Chính phủ Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ cân nhắc tạm hoãn áp thuế từ 1 - 3 tháng để đàm phán

Chiều 4/4, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ, các hiệp hội và cơ quan liên quan, lắng nghe ý kiến đề xuất, bàn giải pháp xử lý đối với chính sách áp thuế suất đối ứng của Chính phủ Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Quan ngại với việc áp thuế của Hoa Kỳ

Tại cuộc họp, đại diện các hiệp hội ngành gỗ, thủy sản, hồ tiêu, điện tử, giầy da, thép, dệt may, nhựa… bày tỏ quan ngại với việc áp thuế của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ Việt Nam; cho rằng, ngành hàng nông, lâm, thủy sản, giầy dép mà Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ không chỉ là những sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn ngày càng cao, có lợi thế so sánh, mà còn bổ trợ cho nền kinh tế, có lợi cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Việc xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ là cả hai cùng có lợi.

Các ý kiến khẳng định sẵn sàng tăng cường nhập khẩu sản phẩm từ Hoa Kỳ; cung cấp chứng cứ để chứng minh xuất xứ, năng lực, phục vụ cho quá trình đàm phán. Thị trường Hoa Kỳ là thị trường quan trọng, có tính dẫn dắt, bằng mọi cách phải giữ được thị trường này.

Cho biết Việt Nam là cứ điểm toàn cầu của Tập đoàn Samsung, đại diện Samsung Việt Nam kiến nghị trong quá trình đàm phán Chính phủ cần nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc áp thuế đồng loạt 46% với các hàng hóa xuất xứ Việt Nam không chỉ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn tạo ra gánh nặng cho chính người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ…

Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet (Tập đoàn SOVICO) cho biết, năm 2025 sẽ nhận 10 tàu bay của Boeing với trị giá 1,8 tỷ USD; tổng các hợp đồng từ Mỹ năm nay khoảng 2,2 tỷ USD… Hoạt động của Vietjet cũng như của SOVICO với phía Hoa Kỳ là chiến lược, bền chặt. Tổng Giám đốc Vietjet cảm ơn Chính phủ đã dành sự quan tâm rất lớn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hợp tác với thị trường Hoa Kỳ thời gian qua, đồng thời nêu các kiến nghị để cuộc đàm phán sắp tới đạt kết quả tốt đẹp.

Đề xuất nhiều nội dung cụ thể, thiết thực cả trước mắt và lâu dài để Chính phủ Việt Nam tiến hành đàm phán với Chính phủ Hoa Kỳ, nhất là những nội dung liên quan đến dòng hàng, ngành hàng, thời điểm áp thuế; kiến nghị các biện pháp để giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục hợp tác tích cực để giải quyết các thách thức trong thời gian tới.

Đồng thời tin tưởng với những nỗ lực, thiện chí và sự vào cuộc tích cực của Chính phủ Việt Nam, việc đàm phán sẽ đem lại những kết quả tích cực, tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Cân bằng kim ngạch thương mại hai nước

Đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN đánh giá cao cách ứng xử kịp thời, hài hòa của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp thuế, nêu các lợi thế của Việt Nam, các nội dung cần tập trung bàn thảo, đàm phán, tháo gỡ các rào cản, thách thức, xử lý phù hợp, hiệu quả các vấn đề Hoa Kỳ nêu ra để hai nền kinh tế cùng phát triển.

Phó Chủ tịch AmCham Hà Nội Virginia Foote nhận định, Việt Nam nên mua thêm hàng hóa từ Hoa Kỳ và cần có những cam kết mạnh mẽ. Một số doanh nghiệp Hoa Kỳ rất muốn phía Việt Nam có thể chốt được những hợp đồng trong các dự án về năng lượng, khí tự nhiên hóa lỏng LNG, máy bay…, qua đó cân bằng kim ngạch thương mại hai nước. Các công ty của Hoa Kỳ thấy rằng người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng tiêu dùng hàng của mình cho nên các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tìm cách đưa hàng vào Việt Nam.

Một điều quan trọng được bà Virginia Foote đề cập đến là Việt Nam cần cho Hoa Kỳ thấy được những nỗ lực của mình trong việc chống trung chuyển hàng hóa, giải quyết triệt để những cáo buộc, tin đồn không có lợi cho Việt Nam.

“Quan hệ hai nước đã đi qua chặng đường rất dài, với nhiều thành tựu, mối quan hệ khăng khít từ cấp chính trị, nhân dân, hợp tác giáo dục… Mối quan hệ của chúng ta đang bị tổn thương bởi những rào cản này, do đó chúng tôi rất muốn làm việc với Chính phủ Việt Nam để nghĩ ra những biện pháp giảm những rào cản, thách thức, để hai nền kinh tế cùng phát triển mạnh mẽ”, bà Virginia Foote nói.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước… khẳng định phía Việt Nam tiếp tục đối thoại, rà soát để xem xét, gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, điều chỉnh các sắc thuế đối với các nhóm mặt hàng, ngành hàng; mong muốn được nhập khẩu các sản phẩm khoa học, công nghệ, các nhóm hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao, Hoa Kỳ có thế mạnh để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại hai nước.

Đại diện các bộ, ngành đề nghị Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN kiến nghị với chính quyền của Tổng thống Donald Trump tăng cường đối thoại; tạm hoãn việc áp mức thuế mới (khoảng 2-3 tháng) trong thời gian hai bên tiến hành đàm phán, tìm được tiếng nói chung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nêu 4 giải pháp chính liên quan đến chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại hàng hóa và tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ. Ông cho rằng, cần chuẩn bị sẵn các kịch bản để đối thoại song phương; trong đó nghiên cứu phương án đàm phán theo hướng lùi thời hạn áp thuế nhằm có thời gian rà soát kỹ lưỡng các mặt hàng bị áp thuế, phân tích từng mặt hàng để đàm phán, đảm bảo hài hòa, hợp lý, có lợi cho cả hai bên.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính đã rà soát tổng thể các sắc thuế đang áp dụng với các nước, nhất là các nước Đối tác chiến lược, Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có Hoa Kỳ. Để ứng phó với vấn đề chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, Bộ đã chỉ đạo Cục Hải quan tăng cường quản lý đối với hoạt động xuất nhập khẩu; nâng cao nhận thức, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, xuất xứ, hải quan, chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại…

Tạm hoãn áp thuế để đàm phán

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bày tỏ rất ngỡ ngàng khi ngày 2/4, Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Việt Nam vào nước này ở mức 46%, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, thời gian qua, Việt Nam luôn chủ động, cầu thị và phối hợp mạnh mẽ với phía Hoa Kỳ để đàm phán thuế một cách công bằng, chống vấn đề trung chuyển hàng hóa, đẩy mạnh thương mại hai chiều theo hướng cả hai cùng có lợi.

Ngày 31/3 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 73/2025/NĐ-CP, trong đó, giảm 23 dòng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam, nhiều dòng thuế có thuế suất 0%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã và đang thúc đẩy các hợp đồng mua hàng hóa từ Mỹ (máy bay, khí LNG,…); tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thời gian tới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng cường mua nguyên liệu, thiết bị từ phía Hoa Kỳ.

Theo Phó Thủ tướng, hàng hóa của Việt Nam và của Hoa Kỳ không cạnh tranh nhau mà bổ trợ cho nhau. Việt Nam cam kết không gian lận thương mại và không để các quốc gia khác lấy Việt Nam làm điểm trung chuyển; thực hiện đúng các cam kết quốc tế, không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, tiêu dùng của nước Mỹ, ảnh hưởng đến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chuỗi giá trị toàn cầu.

Khẳng định thiện chí đàm phán để sớm tìm được tiếng nói chung, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ: Chính phủ Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ cân nhắc tạm hoãn áp thuế từ 1 - 3 tháng để đàm phán, hướng tới đảm bảo công bằng về thuế.

Việt Nam cũng sẽ triển khai các giải pháp để tăng cường nhập khẩu hàng hóa xuất xứ từ Hoa Kỳ; mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số…

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ giữ nguyên giá hàng hóa để chờ kết quả đàm phán; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả để “giữ thị trường” này. Về phía Chính phủ sẽ bàn bạc, có giải pháp giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN chuyển thông điệp thiện chí từ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tới chính quyền Tổng thống Donald Trump để việc đàm phán hiệu quả, đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Từ 15h ngày 22/1, giá xăng RON 95 giảm 80 đồng/lít xuống 18.630 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 1 lần và giảm 2 lần.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng dự án D’ Metropole Hà Tĩnh

Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng dự án D’ Metropole Hà Tĩnh

Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng dự án D’ Metropole Hà Tĩnh sẽ được tổ chức vào ngày 24/1/2026, tại khuôn viên dự án (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu giai đoạn hoàn thiện và đưa các sản phẩm của dự án D’ Metropole Hà Tĩnh vào khai thác, sử dụng.
Nước mắm truyền thống - từ chum sành lên sàn số

Nước mắm Hà Tĩnh - từ chum sành lên sàn số

Từ chum sành lên sàn số, nước mắm phường Hải Ninh đang viết tiếp một câu chuyện dung dị nhưng giàu sức sống, phản ánh sinh động con đường phát triển của kinh tế nông thôn Hà Tĩnh trong thời kỳ chuyển đổi số.
Phát triển bền vững khu kinh tế ven biển Hà Tĩnh

Phát triển bền vững khu kinh tế ven biển Hà Tĩnh

Tại hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, các đại biểu đã nêu lên nhiều các giải pháp đồng bộ, khả thi, có tính khoa học, để khu kinh tế biển Hà Tĩnh phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.
Giá vàng đạt mức kỷ lục 4.700 USD/oz

Giá vàng đạt mức kỷ lục 4.700 USD/oz

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, vượt qua một mốc quan trọng khi những lo ngại về yêu cầu của Hoa Kỳ đối với Greenland khiến các nhà giao dịch duy trì thái độ thận trọng và tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.