặc xá được bảo đảm tốt. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các ban, ngành và UBND các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tiếp nhận người được đặc xá trở về địa phương và chủ động các biện pháp quản lý, hỗ trợ để họ sớm ổn định cuộc sống, thực hiện hiệu quả Nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tỷ lệ người được đặc xá về cư trú tại địa phương đã đăng ký chiếm từ 97 - 98%.

bqbht_br_img-8120-2-copy.jpg
Trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh dịp 2/9/2025.

Trong năm 2025, theo từng đợt đặc xá, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế hồ sơ, phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá của Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự và công an cấp huyện (cũ) cung cấp, đảm bảo các trường hợp được đề nghị đều đủ các điều kiện theo quy định.

Trong 2 đợt đặc xá, có 42 phạm nhân đủ điều kiện được xét, đề nghị đặc xá và được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá. Trong đó: đợt 1 dịp 30/4/2025 là 24 phạm nhân; đợt 2 dịp 2/9/2025 là 18 phạm nhân.

Sau khi nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân, Phòng PC10 đã kịp thời sao gửi quyết định cho Trại tạm giam Công an tỉnh để tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá theo đúng thời gian, quy trình, quy định.

Đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá, trong năm 2025, có 225 phạm nhân (194 nam, 31 nữ) đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá, đăng ký về cư trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, đợt 1 dịp 30/4/2025 là 86 người (76 nam, 10 nữ); đợt 2 dịp 2/9/2025 là 139 người (118 nam, 21 nữ).

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đặc xá, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn về đặc xá, khoan hồng, các quy định của Luật Đặc xá, kết hợp đấu tranh phản bác các luận điệu, hành vi chống phá, tiêu cực, đi ngược lại chủ trương, chính sách về đặc xá

Đối với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch và có các biện pháp tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng công an, nhất là công an cơ sở phải tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá để họ tránh mặc cảm tội lỗi, đồng thời định hướng, hỗ trợ để họ tìm được hướng đi đúng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công an với vai trò Cơ quan Thường trực về công tác đặc xá cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề xuất chủ trương, chính sách về đặc xá. Đồng thời, từ thực tiễn công tác đặc xá, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định của Luật Đặc xá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người chấp hành án để họ tích cực lao động, cải tạo, phấn đấu sớm được đặc xá tha tù. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở giam giữ thông minh, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân thông minh, hiện đại, bảo đảm khách quan, công bằng, phục vụ thuận lợi cho việc đánh giá, phân loại phạm nhân định kỳ thường xuyên và bình xét, xét duyệt hồ sơ đặc xá chính xác, đúng đối tượng…

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
“Không một mình” trên không gian mạng

“Không một mình” trên không gian mạng

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.
Ông Lê Trung Khoa bị khởi tố

Ông Lê Trung Khoa bị khởi tố

Bộ Công an cho biết Lê Trung Khoa bị khởi tố với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.