Khi nào đường ven biển Hà Tĩnh có thể thông xe?

(Baohatinh.vn) - Việc có nhiều tảng đá mồ côi lớn tràn xuống mặt đường khiến việc dời dọn điểm sạt lở trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân gặp khá nhiều khó khăn.

Đơn vị chức năng đang nỗ lực dời dọn 40.000m3 đất, đá sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân.

Ông Nguyễn Xuân Lưu – Hạt trưởng Hạt Giao thông số 3 – Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho hay: Để đẩy nhanh quá trình xử lý điểm sạt lở tại Km84+700 đường tỉnh 547 (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) qua địa phận xã Kỳ Xuân, đơn vị đã huy động thêm máy xúc cỡ lớn dời dọn số đất, đá chắn ngang mặt đường.

Qua tính toán của đơn vị chức năng, tại điểm sạt lở Km84+700 đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân có khoảng 40.000m3 đất, đá tràn từ mái taluy dương xuống mặt đường. Sau khi kiểm tra và thống nhất giải pháp xử lý, việc hốt dọn được triển khai từ chiều 10/11.

Nhiều tảng đá mồ côi lớn gây khó khăn cho quá trình xử lý điểm sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, tại vị trí sạt lở, có rất nhiều tảng đá mồ côi lớn nằm bên sườn đồi, dễ đổ sập, gây thiệt hại lớn. Bên cạnh đó, dọc sườn đồi, có thêm nhiều vết nứt, nguy cơ tiếp tục xảy ra tình trạng sụt trượt. Vậy nên, những ngày qua, cùng với việc huy động máy móc hốt dọn đất đá, đơn vị phải tính toán giải pháp đảm bảo an toàn.

“Điểm sạt lở có rất nhiều tảng đá mồ côi lớn, việc dời dọn khá phức tạp do cần phải đảm bảo an toàn. Trường hợp thuận lợi, ngày 4/12, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân có thể thông tuyến. Tuy nhiên, nếu thời tiết xấu, việc thông tuyến có thể mất thêm thời gian”, ông Nguyễn Xuân Lưu – Hạt trưởng Hạt Giao thông số 3 – Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh thông tin.

Việc xử lý điểm sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân rất phức tạp, mất nhiều thời gian.

Ông Trần Văn Tùng - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Hà Tĩnh (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Việc thông tuyến trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh là rất cần thiết, tuy nhiên, đơn vị xác định chỉ cho người và phương tiện lưu thông trở lại khi thực sự đảm bảo an toàn.

Sau khi hốt dọn số đất, đá sạt lở, thông tuyến tại Km84+700, các đơn vị sẽ tính toán giải pháp đào hạ đồi từ đỉnh, tạo cơ, hạ thấp taluy và xây dựng hệ thống tường chắn khoảng 300m để đảm bảo an toàn về lâu dài. Tuy nhiên, để triển khai được việc này, cần nguồn kinh phí khá lớn khi phải xử lý khoảng 280.000m3 đất, đá từ taluy dương (khu vực sườn đồi phía trên đường ven biển).

Từ ngày 28/10 - 4/11, trên địa bàn tỉnh mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương do đất đá ngấm nước, địa chất yếu.

Đặc biệt, trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua địa bàn các xã Cẩm Trung và Kỳ Xuân xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá taluy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây ách tắc lưu thông nhiều vị trí. Trong đó, tại vị trí Km84+700 có 40.000m3 đất, đá đã chắn toàn bộ mặt đường.

Ngoài ra, khu vực lân cận như Km85+750, Km85+800 cũng đã có hiện tượng sạt lở rất nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, Sở Xây dựng thông báo việc phân luồng, điều tiết giao thông trên đoạn tuyến qua địa bàn các xã Cẩm Trung, xã Kỳ Xuân.

Phạm vi phân luồng là từ Km77+300 (ngã ba đối diện cây xăng dầu Cẩm Trung, giao với đường liên xã Cẩm Trung) đến Km87+750 (ngã tư giao với quốc lộ 1 nối Kỳ Xuân.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói