Ông Trump nêu điều kiện để giảm thuế

Tổng thống Trump nói quyết định áp thuế khiến Mỹ ở vị trí làm chủ tình hình, nhấn mạnh thuế giảm hay không phụ thuộc vào những gì các đối tác mang lại cho Mỹ.

"Mọi quốc gia đều gọi cho tôi. Đó là vẻ đẹp của những gì chúng ta làm. Chúng ta ở vị trí làm chủ tình hình", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 3/4.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra một ngày sau khi ông công bố biện pháp áp thuế đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại trên toàn thế giới, gây chấn động thị trường toàn cầu và làm dấy lên làn sóng phản đối từ nhiều nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Miami ngày 3/4. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Miami ngày 3/4. Ảnh: AP

Theo sắc lệnh của ông Trump, khoảng một nửa số nền kinh tế chịu mức thuế chung là 10%, có hiệu lực từ ngày 5/4. Các đối tác thương mại lớn của Mỹ sẽ chịu mức cao hơn, lên tới 50%, áp dụng từ 9/4, đồng nghĩa các nền kinh tế này có gần một tuần để đàm phán với chính phủ Mỹ để thảo luận về mức thuế.

Khi được hỏi liệu có chấp nhận đàm phán để giảm mức thuế hay không, ông Trump trả lời: "Còn tùy. Thuế chỉ giảm nếu họ trao cho chúng tôi thứ gì đó tốt đẹp".

Hiện chưa rõ "thứ tốt đẹp" mà ông Trump đề cập trong các cuộc thương lượng là gì, nhưng ông chủ Nhà Trắng khẳng định đòn thuế mang lại cho Mỹ sức mạnh to lớn trên đàm phán.

"Trước đây, nếu chúng tôi đề nghị các quốc gia đó giúp, họ sẽ từ chối. Bây giờ họ sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng tôi", ông nói.

Quan điểm này trái ngược với các tuyên bố được Cố vấn cấp cao Peter Navarro và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đưa ra trước đó, khi họ nói Tổng thống Mỹ không muốn đạt thỏa thuận về thuế quan. Nhà Trắng cũng cho biết mức thuế quan của Mỹ áp lên các quốc gia không nên được coi là yếu tố đầu tiên cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, sau khi thị trường ảnh hưởng mạnh vì sắc lệnh áp thuế đối ứng, ông Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một rằng ông sẵn sàng thỏa thuận với từng quốc gia.

Một số nhà phân tích lo ngại thị trường sẽ lao dốc hơn nữa nếu ông Trump không giảm nhẹ đòn thuế.

"Chúng tôi hy vọng các mức thuế đối ứng này sẽ được đàm phán giảm xuống và không ra cuộc thương chiến đáp trả kiểu thập niên 1930. Chúng tôi mong nghệ thuật đàm phán vẫn là động lực thúc đẩy Tổng thống", chuyên gia Ed Yardeni nói.

Nhiều quan chức chính quyền Trump trước đó cũng nêu một số tín hiệu lạc quan. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent kêu gọi các bên không vội trả đũa, nói đòn thuế với một số quốc gia có thể tránh được thông qua các cuộc đàm phán.

"Nếu các ông đưa mức thuế về 0, chúng tôi cũng đưa về 0", ông Bessent cho biết hồi tháng 2.

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!