Thời gian gần đây, tình trạng tung tin thất thiệt, bình luận thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, gây tác động tiêu cực đến dư luận. Không ít bài viết chỉ xuất phát từ suy đoán hoặc cảm tính nhưng sau khi được chia sẻ rộng rãi lại trở thành nguồn cơn của những tranh luận tiêu cực, làm tổn hại đến uy tín của cá nhân, tổ chức và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước. Trước thực trạng này, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Mới đây nhất, Công an xã Đức Minh đã xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Trường Tiểu học Liên Minh và một giáo viên của trường.
Theo đó, ngày 28/10, qua theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Tổ An ninh mạng của Công an xã Đức Minh phát hiện tài khoản Facebook “ẩn danh” đăng tải nội dung bịa đặt lên nhóm “Chợ Đức Thọ”. Bài viết thu hút hàng loạt bình luận suy diễn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín nhà trường và giáo viên liên quan.
Sau quá trình điều tra, ngày 30/10, lực lượng công an xác định chủ tài khoản là ông T.V.H. (trú xã Đức Minh). Làm việc với cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi vi phạm, xin lỗi nhà trường và cá nhân giáo viên bị ảnh hưởng, đồng thời đăng bài cải chính, xin lỗi công khai. Sau đó, Công an xã Đức Minh đã xử phạt H. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Trước đó, ngày 15/10, Công an xã Kỳ Anh đã xử lý trường hợp công dân D.Đ.C. (SN 1963, trú xã Kỳ Anh) vì đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên Facebook. Sau khi được mời làm việc, ông C. đã gỡ bỏ bài viết, thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ông C. 7,5 triệu đồng.
Ngoài những vụ việc được xử lý kịp thời trong tỉnh, thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đã xử phạt nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Gần nhất trong ngày hôm qua là vụ phao tin "hàng trăm người chết do lũ" tại Đắk Lắk.
Trước việc nhiều thông tin bịa đặt, vu khống được chia sẻ trên mạng xã hội, người dân Hà Tĩnh bày tỏ quan điểm cần cẩn trọng hơn khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin.
“Mạng xã hội bây giờ rất nhiều tin giả, tin chưa kiểm chứng. Tôi thấy nhiều người dễ dàng chia sẻ chỉ vì nghĩ rằng “có gì đâu”, nhưng thực chất, chỉ một lần chia sẻ sai thông tin cũng có thể gây ảnh hưởng đến người khác và chính mình. Tôi luôn cố gắng chỉ đọc các nguồn tin chính thống và kiểm chứng trước khi đăng hay bình luận” - anh Nguyễn Văn Thịnh (trú phường Thành Sen) cho biết.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã xử phạt 20 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, với tổng số tiền 150 triệu đồng.
Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết: “Nhiều vụ việc gây hoang mang dư luận bắt nguồn từ các tin giả, tin bịa đặt. Khi một thông tin sai được chia sẻ với tốc độ nhanh, nó có thể khiến người dân hiểu nhầm, tạo tâm lý bất ổn và gây khó khăn cho công tác quản lý. Đặc biệt, có trường hợp lợi dụng mạng xã hội để vu khống, xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng và cơ quan Nhà nước”.
Theo Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tài khoản đăng tải nội dung sai trái, độc hại. Khi xác minh được đối tượng, cơ quan công an sẽ mời làm việc, đấu tranh làm rõ hành vi và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật cũng sẽ được tăng cường.
Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thống của cơ quan nhà nước để tránh bị dẫn dắt bởi các nguồn tin không đáng tin cậy. Cùng đó, cộng đồng cần phê phán, lên án những hành vi tung tin thất thiệt; đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện tài khoản đăng tải nội dung sai lệch, kích động hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, việc mỗi người dân tự trang bị nhận thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn là điều hết sức cần thiết. Khi mỗi hành động chia sẻ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, không gian mạng sẽ trở nên lành mạnh, minh bạch hơn. Đồng thời, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường thông tin đáng tin cậy cho cộng đồng.