Khánh thành giai đoạn 1 Dự án trùng tu, tôn tạo đền Lê Khôi

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/5, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Thành Đô tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Dự án trùng tu, tôn tạo đền Lê Khôi.

Khánh thành giai đoạn 1 Dự án trùng tu, tôn tạo đền Lê Khôi ảnh 1

Đền Lê Khôi nằm trên đỉnh dãy núi Nam Giới, thuộc địa phận xã Thạch Bàn, được công nhận di tích LSVH cấp quốc gia năm 1990. Đền được xây dựng vào thời Lê gồm: hạ điện, trung điện và thượng điện. Đây là công trình kiến trúc cổ có giá trị, nhất là phần tam tòa hạ điện, trung điện và thượng điện với những mảng điêu khắc chạm lộng rất tinh xảo có giá trị nghệ thuật cao. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, do ảnh hưởng khắc nghiệt của khí hậu, nhiều hạng mục công trình của đền bị xuống cấp nghiêm trọng.

Khánh thành giai đoạn 1 Dự án trùng tu, tôn tạo đền Lê Khôi ảnh 2
Khánh thành giai đoạn 1 Dự án trùng tu, tôn tạo đền Lê Khôi ảnh 3

Trước thực trạng đó, năm 2102, huyện Thạch Hà triển khai Dự án trùng tu, tôn tạo di tích đền Lê Khôi với tổng dự toán 31 tỉ đồng, được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 gồm các hạng mục: đền chính, lăng mộ và một số hạng mục công trình phụ trợ, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Công trình do Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Thành Đô đảm nhiệm thi công.

Khánh thành giai đoạn 1 Dự án trùng tu, tôn tạo đền Lê Khôi ảnh 4
Khánh thành giai đoạn 1 Dự án trùng tu, tôn tạo đền Lê Khôi ảnh 5

Đến nay, các hạng mục đền chính, lăng mộ và khuôn viên nhà đền đã hoàn thành, được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, đưa vào hoạt động phục vụ du khách.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, việc thi công công trình tuân thủ tối đa đảm bảo nguyên trạng với nhiều chi tiết điêu khắc chạm trổ, khá tinh xảo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast