Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cử 2 bác sỹ về trực tiếp thăm khám, điều trị cho người bệnh, hỗ trợ chuyên môn các y, bác sỹ ở trung tâm y tế TP Hà Tĩnh và Hương Khê trong thời gian 2 tháng.
“Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế nước nhà, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng chiến lược, giải pháp đột phá, khơi dậy mạnh mẽ năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân” - Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn phấn đấu trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng của của tỉnh Hà Tĩnh, đáp ứng nhu cầu phát triển và khám chữa bệnh của Nhân dân.
Quyết liệt tìm hướng phát triển bền vững trong bối cảnh khó khăn chung của các cơ sở y tế tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đổi mới mạnh mẽ chất lượng chuyên môn, tiên phong ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao năng lực khám chữa bệnh.
Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Rét đậm kéo dài khiến bệnh nhân lớn tuổi và trẻ nhỏ tăng đột biến. Các bác sỹ Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách phòng bệnh cho hai độ tuổi nhạy cảm này.
Được sự hỗ trợ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) thực hiện được một số kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Thường xuyên cử các y, bác sỹ đi học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo lớn trong nước cùng với đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh.
Nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới đã xác định: “Nghề y là một nghề đặc biệt”. Vì vậy, cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để tập hợp, phát huy trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ y, bác sĩ; nâng cao hơn nữa năng lực các tuyến y tế. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức đã chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về những nội dung này.
Trong quá trình vượt khó vươn lên khẳng định vai trò bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành y tế tỉnh nhà luôn có sự đồng hành của đội ngũ những lương y người Hà Tĩnh công tác ở Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Họ luôn hướng về quê hương với tất cả tình cảm, tinh thần và trách nhiệm cao cả. Lập nghiệp, sinh sống và công tác xa quê, họ đã tâm huyết kết nối, hội tụ để xây dựng, triển khai nhiều chương trình, hoạt động y tế có ý nghĩa thiết thực ở quê nhà.
Nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa tuyến tỉnh với các bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - “cánh chim đầu đàn” của ngành y tế tỉnh nhà đã không ngừng đổi mới, tiếp cận, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị cho bệnh nhân. Sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, y, bác sỹ và nhân viên bệnh viện cùng những cơ chế, chính sách của tỉnh đang giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng, các bệnh viện tuyến tỉnh nói chung hội tụ sức mạnh để bứt phá.
Được coi là “thành lũy” đầu tiên trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân, thời gian qua, các trạm y tế tuyến xã và bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành “tấm khiên”, tạo được niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân.
Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được môi trường y tế thân thiện, phát triển kỹ thuật chuyên sâu một cách hiệu quả; tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục nâng tầm, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Thiếu thốn về máy móc, nhân lực đang khiến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn, áp lực trong việc tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho người dân trên địa bàn.
Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, hơn 200 người dân đã được các chuyên gia Nhật Bản khám, tư vấn điều trị miễn phí các bệnh cơ xương khớp và nội tổng quát.
BVĐK Hà Tĩnh đã thực hiện được 73,37% kỹ thuật thuộc phân tuyến và 771 dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến Trung ương; mức độ hài lòng của người bệnh đạt trên 95%.
Các nghị quyết, đề án của Trung ương, Hà Tĩnh về lĩnh vực y tế đã thực sự trở thành đòn bẩy giúp ngành y tế Hà Tĩnh có những bước phát triển về chất, tạo được niềm tin từ người bệnh.
Bộ Y tế bãi bỏ 2 thủ tục hành chính lĩnh vực BHYT: Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT lần đầu; Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với cơ sở khám bệnh...
Chất lượng phục vụ được đảm bảo, năng lực cấp cứu, điều trị được nâng cao đã tạo niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh khi đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh.
Số máy móc, thiết bị y tế do Báo Thanh tra và các doanh nghiệp ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vận động quyên góp tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ và Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về lợi ích của việc khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD có gắn chip và thanh toán không dùng tiền mặt trong thu viện phí và thông báo lưu trú qua phần mềm ASM.
Nhờ bám sát các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh để tổ chức mua sắm nên đến nay, nhiều cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu vật tư, hóa chất, sinh phẩm, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho người bệnh.
Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 91 trường hợp đến khám do tai nạn giao thông, trong đó, có 42 trường hợp phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong.
Sau gần 1 tháng triển khai, mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở y tế tại Hà Tĩnh trong công tác quản lý mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm cho người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào.