Khó khăn trong thực hiện thăm khám, điều trị cho người dân huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Thiếu thốn về máy móc, nhân lực đang khiến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn, áp lực trong việc tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho người dân trên địa bàn.

Khó khăn trong thực hiện thăm khám, điều trị cho người dân huyện Kỳ Anh

Trung tâm Y tế Kỳ Anh hiện chỉ mới hoàn thành 1 đơn nguyên nhà chính với 60 giường bệnh.

Năm 2015, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị cho người dân trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận. Sau một quá trình xây dựng, đến năm 2022, trung tâm hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức đi vào hoạt động với 1 đơn nguyên quy mô 60 giường bệnh kế hoạch.

Bước đầu hoạt động, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã đáp ứng được nhu cầu thăm khám, điều trị cho người dân trên địa bàn. Đến nay, đơn vị đã thực hiện được 1.416 kỹ thuật đúng phân tuyến và 417 kỹ thuật vượt tuyến.

Đặc biệt, với sự vào cuộc hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở Y tế, trung tâm đã chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, tập huấn. Theo đó, ngay khi tuyển dụng được các y bác sỹ, đơn vị đã nhanh chóng gửi ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đào tạo theo hình thức cầm tay, chỉ việc. Ngoài ra, trung tâm cũng là một trong số ít các đơn vị tuyến huyện liên kết được với Bệnh viện Trung ương Huế mở lớp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các y, bác sỹ.

Khó khăn trong thực hiện thăm khám, điều trị cho người dân huyện Kỳ Anh

Toàn trung tâm chỉ có 1 máy siêu âm.

Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu, song hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu thốn trang thiết bị, nhân lực.

“Theo dự án, trung tâm có 2 đơn nguyên với quy mô khoảng 150 giường bệnh. Tuy nhiên, đến nay, chỉ mới hoàn thành được 1 đơn nguyên với quy mô 60 giường. Đặc biệt, trang thiết bị đang hết sức thiếu thốn, nhiều thiết bị có công suất sử dụng lớn như: hệ thống xét nghiệm, máy siêu âm, X-quang... mỗi loại chỉ có 1 cái. Mỗi khi gặp sự cố về trang thiết bị gây gián đoạn công tác khám chữa bệnh của toàn trung tâm. Đã từng xảy ra việc máy chụp X-quang gặp sự cố dẫn đến việc thăm khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân bị ách tắc”, bác sỹ Lê Văn Luật – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, đơn vị còn nhiều thiết bị không đáp ứng được nhu cầu sử dụng như: máy hút dịch, máy khí dung... Riêng máy kỹ thuật cao như chụp CT hay các trang, thiết bị trong lĩnh vực chuyên khoa tai mũi họng, tim mạch, ngoại khoa thì chưa có.

Cùng với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện cũng đang thiếu hụt. Đơn vị đang thiếu đội ngũ bác sỹ chuyên khoa sâu trong các lĩnh vực: gây mê, chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, sản khoa.

Riêng Khoa Sản được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, tuy nhiên do không có bác sỹ nên khoa chỉ dừng lại ở mức thăm khám ban đầu.

Khó khăn trong thực hiện thăm khám, điều trị cho người dân huyện Kỳ Anh

Hệ thống máy móc, thiết bị hạn chế khiến công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, dự án xây dựng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng, trong đó, chi phí thiết bị trên 79 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân được 180 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị; riêng chi phí thiết bị mới chỉ giải ngân được 37 tỷ đồng. Dự án được triển khai phân kỳ theo giai đoạn đầu tư.

"Giai đoạn 1 với các hạng mục nhà chính và các công trình phụ trợ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối với đơn nguyên nhà 2 bên, mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng đang xin vốn và lập kế hoạch đấu thầu. Đối với gói thiết bị, máy móc trên 8 tỷ đồng đang được giao cho Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh đấu thầu tập trung, hiện đã xong bước thoả thuận khung”, ông Nguyễn Văn Nhân - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết.

Bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh kiến nghị: “Những thiếu thốn về cơ sở vật chất và nhân lực đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Vì vậy, chúng tôi rất mong tỉnh và đơn vị liên quan sớm quan tâm, bố trí nguồn lực xây dựng hoàn thiện đơn nguyên số 2 và đẩy nhanh tiến độ mua sắm gói thiết bị y tế để giảm bớt khó khăn, áp lực trong việc thăm khám, điều trị. Đồng thời, tạo tiền đề, điều kiện để trung tâm có thể phát triển, làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên sâu”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!