Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Giám sát quá trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tại địa phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y nhấn mạnh: Xây dựng NTM ở Huơng Khê đã và sẽ còn muôn vàn gian khó, cần có sáng tạo, phát huy thế mạnh để bứt phá trong thời gian tới.

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, chiều 17/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đoàn công tác có buổi làm việc với huyện Hương Khê về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau 7 năm thực hiện, Hương Khê hiện có 6 xã đạt chuẩn, không có xã dưới 10 tiêu chí; toàn huyện hiện đạt 291 tiêu chí.

Từ 2011 – nay, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đạt 1.124 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, huyện làm mới, nâng cấp 664 km đường giao thông; có 8 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, 207 vườn mẫu được xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm.

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Hoàng Công Lý báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2018 có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Hương Trà), thêm 2 xã về đích (Hương Trạch, Hương Long). Phấn đấu đến 2020, có 70% số xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại trên 15 tiêu chí.

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Thu nhập bình quân đầu người của Hương Khê ở mức cao (33,5 triệu đồng/người/năm) nhưng mức đóng góp xây dựng nông thôn mới của người dân còn thấp so với nhiều địa phương khác.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng NTM, Hương Khê còn nhiều hạn chế: Chất lượng, hiệu quả đề án phát triển sản xuất, đề án xây dựng NTM ở một số xã thấp, chậm ứng dụng KH&CN vào sản xuất; cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ; công tác chỉnh trang vường hộ, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu một số xã chưa được quan tâm thực hiện, chuyển biến chậm; xã hội hóa huy động nguồn lực còn thấp…

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Hương Khê là một trong những địa phương đầu tiên được tiếp cận với chính sách xây dựng nông thôn mới do có xã Gia Phố là xã điểm của Trung ương.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, Hương Khê có nhiều thuận lợi trong xây dựng NTM: Là một trong những địa phương đầu tiên được tiếp cận với chính sách xây dựng NTM (do xã Gia Phố là xã điểm của Trung ương). Ngoài ra, địa phương có tư liệu sản xuất lớn, thuận lợi xây dựng vườn mẫu, nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh có nguồn gốc từ Hương Khê... Tuy nhiên, kết quả đến nay mới chỉ có 6/21 xã đạt chuẩn, còn khá thấp; thu nhập bình quân đầu người ở mức cao so với toàn tỉnh nhưng mức đóng góp xây dựng NTM của người dân ở mức thấp…

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM
Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.