Huyện Kỳ Anh có ngôi nhà trí tuệ thứ 5

(Baohatinh.vn) - Nhà văn hóa - Ngôi nhà trí tuệ thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ là nơi chia sẻ tri thức, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân.

Huyện Kỳ Anh có ngôi nhà trí tuệ thứ 5

Sáng nay (17/11), Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh phối hợp với xã Kỳ Hải tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, khánh thành nhà văn hóa thôn và ra mắt ngôi nhà trí tuệ tại thôn Nam Hải.

Nhà văn hóa - Ngôi nhà trí tuệ thôn Nam Hải được khởi công vào đầu tháng 4/2022. Sau hơn 7 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Công trình là dạng nhà cấp 4 lợp ngói kiên cố 6 gian và các hạng mục khác như: hàng rào, cổng chính, sân, nhà vệ sinh, nhà để xe… với tổng đầu tư là 2,2 tỷ đồng.

Kinh phí xây dựng từ sự huy động đóng góp của các nhà tài trợ, con em địa phương ủng hộ.

Huyện Kỳ Anh có ngôi nhà trí tuệ thứ 5

Nhà văn hóa - Ngôi nhà trí tuệ thôn Nam Hải được đầu tư xây dựng có tổng mức 2,2 tỷ đồng.

Nhà văn hóa gắn với Ngôi nhà trí tuệ đi vào hoạt động, thôn Nam Hải đã thành lập 7 câu lạc bộ như: cờ tướng, văn nghệ sắc bùa, nhà sạch vườn đẹp, bóng chuyền, bóng đá, dưỡng sinh, tiếng Anh.

Huyện Kỳ Anh có ngôi nhà trí tuệ thứ 5

Tiết mục văn nghệ của người dân thôn Nam Hải.

Ngôi nhà trí tuệ thôn Nam Hải hoàn thành và đi vào hoạt động trong niềm phấn khởi của cán bộ và người dân địa phương. Được biết, Ngôi nhà trí tuệ thôn Nam Hải là ngôi nhà thứ 5 trên địa bàn huyện Kỳ Anh được xây dựng, đi vào hoạt động.

Huyện Kỳ Anh có ngôi nhà trí tuệ thứ 5

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng 30 triệu đồng cho thôn Nam Hải nhân dịp khánh thành nhà văn hóa, ra mắt ngôi nhà trí tuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, Ban điều hành cấp xã và Ban Chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ của thôn Nam Hải phải thống nhất xây dựng quy chế hoạt động, có giải pháp để bố trí, huy động nguồn kinh phí, đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên.

Đồng thời, tiếp tục vận động để trang bị thêm một số cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát huy tối đa công năng sử dụng của ngôi nhà trí tuệ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, góp phần xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đọc thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!