Lãi suất cho vay tăng, người dân và doanh nghiệp “đội” chi phí

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài ở mức thấp, lãi suất cho vay ngân hàng dần nhích lên, buộc người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh phải điều chỉnh kế hoạch tài chính...

Theo các chuyên gia tài chính – ngân hàng, nguyên nhân cốt lõi khiến lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại tăng nằm ở sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Thời gian qua, tín dụng tăng trưởng khá mạnh để đáp ứng nhu cầu đầu tư, tiêu dùng, trong khi huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng chậm hơn. Riêng năm 2025, tín dụng toàn hệ thống được dự báo tăng khoảng 20%, trong khi huy động vốn chỉ tăng quanh mức 15%.

bqbht_br_1000-1.jpg
Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại gia tăng dịp cuối năm.

Tại Hà Tĩnh, ước đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn huy động của ngành ngân hàng ước đạt 125.995 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ cho vay ước đạt 126.350 tỷ đồng. Khi dư nợ vượt huy động, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm cuối năm – thời điểm doanh nghiệp cần vốn để sản xuất, kinh doanh, tất toán công nợ và chi trả lương thưởng, áp lực thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng ngày càng lớn.

Để đảm bảo nguồn vốn, các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất huy động nhằm “hút” dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Nhiều tháng qua, khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân liên tục tăng lãi suất huy động. Đặc biệt, trong tháng 12 này, loạt ngân hàng thương mại lớn như: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank cũng đã đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, phát tín hiệu rõ ràng cho một chu kỳ lãi suất mới. Khi lãi suất huy động tăng, tất yếu lãi suất cho vay cũng được các "nhà băng" điều chỉnh tăng.

Thực tế cho thấy, trong năm nay, ngành ngân hàng Hà Tĩnh đã nỗ lực giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế địa phương. Do đó, đợt điều chỉnh giai đoạn cuối năm chưa thể đẩy lãi suất cho vay lên mức quá cao. Tuy nhiên, ngay cả mức tăng từ 0,5 đến hơn 1%/năm cũng đủ khiến người vay vốn cảm nhận rõ áp lực chi phí.

bqbht_br_img-2067.jpg
Nhiều gia đình vay vốn ngân hàng thương mại xây nhà lo lắng khi lãi suất tăng.

Quý II năm 2025, bà Lê Thị Cúc (xã Đồng Lộc) vay vốn trung và dài hạn để xây dựng nhà ở với lãi suất khoảng 7,8%/năm. Đến nay, mức lãi đã tăng lên khoảng 9%/năm, khiến khoản trả lãi hàng tháng của gia đình tăng thêm đáng kể. “Nếu lãi suất tiếp tục "neo cao", gia đình tôi sẽ tính đến phương án vay tiền từ người thân để trả bớt nợ ngân hàng, giảm gánh nặng tài chính” - bà Cúc chia sẻ.

Không chỉ các khoản vay tiêu dùng như: mua, xây nhà ở, mua ô tô hay trang trải chi tiêu thiết yếu bị ảnh hưởng, mà ngay cả nhóm khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh (được ưu tiên lãi suất) cũng đang phải chịu áp lực trước chi phí tăng.

Anh Trần Đình Giang (phường Thành Sen) cho biết: "Gia đình tôi vay gần 1 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Đầu năm, khoản vay ngắn hạn dưới 6 tháng có lãi suất 5,4%/năm, nhưng hiện đã tăng lên 6,4%/năm. Chi phí vốn tăng buộc chúng tôi phải rà soát lại kế hoạch đầu tư, cắt giảm những khoản chi không thực sự cần thiết để đảm bảo dòng tiền”.

Với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Tĩnh, lãi suất tăng không chỉ là câu chuyện chi phí tài chính, mà còn kéo theo áp lực về giá thành sản phẩm, lợi nhuận và thu nhập người lao động.

bqbht_br_094.jpg
Chi phí tăng trong khi giá bán sản phẩm không tăng đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên) chuyên sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng công nghệ cao. Doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn hoàn tất các đơn hàng cuối năm và chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới. Tuy nhiên, việc lãi suất cho vay liên tục được điều chỉnh tăng đang tạo ra những thách thức không nhỏ đối với đơn vị.

Bà Trần Thị Thanh - Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu thông tin: “Đầu năm 2025, doanh nghiệp được vay vốn lưu động ngắn hạn với lãi suất khoảng 4,6%/năm, nhưng hiện nay mức lãi đã tăng lên 6,5%/năm. Trong bối cảnh chi phí tài chính bị đội lên nhưng giá bán sản phẩm chưa thể điều chỉnh ngay, một số đơn hàng chúng tôi buộc phải chấp nhận lợi nhuận thấp, thậm chí lỗ do hợp đồng đã ký từ trước. Nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ phải tính toán lại toàn bộ phương án sản xuất – kinh doanh, từ việc tiết giảm chi phí, cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho đến khả năng điều chỉnh giá bán. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập, tiền lương và thưởng của người lao động”.

bqbht_br_091.jpg
Từ nay đến tết Nguyên đán, dự báo nhu cầu vay vốn của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là lãi suất cao hay thấp, mà là làm sao phân bổ tín dụng một cách hợp lý, hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, vừa hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế.

Theo các chuyên gia tài chính – ngân hàng, trong bối cảnh lãi suất biến động như hiện nay, về phía người vay, việc rà soát kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền, hạn chế vay vốn cho những mục đích rủi ro hoặc hiệu quả thấp là điều cần thiết.

Về phía doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc nâng cao năng lực quản trị, tối ưu chi phí, đa dạng hóa nguồn vốn và chủ động thích ứng với biến động lãi suất tín dụng sẽ là “chìa khóa” duy trì ổn định chuỗi sản xuất - kinh doanh.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mục sở thị nhà máy điện rác ở TP Huế

Mục sở thị nhà máy điện rác ở TP Huế

Tại buổi tham quan, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh đã nghe giới thiệu về tổng quan nhà máy, quy mô, công nghệ và quy trình hoạt động xử lý rác và tham quan dây chuyền xử lý rác thải khép kín từ khâu tiếp nhận - đốt rác - xử lý khí thải, nước thải và tro xỉ.
Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

Việt Nam cần những doanh nghiệp tầm vóc 200-300 tỷ USD dẫn dắt nền kinh tế

“Một nền kinh tế quy mô 100 triệu dân, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, thị trường nội địa lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không thể thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Và chúng ta cần bắt đầu nhìn điều đó như một mục tiêu chung của quốc gia khi bước vào kỷ nguyên vươn mình” - Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chia sẻ với Tiền Phong. 
Khai trương Phòng giao dịch Agribank Toàn Lưu

Khai trương Phòng giao dịch Agribank Toàn Lưu

Khai trương Phòng giao dịch Toàn Lưu là dấu mốc quan trọng của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trong chiến lược mở rộng mạng lưới, đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến gần với người dân nông thôn.
Trong 10 thị trường đầu tư, Viettel đứng đầu tại 7 nước

Trong 10 thị trường đầu tư, Viettel đứng đầu tại 7 nước

Khi ngành viễn thông toàn cầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, chịu sức ép đồng thời từ lạm phát, chi phí đầu tư cao và cạnh tranh khốc liệt, việc một doanh nghiệp đến từ quốc gia đang phát triển duy trì đà tăng trưởng hai con số trong gần một thập kỷ liên tiếp, thậm chí đứng đầu tại 7 thị trường, là điều hiếm thấy.
Quốc lộ 8C “thoát ì”, nỗ lực về đích

Quốc lộ 8C “thoát ì”, nỗ lực về đích

Sau thời gian đình trệ do thời tiết và vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8A, xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đến nút giao đường Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thi công.