Các "ông lớn" ngân hàng tại Hà Tĩnh nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động

(Baohatinh.vn) - Sau gần một năm “án binh bất động”, khối ngân hàng quốc doanh chính thức gia nhập “cuộc đua” tăng lãi suất huy động, tạo lực đẩy “hút vốn” phục vụ cho vay nền kinh tế cuối năm.

Tại Hà Tĩnh, trong tuần qua, loạt ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietcombank, BIDV, Agribank) đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi sau gần một năm giữ nguyên. Tính riêng trong ngày 17/12/2025, cả hai “ông lớn” là BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tăng lãi suất tiền gửi.

bqbht_br_1000.jpg
Lãi suất tiền gửi cao nhất được các "ông lớn" niêm yết hiện là 5,3%/năm.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy – Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: Từ 17/12/2025, chi nhánh chính thức điều chỉnh lãi suất huy động theo chiều hướng tăng lên đến 0,5%/kỳ hạn gửi. Theo đó, lãi suất cao nhất tại chi nhánh là 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng, 12 tháng là 5,2%/năm, 6 tháng là 3,5%/năm và 3 tháng là 2,4%/năm… Khác với giai đoạn đầu năm, thời điểm này, nhiều người dân đã chọn gửi kỳ hạn dài (từ 6 - 12 tháng)”.

Tương tự, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cũng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tất cả kỳ hạn với mức tăng từ 0,4 – 0,6%/năm. Tổ chức tín dụng này niêm yết lãi suất tiền gửi 3 tháng là 2,4%/năm, 6 tháng là 3,5%/năm, 12 - 18 tháng là 5,2%/năm, 24 – 36 tháng là 5,3%/năm.

Trước đó, ngày 15/12/2025, Vietcombank Hà Tĩnh cũng đã tăng lãi suất huy động và hiện nay, lãi suất của tổ chức tín dụng này cũng tương đương BIDV, Agribank.

Vào đầu tháng 12/2025, VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng đã tăng lãi suất gửi tiết kiệm.

Điểm đáng chú ý là đợt tăng lãi suất lần này không chỉ tập trung ở các kỳ hạn dài – vốn là “đặc sản” của các ngân hàng quốc doanh mà còn lan sang cả kỳ hạn ngắn (từ 1 - 6 tháng). Điều này cho thấy, các "nhà băng" đang cần bổ sung nguồn vốn tức thời, phục vụ nhu cầu giải ngân tăng mạnh trong những tuần cuối năm.

bqbht_br_1001.jpg
bqbht_br_800.jpg
Khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Các chuyên gia tài chính phân tích: việc các ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất huy động vào thời điểm này trước hết xuất phát từ áp lực giải ngân tín dụng tăng cao. Theo NHNN Việt Nam, đến cuối tháng 11/2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 16,6% so với đầu năm – mức cao nhất kể từ năm 2013. Con số này phản ánh “cơn khát vốn” của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh loạt dự án hạ tầng, đầu tư công và sản xuất – kinh doanh được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch năm.

Tại Hà Tĩnh, đến 31/12/2025, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 125.995 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ ước đạt 126.350 tỷ đồng. Khi nhu cầu tín dụng cuối năm tăng, trong khi tốc độ tăng trưởng huy động không theo kịp, tạo áp lực thanh khoản lên hệ thống ngân hàng, buộc các ngân hàng tăng cường “hút vốn” từ dân cư thông qua việc tăng lãi suất và triển khai các chương trình khuyến khích gửi tiền.

Thực tế cho thấy, dù đã điều chỉnh tăng, song nhìn chung, lãi suất huy động của các ngân hàng quốc doanh vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều ngân hàng tư nhân. Hiện nay, lãi suất cao nhất của các "ông lớn" là 5,3%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi thông thường tại nhiều ngân hàng tư nhân đã vượt mốc 7%/năm. Tuy vậy, dòng tiền gửi vào khối “big 4” vẫn tăng trưởng khá mạnh, khẳng định niềm tin của người dân đối với các thương hiệu ngân hàng Nhà nước. Với nhiều người gửi tiền, đặc biệt là khu vực nông thôn và người có tâm lý ưu tiên an toàn, mức chênh lệch % lãi suất không quan trọng bằng sự bảo đảm về uy tín.

Theo đại diện Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, tổng nguồn vốn huy động đến ngày 17/12/2025 đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Bên cạnh việc tăng lãi suất, các chương trình tiết kiệm dự thưởng, khuyến mãi cuối năm cũng góp phần kích thích dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại hệ thống ngân hàng.

bqbht_br_img-2011.jpg
Chị Nguyễn Thị Vân ở xã Toàn Lưu (bên trái) gửi tiết kiệm online kỳ hạn dài để hưởng lãi suất ưu đãi.

Tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, sức gửi tiền hiện nay tiếp tục tăng trưởng. Không ít khách hàng cá nhân nhanh chóng tận dụng xu hướng lãi suất tăng để “khóa” tiền gửi ở kỳ hạn dài tại “nhà băng” này. Chị Nguyễn Thị Vân, trú tại xã Toàn Lưu chia sẻ: “Được biết lãi suất huy động vốn tại BIDV gia tăng, tôi đã quyết định gửi tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng để hưởng lãi suất ưu đãi”.

Lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay cũng bắt đầu nhích lên. Thực tế ghi nhận tại một số tổ chức tín dụng, lãi suất các khoản vay mới đã tăng khoảng 0,5–1% so với tháng trước. Nhiều chương trình ưu đãi cho vay mua nhà, vay sản xuất – kinh doanh lãi suất thấp đã dừng triển khai. Điều này đặt ra bài toán cân bằng cho các ngân hàng: vừa phải đảm bảo đủ vốn cho tăng trưởng tín dụng, vừa kiểm soát chi phí vốn để không gây áp lực quá lớn lên doanh nghiệp và người vay.

bqbht_br_609.jpg
Từ 15/12/2025, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh tăng lãi suất huy động sau gần 1 năm "đứng yên".

Việc đồng loạt tăng lãi suất huy động cho thấy hệ thống ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nguồn lực cho một chu kỳ tín dụng mới. Vấn đề nhiều người dân băn khoăn là liệu đợt tăng lãi suất này chỉ mang tính mùa vụ hay sẽ kéo dài sang năm sau? Các chuyên gia nhận định, nếu lạm phát tiếp tục được kiểm soát và chính sách tiền tệ giữ xu hướng ổn định, mặt bằng lãi suất có thể sớm hạ nhiệt sau Tết. Ngược lại, nếu nhu cầu vốn vẫn ở mức cao và tăng trưởng tín dụng tiếp tục bứt tốc, "cuộc đua" huy động vốn nhiều khả năng chưa dừng lại.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!