Các xe thuộc bị thu hồi được sản xuất trong năm 2013 và 2014.
Trong tổng số hơn 1 triệu xe bị thu hồi có 989.701 tại thị trường Mỹ, khoảng 60.000 tại Canada và còn lại tại các thị trường khác.
Theo tài liệu trình lên Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Nissan cho biết do bộ phận cảm biến ghế ngồi hành khách bị lỗi dẫn đến phần mềm máy tính của xe có thể không phát hiện hành khách đang ngồi trên ghế. Do đó, trong trường hợp tai nạn xảy ra, các túi khí sẽ không tự bung ra để cứu hành khách.
Dự kiến, việc thu hồi sẽ được bắt đầu từ giữa tháng 4-2014 để nâng cấp miễn phí phần mềm cảm biến.
Tháng 2-2013, Nissan thu hồi hàng triệu xe bị lỗi tương tự. Nissan thừa nhận có 3 trường hợp túi khí không bung ra khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, phát ngôn viên Steve Yeager của hãng khẳng định không có bất kỳ trường hợp nào bị thương hay tử vong.