Cử tạ Việt Nam thắng lớn tại Cup Hungary mở rộng

Kết thúc giải cử tạ Cup Hungary Mở rộng 2014, đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng sáu HC vàng và một HC bạc.

Trong giai đoạn tập huấn tại Hungary, đội tuyển cử tạ Việt Nam do HLV trưởng Huỳnh Hữu Chí dẫn dắt đã có những giải đấu cọ xát chuẩn bị cho Olympic trẻ thế giới 2014 và ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc).

Giải trẻ thế giới 2014 tại Kazan (Nga) hồi tháng 6 vừa qua, đô cử Thạch Kim Tuấn giành ba HC vàng cùng hai kỷ lục trẻ thế giới ở hạng 56 kg nam với thành tích 133 kg cử giật, 160 kg cử đẩy và 293 kg tổng cử.

Sau chức vô địch trẻ thế giới 2014, đô cử Thạch Kim Tuấn (giữa) tiếp tục thể hiện phong độ ổn định ở Cup cử tạ Hungary mở rộng. Ảnh: IJWC.
Sau chức vô địch trẻ thế giới 2014, đô cử Thạch Kim Tuấn (giữa) tiếp tục thể hiện phong độ ổn định ở Cup cử tạ Hungary mở rộng. Ảnh: IJWC.

Cùng thời gian này, bộ đôi Trần Lê Quốc Toàn - Đỗ Thị Thu Hoài cũng thi đấu thành công ở giải cử tạ Hungary Mở rộng. Với thành tích tổng cử lần lượt 281 kg và 175 kg, Quốc Toàn và Thu Hoài giành HC vàng hạng 56 kg nam và 48 kg nữ ở giải đấu diễn ra ngày 21/6 tại TP Budapest.

Hôm 19/7, đội tuyển cử tạ Việt Nam tiếp tục tham dự Cup Hungary Mở rộng. Đây là giải đấu mà Liên đoàn cử tạ Hungary đặc cách mời tuyển Việt Nam dự giải để thi đấu cọ xát. Các vận động viên thi đấu các hạng cân theo ba lứa tuổi thanh thiếu niên, trẻ và trên 20 tuổi, sau đó chọn thành tích tổng cử để trao Huy chương.

Bên cạnh bốn đô cử Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Đỗ Thị Thu Hoài tập huấn theo kinh phí của Tổng cục Thể dục thể thao, còn có thêm Nguyễn Hồng Ngọc, Hoàng Tấn Tài, Trần Văn Hóa dự giải. Ba nam đô cử này được TP HCM cho đi tập huấn chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 2015 diễn ra tại TP Nam Định.

Nhà vô địch trẻ thế giới 2014 Thạch Kim Tuấn dự hạng 56 kg nam trẻ để kiểm tra phong độ. Đạt tổng cử 285 kg, tấm HC vàng của Kim Tuấn ngang bằng thành tích vô địch tại SEA Games 2013.

Nhà vô địch SEA Games 26 Trần Lê Quốc Toàn dự tranh ở hạng cân 56 kg nam trên 20 tuổi. Với tổng cử 270 kg, anh đoạt HC bạc sau đối thủ chủ nhà Hungary.

Nữ VĐV Đỗ Thị Thu Hoài vô địch ở hạng cân 48kg lứa tuổi trên 20 nữ
Nữ VĐV Đỗ Thị Thu Hoài vô địch ở hạng cân 48kg lứa tuổi trên 20 nữ

Đô cử tham gia Olympic trẻ thế giới tại Nam Kinh (Trung Quốc) - Nguyễn Trần Anh Tuấn - xuất sắc vô địch hạng cân 56 kg nam thanh thiếu niên với kết quả 112 kg (cử đẩy) và 141 (cử giật). VĐV nữ duy nhất Đỗ Thị Thu Hoài vô địch hạng cân 48 kg nữ trên 20 tuổi với thành tích 76 kg (cử giật) - 90kg (cử đẩy). Ba đô cử Hồng Ngọc, Tấn Tài và Văn Hóa cũng vô địch ở hạng cân 77 kg, 85 kg và 94 kg trên 20 tuổi.

Trưởng bộ môn Cử tạ - Thể hình (Tổng cục Thể dục thể thao) Đỗ Đình Kháng cho biết đây là giải đấu kiểm tra phong độ của các vận động viên Việt Nam trước hai giải đấu lớn. Kết quả đạt được tại Hungary vừa qua hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực cho Thạch Kim Tuấn và các đồng đội trong chặng đường còn lại.

Theo Anh Tuấn/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast