Đua thuyền trên sông La

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (8/2), UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội đua thuyền truyền thống trên sông La. 210 vận động viên từ 12 xã trong huyện Đức Thọ cùng tham gia lễ hội.

Đua thuyền truyền thống trên sông La là một trong những nét đẹp văn hóa của vùng quê sông nước Đức Thọ trong những ngày đầu năm mới.

Đua thuyền là nét đẹp truyền thống của người dân sông La trong dịp đầu năm mới

Đua thuyền là nét đẹp truyền thống của người dân sông La trong dịp đầu năm mới

Tham gia giải năm nay có 14 đội đua, trong đó có 10 đội nam và 4 đội nữ đến từ các xã vùng ven sông La, gồm: Trường Sơn, Đức La, Bùi Xá, Tùng Ảnh, Đức Tùng, Đức Nhân, thị trấn Đức Thọ, Đức Châu, Liên Minh, Đức Vịnh, Đức Quang, Yên Hồ.

Mỗi đội đua gồm 15 thành viên, với hành trình 2 km cho đội nam và 1,2 km cho đội nữ. Với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm người dân, các đội thuyền đã thi đấu quyết liệt, với nhiều cuộc bứt phá ngoạn mục, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết, cao thượng.

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất đội nam được trao cho xã Trường Sơn, giải Nhất đội nữ thuộc về xã Tùng Ảnh.

Một số hình ảnh PV ghi tại hội đua thuyền:

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast