9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Quyết định về quê sau những năm thử nghiệm không thành ở cả con đường học tập và kinh doanh, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tìm được con đường lập nghiệp bền vững cho mình sau 5 năm phát triển trang trại cây ăn quả đặc sản.

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Suy nghĩ chín chắn hơn sau nhiều thử nghiệm không thành, Nguyễn Tiến Dũng quyết tâm xây dựng trạng trại với sản phẩm chủ lực là các giống cây ăn quả đặc sản

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp THPT, Dũng đã từng quyết nuôi ước mơ giảng đường. Tuy nhiên, sau 2 năm theo học cả cao đẳng rồi đại học, Dũng lại quyết định rẽ ngang theo một hướng khác.

Anh chia sẻ: Chi phí cho việc học đối với gia đình nông thôn khá lớn, trong khi tôi nhận thấy mình khó tạo được sự đột phá trên lối đi này. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần mạnh dạn bứt phá, đi con đường dành cho mình. Tôi quyết tâm chia tay giảng đường và dấn thân vào kinh doanh.

Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm và vội vàng trong lựa chọn mặt hàng kinh doanh, Dũng nhanh chóng vấp phải “trái đắng” với những khoản nợ ngân hàng.

Không đầu hàng thất bại, được sự động viên của người thân và suy nghĩ chín chắn hơn, Dũng quyết định về quê làm lại từ đầu với mô hình trang trại, vườn rừng. Cũng từ đây, tương lai mở ra với chàng trai trẻ.

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Với giống cây thanh long ruột đỏ, Nguyễn Tiến Dũng khởi nghiệp thành công ở mảnh đất vùng biên

Năm 2013, Nguyễn Tiến Dũng quyết định về quê khởi nghiệp ở độ tuổi vừa tròn 22. Với suy nghĩ phải làm điều gì đó khác biệt để có thể xây dựng trang trại hiệu quả, Dũng bắt đầu mày mò tìm đọc tài liệu, xem các chương trình truyền hình về khởi nghiệp, đi học hỏi các mô hình kinh tế thanh niên...

Ý tưởng mới lóe lên trong Dũng đó là nghiên cứu các giống cây trái thuộc hệ đặc sản để có sản phẩm chất lượng, dễ tìm đầu ra. Với 3ha đất rừng của gia đình, Dũng bắt đầu với việc trồng thử nghiệm giống thanh long ruột đỏ.

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Giống dưa hấu NOVA được Dũng đưa về trồng tại trang trại

Suốt 1 năm đầu tiên, ban ngày, Dũng đi phụ hồ để có tiền trả lãi ngân hàng, tối về lại lúi húi với từng trụ thanh long. Hơn 1 năm sau, 200 trụ thanh long ruột đỏ đầu tiên cho quả, sản lượng thu về hơn 1 tấn, Dũng bắt đầu có số vốn đầu tiên để mở rộng mô hình của mình.

Với cách làm “lấy ngắn nuôi dài”, Dũng dần mở rộng quy mô trồng cây thanh long ruột đỏ lên đến 2.000 gốc.

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Sau thanh long ruột đỏ, các giống mới như thanh long ruột tím hồng LĐ5, thanh long vỏ vàng Ê-cu-a-đo… tiếp tục được Dũng trồng thử nghiệm

Ngoài ra, anh còn nghiên cứu và khảo nghiệm các giống cây ăn quả khác như bưởi Diễn, chanh leo Đà Lạt, đu đủ Đài Loan, dưa hấu NOVA, dưa chuột Thái, thanh long ruột tím hồng LĐ5, thanh long vỏ vàng Ê-cu-a-đo…

Đặc biệt, đầu năm 2018, Dũng tiếp tục thử nghiệm với giống ổi ruột đỏ Tân Châu (Đài Loan).

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Ổi ruột đỏ Tân Châu "bén duyên" ở mảnh đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi"

Dũng cho biết: “Đây là giống ổi thuộc loại ngon nhất trên thị trường Việt Nam. Loại ổi này có vỏ màu xanh, ruột đào, thơm ngon, giòn ngọt. Quý giá hơn đó là dễ trồng, cây ra quả quanh năm, năng suất vượt trội, phù hợp với chất đất và khí hậu ở quê mình”.

Bắt đầu từ việc trồng thử nghiệm 200 gốc, đến nay, Dũng đã trồng lên đến 1.000 gốc ổi Tân Châu. Mỗi gốc ổi mang về lợi nhuận 200 nghìn đồng/năm.

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Đây được cho là giống ổi ngon nhất thị trường Việt Nam hiện nay

Không những thế, tiếng lành đồn xa, ổi Tân Châu trồng trên đất Nam Nhe ngon nổi tiếng khiến thương lái tìm về đông, sản phẩm không đủ cung ứng. Tất cả đã chứng minh hướng đi đúng của ông chủ trẻ trong phát triển trang trại cây trái đặc sản.

Hiện nay, cùng với trồng cây ăn quả, trang trại của Nguyễn Tiến Dũng đang nuôi 20 đàn ong, 30 con dê, 4 con bò, hàng trăm con gà và một số loại rau củ quả ngắn ngày như dưa chuột, bắp cải, cà rốt, su hào...; đồng thời ươm, chiết giống một số loại cây để bán. Lợi nhuận mỗi năm khoảng 500 triệu đồng.

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Hiện nay, trang trại của ông chủ trẻ đã có 1.000 gốc ổi Tân Châu

Dũng vui mừng: “Tất cả các sản phẩm trang trại chúng tôi làm ra đều được thương lái đến tận vườn thu mua, thế nhưng hiện vẫn không đủ để cung ứng cho thị trường. Vì vậy, tôi đang tìm kiếm địa điểm mới để mở rộng trang trại thêm 5ha, vừa tăng quy mô các cây trồng đã cho hiệu quả kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, ổi Tân Châu, dưa hấu Nova..., vừa trồng thêm một số giống cây đặc sản khác”.

9X Hà Tĩnh khởi nghiệp làm trang trại cây ăn quả, thu nửa tỷ đồng/năm

Ngoài các giống cây đặc sản, Dũng mở rộng trang trại với việc nuôi ong, dê, bò...

Bí thư Đoàn xã Sơn Tây Nguyễn Lê Duy chia sẻ: “Suốt nhiều năm gắn bó với các bạn đoàn viên thanh niên, tôi thấy thực sự hiếm có ai có thể làm được như Dũng. Một người trẻ mạnh dạn rẽ hướng sang ngang để thử thách bản thân, chấp nhận thất bại để làm lại chứ không nhụt chí.

Dũng đã xác định đúng hướng đi cho mình và mang đến khá nhiều thành công. Đây là mô hình tiêu biểu để thanh niên trong và ngoài địa bàn học hỏi, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast