Huy động tối đa nguồn lực, thảm nhựa hơn 22km đường GTNT ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Nhờ vận dụng tốt các cơ chế, chính sách và huy động tối đa nguồn lực, trong năm 2021, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thảm nhựa được 22,2 km đường giao thông với kinh phí 47 tỷ đồng.

Huy động tối đa nguồn lực, thảm nhựa hơn 22km đường GTNT ở Nghi Xuân

Công ty TNHH Tân Thành (Nghi Xuân) thảm nhựa tuyến đường liên thôn Thành Phú - Thành Văn (xã Xuân Thành)

Hơn 8.000m2 đất được hiến để mở rộng đường giao thông

Con đường nối hai thôn Thành Phú và Thành Văn (xã Xuân Thành) rộng 9m (lòng đường 6m) vừa mới được rải thảm nhựa khang trang, sạch sẽ. Đây là con đường mà ông Nguyễn Văn Trung (thôn Thành Văn) và nhiều người dân ở 2 thôn cùng nhau hiến đất để mở rộng.

Ông Nguyễn Văn Trung cho hay, khi thôn có chủ trương làm thảm nhựa, nâng cấp tuyến đường liên thôn này, cùng với nhiều bà con nhân dân, tôi tự nguyện hiến 200m2 đất ở để mở rộng đường theo tiêu chí NTM kiểu mẫu. Con đường sau khi được mở rộng thì được đầu tư làm thảm nhựa khang trang, sạch sẽ, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Huy động tối đa nguồn lực, thảm nhựa hơn 22km đường GTNT ở Nghi Xuân

Cán bộ, chiến sỹ Trại giam T91 (QK4) thi công hàng rào cho hộ dân hiến đất tại thôn Trường Thanh (xã Đan Trường).

Có đất nằm ở vị trí "đắc địa", song, khi có chủ trương mở rộng đường, gia đình ông Nguyễn Trọng Tuấn (thôn Lam Thuỷ - xã Xuân Giang) và gia đình bà Bùi Thị Xuân (TDP 9 - thị trấn Xuân An) đã không ngần ngại hiến 50 m2 đất trị giá khoảng 200 - 250 triệu đồng/hộ.

Ở các xã Xuân Thành, Xuân Giang, thị trấn Xuân An, chuyện những người dân tình nguyện hiến đất làm đường không phải là hiếm, góp phần đưa địa phương đạt tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Theo UBND huyện Nghi Xuân, năm 2021, toàn huyện có 187 hộ dân tham gia hiến đất với hơn 8.000m2 (890 m2 đất ở, 7.150 m2 đất đất nông nghiệp); tự nguyện tháo dỡ 11 cổng nhà; đập phá hơn 150 m2 tường rào để mở rộng các tuyến đường giao thông. Trong đó, xã Xuân Thành có 117 hộ hiến 5.700 m2, Xuân Giang có 28 hộ hiến 1.520 m2; còn lại là các địa phương khác như thị trấn Xuân An, thị trấn Tiên Điền...

“Công tác huy động nguồn lực được thực hiện công khai minh bạch. Các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân hiểu, tự nguyện tham gia hiến đất. Những hộ phải đập phá cổng nhà, tường rào được chính quyền các xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí 300 ngàn đồng/m2” - Phó Chánh văn phòng NTM huyện Nghi Xuân Lê Thanh Bình cho biết.

Huy động mọi nguồn lực thảm nhựa, nâng chất cơ sở hạ tầng

Năm 2021, xã Xuân Thành hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, xã Xuân Giang về đích NTM nâng cao. Thị trấn Xuân An phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh. Khó khăn nhất của 3 địa phương chính là mở rộng và thảm nhựa mặt đường giao thông theo tiêu chí quy định.

Huy động tối đa nguồn lực, thảm nhựa hơn 22km đường GTNT ở Nghi Xuân

Công nhân tham gia thảm nhựa tuyến đường liên xã tại thôn Thành Văn (xã Xuân Thành).

Theo Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An Phan Văn Lĩnh, năm 2021, thị trấn Xuân An thi công được hơn 3,3km với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Nhân dân đóng góp là 1 tỷ đồng, nguồn chính sách của tỉnh và huyện hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của thị trấn đầu tư.

Xã Xuân Giang cũng đã thảm nhựa được 4,6 km các tuyến đường liên thôn với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ 35%, xã đảm nhận 50% kinh phí đầu tư, còn lại là do người dân đóng góp.

Huy động tối đa nguồn lực, thảm nhựa hơn 22km đường GTNT ở Nghi Xuân

Thảm nhựa tuyến đường thôn Ninh Hoà, xã Xuân Phổ

Xã Xuân Thành mở rộng và thảm nhựa được 6,1 km với tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đồng (chi phí ở Xuân Thành cao hơn gần gấp đôi vì lòng đường rộng 6m), trong đó, xã trích ngân sách 12 tỷ đồng, số còn lại do tỉnh hỗ trợ (2 tỷ đồng) và người dân đóng góp (2 tỷ đồng).

Huy động tối đa nguồn lực, thảm nhựa hơn 22km đường GTNT ở Nghi Xuân

Năm 2021, toàn huyện Nghi Xuân thảm nhựa 22,2 km đường giao thông nông thôn.

Tính chung, năm 2021, toàn huyện Nghi Xuân nâng cấp được 22,2 km đường giao thông bằng thảm nhựa ở các xã, thị trấn với nguồn lực lên đến 47 tỷ đồng. Trong đó, xã Xuân Thành 6,1 km, xã Xuân Giang 4,6 km, thị trấn Xuân An 3,3 km, xã Đan Trường 2,7 km, thị trấn Tiên Điền 3,3 km và xã Xuân Phổ 2,1 km.

Ông Trần Nguyên Ngọc - Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Nghi Xuân cho biết: “Đây là năm có tổng chiều dài và nguồn kinh phí làm thảm nhựa lớn nhất trong vòng 3 năm qua trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Đặc biệt, với sự vào cuộc tập trung, quyết liệt của các địa phương và sự đồng thuận của bà con nhân dân, nhiều tuyến đường liên thôn được đầu tư, nâng cấp như: tuyến đường liên xã Thành Phú - Thành Văn (Xuân Thành) dài 1,3 km; tuyến Thành Hải - Thành Phú (xã Xuân Thành) dài 1,1km; tuyến Lam Thuỷ - Hồng Tiến (xã Xuân Giang) dài 1,5km; tuyến Hồng Nhất - An Tiên (xã Xuân Giang) dài 1,3km...”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.