(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.
Theo đó, đến nay, lực lượng Công an huyện, tỉnh đã xử lý hành chính trên 2.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông. Trong đó, Đội Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15A ((thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Hà Tĩnh) lập biên bản xử lý hơn 700 trường hợp với tổng số tiền xử phạt trên 900 triệu đồng; Công an huyện lập biên bản xử phạt gần 1.300 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước 865 triệu đồng, tạm giữ 126 mô tô.
Tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm là lỗi vi phạm phổ biến ở Hương Khê
Các lỗi vi phạm chủ yếu bị xử phạt là: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, sử dụng bia rượu khi lái xe....
Tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong trường học là giải pháp giúp hạn chế học tình trạng học sinh vi pham an toàn giao thông ở Hương Khê
Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Hạt Quản lý đường bộ Hương Khê phát hiện và lập biên bản yêu cầu xử lý 13 trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Hạt quản lý giao thông số 4 Hương Khê phát hiện sớm và xử lý 1 trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên tuyến Quốc lộ 15.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 8 chủ tàu cá vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản với tổng số tiền 120 triệu đồng.
Xác định hành vi của Võ Nghi Hưng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) không ngừng tổ chức rèn luyện thể lực, cải tiến kỹ thuật nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả mọi tình huống.
Trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đang tập trung xóa chợ cóc, chợ tạm, giải tỏa hành lang giao thông, lập lại mỹ quan và trật tự đô thị.
Vụ hoả hoạn xảy ra tại gara và kho vật dụng của gia đình ông Lê Sỹ Thống (thôn Làng Khang, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào rạng sáng nay khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Lợi dụng sốt đất, Chu Văn Lưu đã dùng sổ đỏ giả lừa chiếm đoạt 740 triệu đồng của bị hại. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Lưu về hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981), trú xã Thạch Hà và Trần Quang Nhật (SN 1991), trú phường Trần Phú (Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Lợi dụng nơi tập kết vật liệu ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có người trông coi, Nguyễn Văn Toàn và Lê Quốc Trâm đã lấy cắp 11 tấm cốp pha làm bằng sắt, bán lấy tiền tiêu xài.
Các đối tượng đã lập tài khoản "ảo" trên mạng xã hội, đóng giả các nhà xe rồi đăng bài bán vé để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và các địa phương khác trong cả nước.
Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.
Nhằm đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân giải tỏa, xử lý lấn chiếm, lập lại trật tự hành lang giao thông.
Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với những lời mời gọi "săn" tour du lịch giá rẻ trên mạng xã hội để không rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang" và những hệ lụy không đáng có.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã lên nhiều phương án, kịch bản cùng huy động tối đa quân số nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân trong đêm diễn ra trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.
Với mong muốn chia sẻ niềm vui sau một năm lao động vất vả, không ít người đã công khai thông tin tiền thưởng Tết, thu nhập và các giao dịch tài chính cá nhân lên mạng xã hội, song, hành động tưởng chừng vô hại này cũng tiềm ẩn những rủi ro.